ĐT Việt Nam cần những mũi nhọn đa năng trên hàng công

TRUNG DŨNG
06:23 ngày 05-10-2015
ĐT Việt Nam sẽ chơi phòng ngự-phản công khi đọ sức với 2 đối thủ mạnh là Iraq (8/10) và Thái Lan (13/10). Để lối đá này đạt được hiệu quả cao nhất, HLV Toshiya Miura đang lựa chọn những mũi nhọn “đặc biệt” cho hàng tấn công.
ĐT Việt Nam cần những mũi nhọn đa năng trên hàng công

TIỀN ĐẠO LÀ HẬU VỆ ĐẦU TIÊN

ĐT Việt Nam sẽ dành sự ưu tiên cho hệ thống phòng ngự khi phải đối đầu với Iraq, đội bóng sở hữu dàn nhân sự hùng hậu và có kinh nghiệm chinh chiến bậc nhất châu Á. Nhưng HLV Toshiya Miura hiểu rằng, chỉ phòng ngự tốt là chưa đủ để ĐT Việt Nam có thể tìm được kết quả thuận lợi khi đón tiếp đối thủ tại sân nhà Mỹ Đình. Vì thế, chiến thuật gia người Nhật Bản đang âm thầm chuẩn bị những phương án tấn công cho đoàn quân của mình để sẵn sàng khiến đối thủ phải “ôm hận”.

Các mũi nhọn của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Miura vốn chẳng lạ gì việc phải lùi sâu hỗ trợ hàng phòng ngự chứ không chỉ nhận nhiệm vụ tấn công đơn thuần. Ở trận đấu với Iraq sắp tới, yêu cầu này sẽ được “nâng tầm” thành yếu tố tiên quyết mà các tiền đạo cần phải có nếu như muốn được vào sân. HLV Toshiya Miura muốn tất cả các học trò phải ghi nhớ: “Trong bóng đá hiện đại, tiền đạo chính là hậu vệ đầu tiên”. 

Theo tính toán của HLV Miura, khi sử dụng các tiền đạo có thể hỗ trợ phòng ngự tốt thì ĐT Việt Nam sẽ cải thiện được khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân, từ đó hạn chế đối thủ gây sức ép. Trong danh sách nhân sự của ĐT Việt Nam lúc này, 2 ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí tiền đạo chính là Lê Công Vinh và Mạc Hồng Quân, những cái tên từng được HLV Miura đánh giá là “thuộc bài” nhất trong số các mũi nhọn mà ông từng triệu tập lên ĐT Việt Nam trong hơn 1 năm qua.

Tiền đạo Công Phượng

NHỮNG “QUÂN BÀI TRONG TAY ÁO”

Khi đón tiếp Iraq, nhiều khả năng ông Miura sẽ sử dụng cặp tiền đạo Công Vinh - Hồng Quân ở đội hình xuất phát. Điều này có thể khiến một số người bất ngờ do hai chân sút trên chỉ ghi được tổng cộng 9 bàn thắng tại V.League 2015, tức là kém hơn so với Văn Thắng (16 bàn), Đình Tùng và Văn Quyết (cùng 13 bàn). 

Tuy nhiên, Công Vinh và Hồng Quân chiếm được thiện cảm của ông thầy người Nhật Bản là bởi họ không chỉ tham gia phòng ngự tốt mà còn rất giỏi trong các pha di chuyển chiến thuật, thu hút hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho đồng đội. Trong quá khứ, hai chân sút này đã từng có những trận đấu hoạt động một cách thầm lặng và không ghi bàn nhưng vẫn được HLV Miura khen ngợi là đã đóng vai trò quan trọng trong thắng lợi của đội nhà. 

Văn Quyết, Văn Thắng hay Đình Tùng - những cầu thủ sắc bén bậc nhất tại V.League mùa giải vừa qua sẽ là những mũi tấn công “ẩn”, sẵn sàng tận dụng khoảng trống được các “chiến binh thầm lặng” mở ra để giải quyết trận đấu. 

Tất nhiên, do ĐT Việt Nam ưu tiên quân số cho hàng thủ nên bộ ba này khó có thể xuất hiện cùng lúc trên sân. Tùy vào tình hình thực tế, họ sẽ được “ra trận” để sắm vai là những người “nổ súng” cho ĐT Việt Nam. 



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hệ Văn hóa – Thể thao cùng dòng chảy 50 năm Hệ Văn hóa – Thể thao cùng dòng chảy 50 năm

    Vào dịp giữa Thu này, ngày 5/10/2015, các cựu học sinh Hệ Văn hóa – Thể thao thuộc Trường Cán bộ TDTT TƯ Từ Sơn (Hà Bắc) từ nhiều tỉnh, thành cả nước tụ hội tại Thủ đô Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm (1965- 2015) ngày thành lập.

  • Thắng Đông Timor, U19 Việt Nam chạm tay vào vé dự VCK U19 châu Á Thắng Đông Timor, U19 Việt Nam chạm tay vào vé dự VCK U19 châu Á

    Áp đặt thế trận và có 2 bàn thắng sớm, nhưng sự kém duyên của các chân sút cùng sự lơ đễnh của hàng thủ, khiến U19 Việt Nam chỉ thắng sít sao 2-1. Tuy nhiên, 3 điểm cũng đủ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rộng cửa vào vòng chung kết U19 châu Á 2016.

  • Phi Sơn trở lại tập luyện với ĐT Việt Nam Phi Sơn trở lại tập luyện với ĐT Việt Nam

    Sau 2 ngày không thể cùng đồng đội tập luyện vì căng cơ, tiền vệ Trần Phi Sơn đã tái xuất trở lại. Chiều nay (4/10), cầu thủ thuộc biên chế SLNA có thể tham gia bài thi đấu đối kháng 3 đấu 3.

  • Ông Miura “xen canh, gối vụ” Ông Miura “xen canh, gối vụ”

    Nhìn cách xây dựng lực lượng của ĐTQG hiện nay, không khó để nhận ra toan tính cho chặng đường dài của HLV Toshiya Miura. Nói theo ngôn ngữ của những người nông dân thì ông thầy người Nhật Bản đang thực hiện phương thức “xen canh, gối vụ”.

  • Công Vinh, Mahmoud và cuộc đối đầu lịch sử Việt Nam – Iraq năm 2007 Công Vinh, Mahmoud và cuộc đối đầu lịch sử Việt Nam – Iraq năm 2007

    Có thể, ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Iraq vào ngày 8/10 tới, người hâm mộ sẽ được chứng kiến 3 cầu thủ từng góp mặt ở trận cầu lịch sử của hai đội tại tứ kết Asian Cup 2007. Đó là Lê Công Vinh, Younis Mahmoud và thủ môn Noor Sabri.

  • ĐT Việt Nam: Thành Lương là lời giải cho bài toán thiếu Minh Tuấn ĐT Việt Nam: Thành Lương là lời giải cho bài toán thiếu Minh Tuấn

    Điều khá đáng tiếc là ở 2 trận đấu quan trọng sắp tới của ĐT Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ tài năng Vũ Minh Tuấn.

  • Nhóm The Men hát tưng bừng ở đám cưới đội trưởng QNK Quảng Nam Nhóm The Men hát tưng bừng ở đám cưới đội trưởng QNK Quảng Nam

    Trưa ngày 4/10 tại thành phố Hà Tĩnh, tiền vệ Đinh Thanh Trung đã tổ chức lễ thành hôn với cô đâu Đinh Thủy Chung. Góp mặt trong ngày vui của cầu thủ có biệt danh Trung "bét" gồm rất nhiều cầu thủ và đặc biệt nhóm nhạc The Men.

  • HLV Kiatisak quyết lấy 3 điểm tại  Mỹ Đình HLV Kiatisak quyết lấy 3 điểm tại Mỹ Đình

    ĐT Thái Lan hiện đứng đầu bảng F với 7 điểm nhưng đã đá 3 trận, trong khi đối thủ đang đứng thứ nhì là Iraq có 4 điểm và mới đá 2 trận. Đặc biệt, đội bóng xứ Chùa vàng còn phải làm khách trên sân đối thủ mạnh nhất bảng là ĐT Iraq trong phần còn lại của vòng loại.

  • Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh: Ngôi sao của tin đồn chuyển nhượng Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh: Ngôi sao của tin đồn chuyển nhượng

    Tuyển thủ quốc gia Ngô Hoàng Thịnh chính là một trong những cái tên “hot” nhất trên thị trường chuyển nhượng. Đến bây giờ, cầu thủ của SLNA vẫn chưa quyết định bến đỗ mới cho mình ở mùa giải tới.

  • Chàng tây thích M.U về nhất ở giải chạy Báo Hà Nội Mới lần thứ 42 Chàng tây thích M.U về nhất ở giải chạy Báo Hà Nội Mới lần thứ 42

    Nhờ tập luyện đều đặn nên anh Graham Knight đã dễ dàng về nhất ở nội dung 3.500m Nam dành cho người nước ngoài tại giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 42 – Vì hòa bình 2015. Đáng chú ý, anh chàng đang làm việc tại Đại sứ quán Anh ở Việt Nam là một fan hâm mộ cuồng nhiệt CLB M.U và siêu sao Cristiano Ronaldo.

  • Chùm tin bóng đá Việt Nam ngày 4/10 Chùm tin bóng đá Việt Nam ngày 4/10

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x