Tiền đạo Petrisor Voinea (V.NB): Phiên bản của... Mutu & giấc mơ V-League

Trung Dũng
19:44 ngày 09-04-2014
Tiền đạo Petrisor Voinea chính là hình ảnh thu nhỏ của V.NB trong chặng đường đã qua tại AFC Cup 2014. Việc tân binh V.NB có chuỗi 4 chiến thắng, 1 trận hòa để sớm sở hữu ngôi đầu bảng G ở AFC Cup có công sức lớn của “lính mới” Voinea với 4 bàn/5 trận.
Tiền đạo Petrisor Voinea (V.NB): Phiên bản của... Mutu & giấc mơ V-League
V.NB CŨNG CÓ... ADRIAN MUTU!
Ngày Voinea trình làng tại V.NB cũng là ngày đội bóng đất Hoa Lư có trận đấu đầu tiên ở đấu trường châu lục. Đó là hôm 26/2 và V.NB phải làm khách của South China (Hong Kong –TQ). Chỉ mất 12 phút để V.NB tạo nên bất ngờ đầu tiên tại AFC Cup 2014 và Voinea là người “đặt viên gạch đầu tiên” với pha kiến tạo cho Kavin ghi bàn mở tỷ số. Trận đấu ấy kết thúc với thắng lợi 3-1 cho V.NB và Voinea  được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Sau hơn 1 tháng kể từ màn “chào sân” kể trên, Voinea hiện đã là thần tượng mới của các CĐV V.NB khi anh đóng góp 4 bàn và cùng đồng đội trải qua 5 trận bất bại, sớm giành ngôi đầu bảng G và vé đi tiếp trong ánh mắt ngỡ ngàng của giới chuyên môn châu lục. CĐV V.NB thần tượng Voinea đến nỗi ví von anh là “Adrian Mutu của đất Hoa Lư”. Họ giải thích rằng, Voinea vừa là đồng hương Romania với Mutu, cùng thích khoác áo số 7, cùng chơi vị trí tiền đạo và đặc biệt là có hiệu suất ghi bàn “khủng” .

Biệt danh này được Voinea rất thích thú bởi anh vốn đã hâm mộ chân sút lừng danh Mutu từ khi mới 10 tuổi (năm 2000) – thời điểm mọi cậu bé mê bóng đá ở Romania “phát cuồng” khi thấy Mutu gia nhập Inter Milan. Voinea cũng thừa nhận: “Chính vì hâm mộ Mutu mà tôi đã đến Italia để theo đuổi ước mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp”.


CHÁY BỎNG GIẤC MƠ V-LEAGUE
Mùa giải 2007/08, Voinea lọt vào “mắt xanh” của Livorno và được CLB này chiêu mộ vào đội trẻ. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của anh ở xứ Mỳ ống khá gập ghềnh. Từ năm 2009 đến cuối năm 2013, anh không thể chen chân vào đội 1 của Livorno và thường xuyên bị CLB này cho các đội bóng hạng thấp hơn mượn. Trong khoảng thời gian này, Voinea có 91 lần ra sân tại Serie C2 và ghi tới... 44 bàn.

Voinea không hài lòng với việc chỉ được ra sân ở các hạng đấu bán chuyên nghiệp ở Italia. Vì thế, anh đã quyết định... sang Việt Nam thử vận may hồi cuối năm 2013. Nhưng do đến thử việc tại V.NB khá trễ, khi CLB đã khá ưng ý với 3 ngoại binh là Patiyo, Sim Woon-sub, Kavin nên Voinea không được đăng ký vào danh sách dự V-League 2014. Tuy nhiên, năng lực của anh được HLV Văn Sỹ ghi nhận và sau một thời gian cân nhắc, V.NB quyết định “tậu” Voinea làm vũ khí dự trữ cho giấc mơ vùng vẫy tại AFC Cup 2014.

Kết quả của quyết định này thì ai cũng đã rõ bởi Voinea đang là cái tên rất được yêu mến tại V.NB. Nhưng với chân sút này, 
V-League mới là “giấc mơ lớn”. Anh chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ được thi đấu ở một giải VĐQG chuyên nghiệp nên đang rất mong được V.NB đăng ký ở giai đoạn 2 V-League 2014. Với tôi, V-League bây giờ giống như một giấc mơ”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • SLNA: Đình Đồng phủ nhận chuyện giải nghệ SLNA: Đình Đồng phủ nhận chuyện giải nghệ

    Hậu vệ của SLNA – Trần Đình Đồng mới đây khẳng định: “Tôi chưa bao giờ nói sẽ giải nghệ”. Trái với thông tin trước đó, nhiều thông tin cho biết: “Đình Đồng có ý định sẽ treo giày sau án phạt của Ban Kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF).

  • Trung vệ Văn Khánh & bài học xương máu từ U19 Việt Nam Trung vệ Văn Khánh & bài học xương máu từ U19 Việt Nam

    Hoàng Văn Khánh, người đã bị loại trước chuyến tập huấn dài ngày của U19 Việt Nam tại châu Âu, đã được điền vào danh sách 16 cầu thủ bổ sung trong thời gian tới. Đây là một sự trở lại mà trung vệ của SLNA nói rằng: “Sau sai lầm, tôi đã có những bài học quý giá".

  • ĐT.LA từ chối dung nạp Phan Văn Santos ĐT.LA từ chối dung nạp Phan Văn Santos

    Xin trở lại đội bóng cũ để thi đấu ở lượt về V-League 2014 sau khi bị HV.AG thanh lý sớm hợp đồng, nhưng Phan Văn Santos đã bị ĐT.LA từ chối thẳng thừng.

  • Tiền vệ Nguyễn Đức Nhân (Đồng Nai): Vẫn là "Ngọc trong đá" Tiền vệ Nguyễn Đức Nhân (Đồng Nai): Vẫn là "Ngọc trong đá"

    Đã khá lâu rồi, Nguyễn Đức Nhân - cựu đội trưởng của U20 Việt Nam không xuất hiện trong màu áo của Đồng Nai tại V-League 2014. Tiền vệ tài hoa ngày nào đang gặp vấn đề về thể lực, nhưng anh cũng khẳng định vẫn bền bỉ một quyết tâm trở lại với đội hình chính.

  • ĐT Futsal Việt Nam ngỡ ngàng được NHM dành tình cảm đặc biệt ĐT Futsal Việt Nam ngỡ ngàng được NHM dành tình cảm đặc biệt

    Trước khi lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn, ĐT futsal Việt Nam đã bất ngờ được hàng trăm CĐV đến tận sân bay Tân Sơn Nhất chúc may mắn. Tình cảm của NHM đã khiến thầy trò HLV Bruno không khỏi xúc động.

  • HN.T&T: Con tính của “tướng” Hùng HN.T&T: Con tính của “tướng” Hùng

    HN.T&T đang bước vào giai đoạn “cao điểm”, đứng trước ngưỡng cửa đoạt vé vào vòng 1/8 AFC Cup 2014 và phải tăng tốc ở V-League. Chính vì thế, ngay lúc này HLV Phan Thanh Hùng phải có những tính toán để bảo toàn lực lượng, đảm bảo sức mạnh cho cả hai đấu trường.

  • HN.T&T: Lên tiếng thôi, Hector! HN.T&T: Lên tiếng thôi, Hector!

    Về đầu quân cho HN.T&T với bản hợp đồng có thời hạn lên đến 3 năm, thế nhưng tiền vệ Hector chưa tỏa sáng trong màu áo mới. Bây giờ, khi HN.T&T đang căng sức cho mục tiêu sớm vượt qua vòng bảng AFC Cup 2014, hơn lúc nào hết Hector cần cho thấy giá trị của mình.

  • Thủ tướng Nhật Bản gặp đại diện các LĐBĐ Đông Nam Á Thủ tướng Nhật Bản gặp đại diện các LĐBĐ Đông Nam Á

    Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao với ASEAN và chào mừng việc Tokyo giành quyền đăng cai Olympic 2020, sáng qua (8/4) tại Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc gặp đại diện các LĐBĐ Đông Nam Á, trong đó có Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh.

  • 18h00, ngày 09/04, Maziya vs HN.T&T: Thắng và hơn thế nữa! 18h00, ngày 09/04, Maziya vs HN.T&T: Thắng và hơn thế nữa!

    Với việc giành 9 điểm sau 4 trận, dẫn đầu bảng F với 9 điểm, HN.T&T sẽ lọt vào vòng kế tiếp nếu đánh bại chủ nhà Maziya. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tràn đầy cơ hội để thực hiện mục tiêu này vì đối thủ của họ đã bị loại và từng thua chính HN.T&T tới 1-5 ở lượt đi.

  • Bình luận AFC Cup: Tìm thiên đường ở thiên đường Bình luận AFC Cup: Tìm thiên đường ở thiên đường

    HN.T&T đang cách tấm vé đến vòng đấu tiếp theo ở AFC Cup đúng một nửa bước chân. Và, nếu thành công trong trận đấu sắp diễn ra ở “thiên đường du lịch” Maldives, đội bóng này sẽ có cơ hội thực hiện hoài bão lớn của mình.

  • V.Ninh Bình 1-1 South China: Vượt khó, chủ nhà giữ mạch bất bại V.Ninh Bình 1-1 South China: Vượt khó, chủ nhà giữ mạch bất bại

    Không thể duy trì mạch toàn thắng tại AFC Cup 2014 nhưng trận hòa 1-1 trước South China cũng đủ V.NB tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng G và chắc chắn giành vé đi tiếp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x