Nhìn cách xây dựng lực lượng của ĐTQG hiện nay, không khó để nhận ra toan tính cho chặng đường dài của HLV Toshiya Miura. Nói theo ngôn ngữ của những người nông dân thì ông thầy người Nhật Bản đang thực hiện phương thức “xen canh, gối vụ”.
ÔNG MIURA NGƯỢC ĐỜI
Sau khi ông Miura công bố danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup, nhiều người đã cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ bởi ông đã chọn những cầu thủ hoặc chưa có danh tiếng, hoặc phải làm bạn với băng ghế dự bị quá lâu như: Phí Minh Long, hay sau này là Nguyễn Hoài Anh. Trong khi đó, nhà cầm quân người Nhật Bản đã bỏ qua cái tên đang thi đấu rất ấn tượng là Nguyễn Tuấn Linh (Than.QN), người lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu V-League 2015.
Có người đã chỉ trích ông Miura không biết nhìn người, thậm chí là “chọn người theo quan hệ”. Nói là vậy, nhưng người ta cũng chẳng thể cắt nghĩa quan hệ đó là gì và chẳng thể hiểu dụng ý về chuyên môn của HLV này.
Với Miura, mỗi bản danh sách không phải để chuẩn bị cho một, hai trận đấu mà phải hướng đến lộ trình dài. Vậy mới có chuyện, ông Miura “bỏ quên” Tuấn Linh bởi đang có Trần Nguyên Mạnh, Tô Vĩnh Lợi thi đấu rất chắc chắn. Ông chọn Phí Minh Long và sau này là Nguyễn Hoài Anh bởi không ai khác, họ mới là những “người gác đền” cho ĐT U23 QG tại VCK U23 châu Á vào đầu năm tới.
Được tập với đàn anh trong môi trường đầy tính cạnh tranh như ĐTQG sẽ giúp những cầu thủ trẻ như Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Công Phượng, Bùi Tiến Dũng… nhanh chóng trưởng thành. Thế nên, cái sự ngược đời của ông Miura lại vô cùng có lý và nó phản ánh tầm nhìn dài hạn chứ không phải tư duy làm bóng đá kiểu “bóc ngắn cắn dài”.
CHẠY ĐÀ CHO VCK U23 CHÂU Á
Khi ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc), ông Miura đã không gọi Công Phượng. Điều này khiến dư luận nổi sóng, nhưng nhà cầm quân người Nhật Bản đã giải thích rằng, hơn ai hết, ông đặt niềm tin rất lớn vào Công Phượng. Ông coi tiền đạo trẻ này là quân át chủ bài tại VCK U23 châu Á 2016.
Thế nhưng, Công Phượng là của để dành và cần phải đặt ra một lộ trình dài hạn. Vậy nên, khi có quỹ thời gian đủ dài để mài giũa viên ngọc mang tên Công Phượng thì lập tức ông Miura đã nghĩ đến việc cần phải làm.
Vì lý do “xen canh gối vụ”, nên ông Miura đã quyết định triệu tập 28 cầu thủ cho hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2018 gặp Iraq và Thái Lan thay vì con số 22, 23 như thông lệ. Và ngay lập tức, người ta thấy quân U23 tràn ngập ở ĐT Việt Nam.
Tất nhiên, trong số này cũng có những cầu thủ đã sớm khẳng định được tên tuổi tại ĐTQG nhưng cũng có không ít người nằm trong diện quy hoạch cho VCK U23 châu Á. Quãng thời gian sắp tới chính là cơ hội để họ phấn đấu để trở thành trụ cột ĐTQG và chuẩn bị cho sân chơi châu lục.
Ông Miura quan tâm đến Tuấn Anh, Xuân Trường
HLV Miura liên tục di chuyển đến các SVĐ để theo dõi và phát hiện nhân tài cho ĐTQG và U23 QG. Ông đặc biệt chú ý đến những phát hiện mới. Bên cạnh đó, HLV này đặc biệt quan tâm đến những ngôi sao nổi bật từng thi đấu thành công tại ĐT U19 QG trước đây như Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy…
Mỗi khi gặp người nắm được thông tin về HA.GL, ông Miura đều hỏi về tình trạng thể lực và phong độ của các cầu thủ này. Ông Miura tin rằng, những Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy nếu có thể lực sung mãn sẽ trở thành quân át chủ bài ở ĐT U23 QG tới đây.
Định hình bộ khung U23 QG
Đến thời điểm hiện tại, ông Miura đã có gần đủ một đội hình U23 trong màu áo ĐT Việt Nam. Nếu tính cả Ngọc Hải, Minh Long - những cầu thủ sẽ được triệu tập trở lại trong tương lai không xa thì đã có 9 cầu thủ thuộc độ tuổi U23.
Đáng nói là các tuyển thủ U23 QG trải đều trên cả ba tuyến: Minh Long (1995), Hoài Anh (1993), Tiến Dũng (1995), Thanh Hiền (1993), Ngọc Hải (1993) - hàng phòng ngự; Duy Mạnh (1996), Võ Huy Toàn (1993), Ngọc Thắng (1994) - tiền vệ; Công Phượng (1995) - tiền đạo.
Có thể, ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Iraq vào ngày 8/10 tới, người hâm mộ sẽ được chứng kiến 3 cầu thủ từng góp mặt ở trận cầu lịch sử của hai đội tại tứ kết Asian Cup 2007. Đó là Lê Công Vinh, Younis Mahmoud và thủ môn Noor Sabri.
Trưa ngày 4/10 tại thành phố Hà Tĩnh, tiền vệ Đinh Thanh Trung đã tổ chức lễ thành hôn với cô đâu Đinh Thủy Chung. Góp mặt trong ngày vui của cầu thủ có biệt danh Trung "bét" gồm rất nhiều cầu thủ và đặc biệt nhóm nhạc The Men.
ĐT Thái Lan hiện đứng đầu bảng F với 7 điểm nhưng đã đá 3 trận, trong khi đối thủ đang đứng thứ nhì là Iraq có 4 điểm và mới đá 2 trận. Đặc biệt, đội bóng xứ Chùa vàng còn phải làm khách trên sân đối thủ mạnh nhất bảng là ĐT Iraq trong phần còn lại của vòng loại.
Tuyển thủ quốc gia Ngô Hoàng Thịnh chính là một trong những cái tên “hot” nhất trên thị trường chuyển nhượng. Đến bây giờ, cầu thủ của SLNA vẫn chưa quyết định bến đỗ mới cho mình ở mùa giải tới.
Nhờ tập luyện đều đặn nên anh Graham Knight đã dễ dàng về nhất ở nội dung 3.500m Nam dành cho người nước ngoài tại giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 42 – Vì hòa bình 2015. Đáng chú ý, anh chàng đang làm việc tại Đại sứ quán Anh ở Việt Nam là một fan hâm mộ cuồng nhiệt CLB M.U và siêu sao Cristiano Ronaldo.
Trước 2 đối thủ được đánh giá cao như Iraq và Thái Lan, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục áp dụng lối đá phòng ngự phản công. Và việc đội tuyển có giành được kết quả khả quan hay không nằm ở chìa khóa tuyến giữa, nơi giữ nhịp cho những toan tính của HLV Toshiya Miura.
Một số nguồn tin gần đây cho biết, sau khi hoàn thành thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam vào tháng 5/2011, Lee Nguyễn có nguyện vọng được đầu quân cho ĐTQG Việt Nam.
Trọng tài Võ Minh Trí sẽ cầm còi 1 trong 2 trận giao hữu giữa U23 Hàn Quốc gặp U23 Australia sắp tới tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 9 hoặc 12/10.
Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.
Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga.
Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn