ĐT Việt Nam lên xong bộ khung, sẵn sàng đánh bại Thái Lan

Ngọc Anh
10:35 ngày 20-05-2015
Hôm qua (19/5), HLV Toshiya Miura đã gút danh sách 24 cầu thủ ĐT Việt Nam sang Bangkok đá trận vòng loại World Cup 2018 gặp Thái Lan vào ngày 24/5. Với bộ khung đã định hình từ trận hòa CHDCND Triều Tiên hôm 17/5, ĐT Việt Nam đang tự tin hướng đến chiến thắng ngay trên sân khách.
ĐT Việt Nam lên xong bộ khung, sẵn sàng đánh bại Thái Lan
VÌ SAO KHÔNG CÓ CÔNG PHƯỢNG?
Trong những ngày qua, Công Phượng đã được HLV Miura đưa lên ĐT Việt Nam tập luyện. Ai cũng hiểu, là vì ông muốn cầu thủ trẻ này tập luyện cùng các đàn anh để tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như trau dồi thêm kỹ năng, để từ đó giúp anh trưởng thành hơn khi về lại U23 Việt Nam. Công Phượng không nằm trong kế hoạch sử dụng ở trận đấu với Thái Lan vào ngày 24/5 của BHL, vì thế anh đã không được đưa vào thi đấu ở trận giao hữu của ĐT Việt Nam với ĐT CHDCND Triều Tiên hôm 17/5. 


Đó là trận đấu mà HLV Miura muốn “chạy thử” bộ khung để chuẩn bị cho trận đấu với đội bóng xứ Chùa vàng nên việc Công Phượng chỉ có tên trong danh sách dự bị là điều có thể hiểu được. Mặt khác, việc tiền đạo này không sang Bangkok lần này là vì HLV Miura muốn anh có mặt trong đội U23 Việt Nam để thi đấu giao hữu với U23 Myanmar tại sân Cẩm Phả (ngày 22/5). Đó là trận đấu mà Công Phượng sẽ được thi đấu để tạo sự ăn khớp với các cầu thủ ở U23 Việt Nam để không bị bỡ ngỡ khi phối hợp với các đồng đội tại SEA Games 28.

ĐTQG và U23 Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sỹ


BỘ KHUNG HÔM 17/5 VẪN LÀ CHỦ LỰC

Trong danh sách 24 tuyển thủ vừa được HLV Miura công bố, có 7 cầu thủ được tăng cường từ U23 Việt Nam gồm Nguyễn Minh Tùng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Hiền, Huỳnh Tấn Tài, Nguyễn Hữu Dũng, Võ Huy Toàn và Mạc Hồng Quân. Nhiều khả năng, trong số những cầu thủ này chỉ có các hậu vệ Ngọc Hải, Minh Tùng và tiền đạo Hồng Quân có cơ hội đá chính ở trận gặp chủ nhà Thái Lan. Nhận định như vậy là bởi, nhà cầm quân người Nhật Bản đã cho “chạy thử” bộ khung của ĐT Việt Nam ở trận hòa 1-1 trước ĐT CHCDND Triều Tiên vừa qua và ông rất ưng ý với bộ khung đó. 

Qua quan sát có thể thấy, những Nguyên Mạnh, Chí Công, Huy Cường, Minh Châu, Khánh Lâm, Minh Tuấn, Văn Quyết, Công Vinh cùng Ngọc Hải, Hồng Quân nhiều khả năng sẽ là những gương mặt có tên trong đội hình xuất phát ở trận đấu tại Bangkok vào ngày 24/5 tới.


HLV Miura xác định, đối thủ Thái Lan rất mạnh lại được thi đấu trên sân nhà, nên ĐT Việt Nam sẽ lựa chọn lối đá phòng ngự phản công. Ở đó, các hậu vệ có lối chơi mạnh mẽ như Chí Công, Huy Cường và cặp tiền vệ đầy cơ bắp Minh Châu, Khánh Lâm sẽ tạo nên tuyến phòng ngự nhiều tầng cho đội tuyển. Dù vậy, ĐT Việt Nam sẽ không phòng ngự thụ động mà vẫn tấn công khi tuyến trên có các cầu thủ gây đột biến như Minh Tuấn, Văn Quyết, Công Vinh hay Hồng Quân. 

HLV Miura có phong cách xây dựng đội bóng theo hướng thực dụng cao. Theo đó, ông xác định lối chơi rồi mới lựa chọn con người phù hợp cho triết lý của mình. Và 24 cầu thủ được chọn sang Bangkok lần này rất thích hợp với kế hoạch sử dụng con người cũng như lối chơi do HLV Miura đề ra và NHM đang rất hy vọng ĐT Việt Nam sẽ giành được kết quả tốt ở trận mở màn vòng loại World Cup 2018 gặp Thái Lan.

Danh sách ĐT Việt Nam:
Thủ môn: Tô Vĩnh Lợi (Thanh Hóa), Nguyễn Thanh Diệp (Đồng Nai), Trần Nguyên Mạnh (SLNA)
Hậu vệ: Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Huy Cường (Than.QN), Quế Ngọc Hải (SLNA), Michal Nguyễn, Trần Chí Công, Mai Tiến Thành (B.BD), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Đinh Tiến Thành (XSKT.CT)
Tiền vệ: Đặng Khánh Lâm, Nguyễn Minh Châu, Vương Quốc Trung (Hải Phòng), Nguyễn Trọng Hoàng (B.BD), Vũ Minh Tuấn (Than.QN), Huỳnh Tấn Tài (ĐT.LA), Nguyễn Văn Quyết (HN.T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Võ Huy Toàn (SHB.ĐN)
Tiền đạo: Lê Công Vinh (B.BD), Nguyễn Hải Anh (Đồng Nai), Nguyễn Quang Hải, Mạc Hồng Quân (Than.QN).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x