Vô địch giải hạng Nhất trước 1 vòng đấu, đội Hà Nội vẫn không quá vui

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
18:23 ngày 22-08-2015
Chiều nay 22/8, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng của đội Hà Nội đã vô địch giải hạng Nhất QG 2015 trước 1 vòng đấu, nhưng tất cả đều không phải quá vui như suy nghĩ của nhiều người.
Vô địch giải hạng Nhất trước 1 vòng đấu, đội Hà Nội vẫn không quá vui
Chỉ cần giành được 1 điểm trong trận đấu được xem là chung kết của mùa giải giữa TPHCM – Hà Nội vào chiều nay (22/8) trên sân Thống Nhất, đồng nghĩa đội khách Hà Nội sẽ lên ngôi vô địch giải hạng Nhất và giành chiếc vé duy nhất góp mặt ở sân chơi V.League và năm sau. Sở dĩ thế, bởi Hà Nội đang có khoảng cách 6 điểm so với đội xếp thứ nhì là TPHCM (26 so với 20), và giải chỉ còn 2 vòng đấu.

Thực tế, trận chung kết đã không quá hấp hẫn như mong đợi khi đội khách Hà Nội chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ hòng kiếm được 1 điểm, và nhường thế chủ động cho đội chủ nhà TP.HCM.


Các cầu thủ TPHCM (áo đỏ) vẫn không thể cản bước Hà Nội lên ngôi vô địch. Ảnh: Đình Viên

Với thế trận ấy, không ngạc nhiên khi các cầu thủ của HLV Phùng Thanh Phương bên chủ nhà đã liên tục tạo ra các pha tấn công suốt trận đấu. Tiếc là những những pha tấn công của họ đã gặp phải hàng phòng ngự số đông của đội khách, hoặc những cú đứt điểm quá hiền. Vậy nên, nỗ lực của TP.HCM trong việc ngáng bước đối thủ  Hà Nội lên ngôi vô địch bất thành. 

Với kết quả hòa 0-0, đội Hà Nội đã vô địch trước 1 vòng đấu, trong nụ cười rạng rỡ ngay khi trọng tài Nguyễn Văn Kiên nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn rất chừng mực. 

Theo HLV Đức Thắng bày tỏ: “Dù vui lắm, hạnh phúc lắm khi vô địch sớm, nhưng tôi phải nén lòng lại và muốn các học trò của mình cũng thế, bởi Hà Nội vẫn còn 1 trận đấu trên sân nhà gặp Nam Định ở vòng cuối cùng, nên tôi muốn ngày đăng quang trên sân Hàng Đẫy vào tuần sau sẽ vui nhất và bùng nổ nhất khi chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch”.


HLV Đức Thắng vẫn không quá vui sau chức vô địch sớm của Hà Nội. Ảnh: Đỗ Tuấn

Trong khi đó, các cầu thủ trẻ của Hà Nội chia sẻ: “Đoạt chức vô địch giải hạng Nhất bọn em vui lắm, nhưng thực tế lại lo nhiều hơn. Vì khi lên chơi V.League lực lượng của đội chắc chắn sẽ thay đổi nhiều lắm, nên chẳng biết bản thân mình có còn được tiếp tục gắn bó với CLB hay lại phải chuẩn bị tinh thần để đi tìm nơi khác để được thi đấu”.

Có thể hiểu được nỗi niềm của các cầu thủ trẻ Hà Nội, bởi như trưởng đoàn Nguyễn Giang Đông đã thừa nhận: “Chắc chắn khi lên V.League chúng tôi sẽ có rất nhiều điều chỉnh về lực lượng, nên có thể hiểu được những tâm sự của các cầu thủ khi CLB Hà Nội giành vé lên chơi V.League, nhưng bóng đá chuyên nghiệp vốn luôn khắc nghiệt như thế mà”.


Thầy trò đội Hà Nội rút kinh nghiệm ngay sau trận đấu. Ảnh: Đỗ Tuấn.

Hôm nay, 35 thành viên của CLB Hà Nội đã cùng có mặt ở TP.HCM để đón chức vô địch sớm, nhưng tất cả vẫn đang lắng lòng để chờ giây phút đăng quang bùng nổ vào tuần sau trên sân Hàng Đẫy.

Ở những trận đấu còn lại, đội CAND sẽ cạnh tranh chiếc vé trụ hạng với Đắk Lắk trong trận chung kết ngược vào tuần sau trên sân Ban Mê Thuột, khi cả hai đều thúc thủ trong cuộc đối đầu chiều nay trước Phú Yên và Huế.

KẾT QUẢ VÒNG 13
CAND – Phú Yên 0-1
Huế - Đắk Lắk 2-1
Nam Định – Bình Phước 2-1
TP.HCM – Hà Nội 0-0
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x