Cà Mau xin rút khỏi giải hạng Nhất QG 2016: Niềm vui ngắn chẳng tày gang

HỒNG QUẢNG
06:39 ngày 23-10-2015
Do thiếu kinh phí nên mới đây, Trung tâm TDTT Cà Mau đã có công văn gửi VFF thông báo về việc đội bóng Cà Mau xin rút không tham dự giải hạng Nhất 2016. Đón nhận thông tin này, HLV Dương Hữu Cường của đội rất buồn và nuối tiếc.
Cà Mau xin rút khỏi giải hạng Nhất QG 2016: Niềm vui ngắn chẳng tày gang
Lần đầu tiên tỉnh Cà Mau có một đội bóng giành quyền chơi ở giải hạng Nhất sau khi thầy trò ông Dương Hữu Cường đánh bại Bình Định trong trận play-off, tranh suất lên hạng ở giải hạng Nhì 2015. Những tưởng bóng đá của địa phương này sẽ “nở mày nở mặt” nhưng niềm vui thăng hạng ấy “ngắn chẳng tày gang”. 

Mới đây, theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhà, Trung tâm TDTT Cà Mau đã có văn bản gửi LĐBĐ Việt Nam xin cho đội bóng Cà Mau không tham dự giải hạng Nhất 2016. Lý do mà Trung tâm đưa ra là đội gặp khó khăn lớn về kinh phí. “Cà Mau không thể tham dự giải hạng Nhất do thiếu tiền. Để chơi ở giải hạng Nhất, phải cần rất nhiều tiền, trong lúc kinh phí của tỉnh nhà lại có hạn”, ông Tạ Hoàng Hiện - Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Cà Mau, cho biết. 

Thông tin này khiến các thành viên đội Cà Mau rất buồn và người buồn nhất có lẽ là HLV trưởng Dương Hữu Cường. Ông chia sẻ: “Buồn, buồn lắm! Gặp anh em cầu thủ, ai cũng hỏi và có người tỏ ý trách móc, nhưng đành chấp nhận chứ biết làm sao bây giờ?! Trong gần 30 năm làm bóng đá của tôi, đây là lần đầu tiên tỉnh Cà Mau có được một đội bóng lên chơi ở hạng Nhất. Mong muốn cho người dân ở đây là cứ mỗi tuần có một lần đi xem bóng đá ngay tại quê nhà, nhưng nay mọi chuyện đã chấm dứt sau khi đội nhà xin rút khỏi giải”. 

Việc rút khỏi giải hạng Nhất của đội Cà Mau cũng khiến HLV Dương Hữu Cường lo ngại cho kế hoạch xây dựng các tuyến trẻ của bóng đá nơi đây. Tuy nhiên, ông Tạ Hoàng Hiện lại khẳng định: “Cà Mau sẽ tập trung vào công tác đào tạo trẻ để tham dự các giải U!”. Hiện nay, việc Cà Mau xin được “đặc cách” để chơi ở giải hạng Nhì 2016 vẫn chưa có câu trả lời! 


Nói về kinh phí, HLV Dương Hữu Cường cho biết, đã xây dựng bản dự chi tài chính để trình lên lãnh đạo phê duyệt ngay sau khi Cà Mau giành quyền lên chơi hạng Nhất 2016. Theo quy định của VPF, mỗi đội bóng muốn tham dự ở giải đấu này phải có 20 tỷ đồng. Nhưng theo đề án của ông Cường xây dựng để lãnh đạo phê duyệt trước khi có quyết định không tham dự giải hạng Nhất 2016 thì Cà Mau có 3 phương án là 12 tỷ đồng, 7 tỷ đồng rồi 5 tỷ đồng nhưng lần lượt đều không được chấp thuận. 

Thực tế là ông Cường cũng hy vọng sẽ có thêm những nhà tài trợ cho đội bóng để cho đủ số tiền 20 tỷ đồng, phù hợp với quy định về tài chính tại giải hạng Nhất, nhưng mọi thứ đã không diễn ra như mong ước của nhà cầm quân này cũng như các học trò. Vì thế, khi tân binh này “từ chối” hạng Nhất 2016 thì cũng đồng nghĩa là không biết bao giờ bóng đá của Đất Mũi mới có thể xuất hiện ở giải hạng Nhất, bởi việc giành một suất thăng hạng không phải là chuyện dễ.  

Được thưởng 50 triệu đồng cho suất thăng hạng
Kinh phí cho Cà Mau dự giải hạng Nhì 2015 chưa đến 2 tỷ đồng. Trong đó, lương tháng của cầu thủ trung bình khoảng 5 triệu đồng/người. Ngoài chế độ ăn uống, thầy trò ông Dương Hữu Cường không được hưởng bất kỳ mức thưởng nào cả. Lần duy nhất toàn đội được thưởng (50 triệu đồng) là sau khi Cà Mau đánh bại Bình Định trong trận play-off để giành vé thăng hạng. 

TP.HCM tăng cường lực lượng để lên hạng
Tại mùa giải vừa qua, đội TP.HCM đã không thể đạt được điều mong muốn là tấm vé thăng hạng V-League khi thầy trò HLV Phùng Thanh Phương bị hụt hơi ở giai đoạn cuối và để đội Hà Nội bứt lên. Đấy là điều đáng tiếc bởi TP.HCM từ lâu đã ấp ủ tham vọng trở lại V-League sau nhiều năm địa phương này không có đại diện dự giải đấu cao nhất của làng bóng đá nội. Lỡ tấm vé thăng hạng nên ngay từ bây giờ, TP.HCM đã có kế hoạch tăng cường lực lượng nhằm hiện thực hóa mục tiêu được chơi tại V-League 2017. Nếu ước mơ thành sự thật thì đó là điều rất đáng mừng và trân trọng với đội bóng từng là thế lực một thời của bóng đá Việt Nam.

Trẻ Khánh Hòa và Bà Rịa-Vũng Tàu từng xin rút khỏi giải
Cuối năm 2012, sau khi vừa giành vé thăng hạng lên giải hạng Nhất 2013, hai đội Trẻ Khánh Hòa và Bà Rịa-Vũng Tàu đã lần lượt đi đến quyết định xin rút lui khỏi giải. Nguyên nhân khiến hai đội bóng này xin dừng cuộc chơi không có gì khác, ngoài vấn đề kinh phí! Thời điểm đó, hàng loạt đội bóng vốn đã thi đấu tại hạng Nhất là Trẻ SHB.ĐN, CLB Hà Nội… cũng gặp khó khăn về tài chính nên họ đã phải nói lời chia tay giải đấu.

Giờ đây, với việc Cà Mau xin rút khỏi giải ngay sau khi giành vé lên hạng Nhất 2016 đã nâng tổng số đội có “niềm vui ngắn chẳng tày gang” lên con số 3. Đây là điều đáng tiếc bởi giới chuyên môn từng đánh giá cao dàn cầu thủ trẻ của Cà Mau và biết đâu họ sẽ cung cấp được những cầu thủ chất lượng cho các ĐTQG trong tương lai gần. Bây giờ, NHM rất mong là, dù không tham dự giải hạng Nhất 2016 nhưng đội Cà Mau vẫn duy trì cho các cầu thủ tập luyện để chờ cơ hội mới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Lee Nguyễn đi đua xe vì Lamborghini Lee Nguyễn đi đua xe vì Lamborghini

    Tiền vệ Lee Nguyễn cùng một số ngôi sao của giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) đã tham dự chương trình “What Cha Got” với phần thưởng cho người nhanh nhất là một siêu xe Lamborghini Aventador.

  • Khai mạc VCK U21 QG: Gia Lai hòa chủ nhà TP. HCM Khai mạc VCK U21 QG: Gia Lai hòa chủ nhà TP. HCM

    Chiều 22/10, VCK U21 QG báo Thanh Niên – cúp Clear Men 2015 đã khai mạc trên sân Thống Nhất, TP.HCM. Trong trận khai mạc, đội bóng được chờ đợi là Gia Lai đã rất may mắn mới kiếm được 1 điểm trước chủ nhà TP.HCM sau trận hòa 1-1.

  • Văn Bình chia tay B.Bình Dương để đầu quân cho FLC Thanh Hóa Văn Bình chia tay B.Bình Dương để đầu quân cho FLC Thanh Hóa

    Hôm nay 22/10, tiền vệ Hoàng Văn Bình đã chia tay B.Bình Dương để về đầu quân cho FLC Thanh Hóa. Đây là một quyết định khá bất ngờ của chàng tiền vệ gốc Nghệ An.

  • Ngày 26/10 sẽ họp bàn về việc đền bù của Quế Ngọc Hải Ngày 26/10 sẽ họp bàn về việc đền bù của Quế Ngọc Hải

    Vừa qua, cầu thủ Trần Anh Khoa của SHB Đà Nẵng đã sang phẫu thuật chấn thương tại Singapore với số tiền viện phí lên đến 800 triệu đồng, một số tiền rất lớn khiến cầu thủ Quế Ngọc Hải không khỏi lo lắng.

  • SLNA làm việc với nhà tài trợ chính để bàn việc giữ chân trụ cột SLNA làm việc với nhà tài trợ chính để bàn việc giữ chân trụ cột

    Liên tục chép miệng khi đề cập đến chuyện giữ chân các cầu thủ sắp đáo hạn hợp đồng, ông Nguyễn Hồng Thanh - Chủ tịch CLB SLNA, chia sẻ: “Để giữ một cầu thủ, kế hoạch chi tiêu của CLB sẽ bị thay đổi. Vấn đề tài chính khiến SLNA rất khó ngăn tình trạng “chảy máu” cầu thủ”.

  • Đội bóng Thái Lan muốn mua Công Vinh Đội bóng Thái Lan muốn mua Công Vinh

    Hôm qua, người đại diện có tiếng tại Thái Lan chính thức khởi động kế hoạch mời Công vinh sang chơi bóng ở Thai Premier League (giải VĐQG Thái Lan). Đây có thể là bước đi đầu tiên để các cầu thủ Việt sang chơi bóng ở các giải vô địch trong khu vực.

  • Cơ hội tuyển quân của U23 Việt Nam Cơ hội tuyển quân của U23 Việt Nam

    Chiều nay 22/10, tại sân Thống Nhất (TP.HCM), VCK U21 QG báo Thanh Niên – cúp Clear Men 2015 sẽ chính thức khai mạc. Không chỉ là cuộc tranh đua để giành giải thưởng cao nhất, VCK còn là cơ hội để các cầu thủ lọt vào mắt xanh của các nhà chuyên môn, qua đó hy vọng, sẽ góp mặt trong thành phần của U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2016.

  • HLV Miura trải lòng về ĐTVN và U23 VN HLV Miura trải lòng về ĐTVN và U23 VN

    Hơn một tuần sau thất bại của ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, HLV Toshiya Miura đã có những trải lòng thẳng thắn với công luận trong buổi giao lưu trực tuyến tại báo điện tử VN Express.

  • Chuyển động bóng đá trong nước  ngày 22/10 Chuyển động bóng đá trong nước ngày 22/10

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • Sát thủ V.League tái xuất  tại ĐTQG Jamaica Sát thủ V.League tái xuất tại ĐTQG Jamaica

    Sau hơn 3 năm bị lãng quên tại ĐTQG Jamaica, tiền đạo Errol Stevens của CLB Hải Phòng vừa có màn tái xuất đáng nhớ khi được triệu tập trở lại trong chuyến làm khách của đội tuyển quê hương đến Hàn Quốc.

  • HA.GL tập trung trở lại: Vẫn chờ ngoại binh chất lượng cao HA.GL tập trung trở lại: Vẫn chờ ngoại binh chất lượng cao

    HA.GL đã chính thức tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải 2016 vào ngày 20/10 vừa qua. Trước mắt, toàn bộ những cầu thủ nằm trong thành phần đội U21 HA.GL sẽ tham gia giải U21 Quốc tế 2015 diễn ra từ 20 đến 29/11 tới đây tại TP.HCM.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x