Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết: “Hàng công đội tuyển đang rất mạnh"

Là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Việt Nam trong đợt tập trung này, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết nói rằng anh cùng các đồng đội đang có phong độ cao và sự quyết tâm của toàn đội sẽ là chìa khóa giúp Việt Nam tin vào kết quả khả quan ở 2 trận gặp Iraq và Thái Lan.
Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết: “Hàng công đội tuyển đang rất mạnh"

“THẦY MIURA BIẾT CÁCH LẤY LẠI THỂ LỰC CHO CẦU THỦ”

- P/V: Trong những ngày qua, đã có 4 cầu thủ phải rời đội tuyển vì chấn thương. Quyết có nghĩ rằng nhiều cầu thủ ở đội bị quá tải sau mùa giải khốc liệt vừa qua?

- Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết: Mùa giải vừa qua quả thực đã diễn ra rất gay cấn và những cầu thủ được gọi lên tuyển lần này đều là những trụ cột ở các CLB nên dĩ nhiên là họ phải thi đấu liên tục, ít được nghỉ ngơi nên sự quá tải là khó tránh khỏi. Việc 4 cầu thủ rời đội là điều đáng tiếc, nhưng những giải pháp thay thế cũng đều là những gương mặt chất lượng nên đội tuyển vẫn đảm bảo được sức mạnh của mình.

- Với cá nhân anh thì mùa giải vừa qua đem lại nhiều sự tiếc nuối khi đội bóng chủ quản HN.T&T không thể vô địch V-League và thua trong trận chung kết Cúp QG. Với tâm lý như vậy liệu rằng anh có thể gạt bỏ sự nuối tiếc để toàn tâm, toàn ý trên tuyển?

Tôi nghĩ rằng chuyện thành công ở cấp CLB không chi phối nhiều đến tâm lý của mình khi lên tuyển. Tôi xác định rằng bóng đá là đam mê, ra sân là phải thi đấu hết mình, chứ không vì cái này, cái kia mà phong độ mình đi xuống. Tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn rồi mới có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được chơi bóng ở HN.T&T và khoác áo ĐTQG, đó là niềm vinh dự lớn nên phải biết trân trọng công việc mình đang làm.


- Như anh đã nói, nhiều cầu thủ trên tuyển bị quá tải ở cấp CLB, vậy anh có lo ngại khi lên tuyển họ sẽ không có được phong độ cao khiến đội tuyển không thu được kết quả tốt?

Quãng thời gian 1 tuần từ nay đến trận đấu gặp Iraq đủ để HLV Miura vực lại phong độ cho các cầu thủ trong đội. Thầy Miura có giáo án phù hợp, không vắt kiệt sức cầu thủ và khơi gợi được cảm hứng chơi bóng cho toàn đội. Đấy là điều rất quan trọng trong thời điểm này để toàn đội hướng đến kết quả tốt. Hơn nữa, từ nay đến hết năm 2015 cũng chỉ còn 2 trận đấu chính thức của đội tuyển nên ai cũng nỗ lực để chơi tốt nhất.

“TÔI KHÔNG SỢ BỊ CẠNH TRANH”

- Trong đợt tập trung này, HLV Miura gọi đến 6 tiền đạo, điều đó có khiến anh lo lắng trong việc cạnh tranh vị trí đá chính?

6 tiền đạo được gọi lên tuyển lần này là Công Vinh, Văn Thắng, Đình Tùng, Hồng Quân, Công Phượng và cá nhân tôi đều đã có những màn trình diễn ấn tượng tại V-League 2015. Các tiền đạo đang ghi bàn nhiều ở cấp CLB giúp cho hàng công của chúng ta đang rất mạnh và đa dạng. Khi ghi được nhiều bàn thắng thì sự tự tin trở lại và với một tiền đạo thì điều đó rất quan trọng trong các pha xử lý bóng. 

Còn việc cạnh tranh vị trí là điều tất yếu trong bất cứ đội bóng nào và tôi không lo lắng mình thành người thừa trên hàng công bởi BHL luôn có những sự lựa chọn hợp lý trong từng trận đấu.

VIDEO: HLV Miura luyện Tiqui- taca cho ĐT Việt Nam



- Trong thời gian qua đã có nhiều áp lực dành cho đội tuyển, nhất là sau trận thắng sít sao 2-1 trước Đài Loan (TQ). Cá nhân anh cảm nhận điều này ra sao?

Bóng đá quan trọng nhất là thành tích bởi chỉ có kết quả mới được người ta nhớ và nhắc đến lâu nhất. Trận đấu với Đài Loan vừa qua không nói lên nhiều điều nên áp lực với chúng tôi không quá lớn. Tôi nghĩ rằng, trận đấu sắp tới, ĐT Việt Nam thi đấu tốt thì những lời bình luận không hay vừa qua sẽ qua đi nhanh. NHM hãy tin tưởng vào chúng tôi ở 2 trận đấu tới.

- Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi này!

Át chủ bài trên hàng công
Trong buổi tập chiều qua, Văn Quyết được HLV Miura phân công thực hiện các pha sút phạt trước vòng cấm địa. Điều này là dễ hiểu bởi không chỉ đang là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công trong vai trò tiền đạo lùi, Văn Quyết còn thường xuyên thực hiện các cú sút phạt như là giải pháp tìm kiếm bàn thắng cho đội tuyển từ các tình huống cố định. Rõ ràng, Văn Quyết đang là át chủ bài của đội tuyển.

Tiền vệ Phi Sơn phải tập riêng
Trong buổi tập chiều qua, tiền vệ Phi Sơn đã không thể tập luyện cùng các đồng đội mà phải tự tập riêng ở góc sân. Phi Sơn bị căng cơ đùi và đang được bác sĩ điều trị tích cực. Tiền vệ của SLNA nói rằng chấn thương của anh không quá nặng và ngày hôm nay có thể trở lại tập luyện bình thường. Đây là thông tin không thể vui hơn với HLV Miura bởi trước đó đã có 4 cầu thủ phải rời đội vì lý do chấn thương.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x