Zico: "Brazil phải ngưng xuất khẩu cầu thủ"

Trong nỗ lực tái thiết một nền bóng đá đang oằn mình vì khủng hoảng, huyền thoại Zico nhấn mạnh một chi tiết: “Brazil phải ngưng ngay việc xuất khẩu cầu thủ lại nếu muốn có một nền bóng đá mạnh”.
Zico: "Brazil phải ngưng xuất khẩu cầu thủ"

Zico được mệnh danh là “Pele trắng” của bóng đá Brazil, là một trong những cái tên kiệt xuất nhất của nền bóng đá chưa bao giờ vắng bóng tài năng này. Những ý kiến của ông về chuyên môn tất nhiên rất đáng chú ý. Trả lời phỏng vấn tờ Economic Times, huyền thoại 61 tuổi nói:  “Scolari đã dựa quá nhiều vào thành công của Confeds Cup 2013. Họ giữ nguyên đội hình và những con người trong khi 1 năm là quá đủ để các đối thủ nghiên cứu cách chống lại họ”.

Rồi ông nhìn vấn đề từ góc độ vĩ mô hơn: “Brazil đã thật sự trở thành lò xuất khẩu tài năng bóng đá. Các CLB châu Âu đã lấy đi những tài năng tốt nhất. Các cậu nhóc Brazil 14, 15 tuổi giờ đã được mang sang châu Âu và cho vào các lò đào tạo. Họ trải qua những năm tốt nhất của đời cầu thủ ở đấy và chỉ trở về khi đã tuổi xế chiều. Điều này đã hủy hoại các CLB trong nước và giải VĐQG Brazil. Nếu chúng ta không mau chóng chấm dứt tình trạng chảy máu cầu thủ, thì không thể hồi sinh bóng đá Brazil”.

Thuở còn thi đấu, Zico là một huyền thoại của CLB Flamengo. Ông từng 71 lần khoác áo ĐT Brazil, ghi 52 bàn. Nhưng thế hệ tài năng của Zico lại không một lần chạm tay vào Cúp Vàng thế giới. Thậm chí World Cup 1982 còn ghi dấu ĐT Brazil được xem là đẹp nhất nhì trong lịch sử nước này. Zico tiếp tục góp ý: “Vấn đề đầu tiên mà tôi sẽ làm trên nếu là chủ tịch LĐBĐ Brazil là sẽ họp với các CLB, HLV và lò đào tạo trong nước để hỏi xem họ cần gì. CBF không đưa tiền cho các CLB địa phương nên họ buộc phải bán cầu thủ để lấy tiền. Việc không có nổi một tuyển thủ đang thi đấu tại Rio là nỗi hổ thẹn. Đấy là nơi từng sản sinh ra những huyền thoại. Trong đội hình Brazil cũng có không ít những cầu thủ chưa từng chơi trong nước”.


Theo Zico, Brazil cần ngăn chặn tình trạng "chảy máu tài năng" nếu muốn hồi sinh nền bóng đá đang sa sút

Đó cũng chính là ý kiến của Tổng thống Brazil Dilma Rousseff sau thảm họa của Selecao tại World Cup 2014. Nhưng có một vấn đề chưa thấy ai nói: nếu xiết lại việc xuất cầu thủ thì liệu có thể hồi sinh ĐT Brazil? Cầu thủ xứ samba xuất ngoại đã là vấn đề của hàng... thập kỷ trước. Khi nói đến Brazil, người ta nói đến cà phê, chuối và... bóng đá, vốn cũng được xem như một “mặt hàng xuất khẩu”. Không có nơi chốn nào trên thế giới mà không có cầu thủ Brazil đặt chân tới.

Nghĩa là việc xuất khẩu cầu thủ và cơn khủng hoảng của ĐTQG có thật sự liên quan hay không cũng là một vấn đề cần tranh luận. Hơn nữa bây giờ, chính Brazil cũng không còn cầu thủ hay để xuất khẩu nữa. Sau 3 bản hợp đồng sang châu Âu của Neymar, Oscar và Lucas Moura, Brazil chưa “xuất khẩu” thêm những cái tên đáng chú ý. Xem ra vấn đề của Brazil chính là việc họ... chẳng còn cầu thủ giỏi để xuất khẩu nữa.

“Thực dân hóa bóng đá”
Bộ trưởng Thể thao Brazil, ông Aldo Rebelo đã dùng từ “thực dân hóa bóng đá” để gọi cách mà các CLB châu Âu đang lôi kéo cầu thủ giỏi và Brazil không khác gì một “thuộc địa bóng đá”. Ông Rebelo nói: “Phải làm mới lại bóng đá Brazil và ngưng ngay việc xuất khẩu cầu thủ. Không có cầu thủ giỏi, sẽ không còn khán giả đến sân nữa”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x