ĐT OLYMPIC VIỆT NAM TRIỆU TẬP LỨA U22

ĐT Olympic Việt Nam: Quãng nghỉ “vàng” của các ngôi sao 1992

Thủy Nguyễn
06:44 ngày 15-02-2015
Theo quy định của LĐBĐ châu Á (AFC), vòng loại U23 châu Á năm 2016 (đồng thời cũng là vòng loại Thế vận hội 2016 khu vực châu Á) chỉ dành cho các cầu thủ sinh từ năm 1993 trở về đây.
ĐT Olympic Việt Nam: Quãng nghỉ “vàng” của các ngôi sao 1992
Như vậy, các cầu thủ sinh năm 1992 trở về trước như Mạc Hồng Quân (Than.QN), Ngô Hoàng Thịnh, Trần Phi Sơn (SLNA) hay Nguyễn Huy Hùng (QNK.QN)… sắp tới sẽ có quãng thời gian “vàng” (nghỉ) để nạp lại “năng lượng” chuẩn bị cho việc tham dự SEA Games 28 sau khi đã thi đấu liên tục hơn 1 năm qua.

Thực tế, 2014 được coi là một năm tất bật của các ĐTQG dưới thời HLV Toshiya Miura trong quá trình chuẩn bị cho Asiad 17 và đặc biệt là AFF Suzuki Cup 2014. Từ tháng 5/2014, nhiều cầu thủ đã phải trải qua rất nhiều trận giao hữu và các chuyến tập huấn (trong và ngoài nước). Với mật độ thi đấu dày đặc cùng giáo án tập luyện khá nặng, không ít người đã có dấu hiệu quá tải.


Trong số họ có những cầu thủ đóng vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của nhà cầm quân người Nhật Bản như Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Hồng Quân… Trao đổi với chúng tôi, tiền vệ Hoàng Thịnh chia sẻ: “Được tập trung cùng ĐTQG hay U23 Việt Nam là vinh dự của mọi cầu thủ. Cá nhân tôi cũng thế! Nói thật, nếu đủ tuổi và được thầy Miura gọi thì tôi sẵn sàng lên đường. Có một chút tiếc nuối, nhưng tôi cũng cho rằng, đây là quãng thời gian để những người từng thi đấu tại Asiad 17 hay AFF Suzuki Cup 2014 được nghỉ ngơi vì nhiều người trong chúng tôi đã ngay lập tức phải trở về phục vụ cho CLB chơi tại V-League sau những giải đấu đó”.

Cũng chính tiền vệ đang khoác áo SLNA này thổ lộ: “Tôi và các đồng đội sinh năm 1992 sẽ cố gắng thi đấu thật tốt, duy trì phong độ tại V-League để hy vọng được BHL chọn vào đội hình thi đấu tại SEA Games sắp tới ở Singapore”.

“Của để dành” cho SEA Games 
“Hoàng Thịnh, Hồng Quân, Huy Hùng… là những người vẫn đủ tuổi tham dự SEA Games vào tháng 6 năm nay. Nếu duy trì được phong độ, tôi tin họ vẫn sẽ được HLV Toshiya Miura gọi tập trung, thậm chí chọn những người này là trụ cột cho mục tiêu lớn của U23 Việt Nam trong những cuộc chiến sắp tới”, ông Mai Đức Chung – Trưởng phòng các ĐTQG của VFF, cho biết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x