NHÌN LẠI TRẬN VIỆT NAM – IRAQ

ĐT Việt Nam: Tự tin để đứng vững

TRUNG DŨNG
06:12 ngày 10-10-2015
Việc khiến “đại gia” Iraq suýt phải tay trắng rời Mỹ Đình được coi là một thành công bất ngờ của ĐT Việt Nam. Một trong những nguyên nhân giúp đoàn quân của HLV Toshiya Miura tạo được bất ngờ chính là họ đã lựa chọn cách tiếp cận trận đấu rất táo bạo, dám chơi sòng phẳng trước đối thủ lớn!
ĐT Việt Nam: Tự tin để đứng vững

CHỦ ĐỘNG ĐẤU PHÁP, LÀM CHỦ CUỘC CHƠI
Tối 8/10 vừa qua, hàng triệu NHM đã cảm thấy nức lòng với màn trình diễn của ĐT Việt Nam trước Iraq - đội bóng nằm trong nhóm các “đại gia” của làng túc cầu châu Á. Phải đương đầu với một “gã khổng lồ” nhưng các học trò của HLV Miura chẳng những không bị “cóng” vì danh tiếng của đối thủ, mà ngược lại, họ còn chủ động đẩy Iraq vào tình cảnh bế tắc, mất tự tin. 

Hình ảnh lạc quan mà ĐT Việt Nam thể hiện có nền tảng là ý tưởng chiến thuật được HLV Miura vạch ra và yêu cầu cả đội phải rèn giũa tỉ mỉ trong các buổi tập. Đó là mỗi cá nhân phải hạn chế tối đa những pha bóng rườm rà trong khi lối chơi tập thể cần duy trì mức độ hiệu quả cao nhất. Đây là những yếu tố không thể thiếu nếu như ĐT Việt Nam muốn đứng vững trước những đợt tấn công có tốc độ cao, vốn được ví von như là “bão táp sa mạc” của Iraq.

Bằng những đường chuyền đơn giản nhưng hiệu quả, thời lượng kiểm soát bóng của ĐT Việt Nam trong khoảng thời gian đầu trận có phần còn nhỉnh hơn Iraq. Qua đó, ý đồ tấn công phủ đầu của đội bóng Tây Á cũng nhanh chóng sụp đổ. Lý giải về điều này, HLV Miura nói: “Tôi đã phân tích băng hình các trận đấu gần đây của Iraq và thấy rằng hàng tiền vệ của họ không quá nổi trội ở các pha tranh chấp bóng, kiểm soát thế trận nên các tiền vệ của ĐT Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng để thi đấu chủ động”.


BÀI HỌC CHO NHỮNG TRẬN ĐẤU LỚN
Có thể thấy, cách nhập cuộc tự tin, dám chơi sòng phẳng dù phải đối mặt với đối thủ mạnh mà ĐT Việt Nam đã lựa chọn, rồi thu được những kết quả hết sức tích cực trong trận đấu vừa qua là một bài học cho chính… đoàn quân của HLV Miura. 

HLV người Nhật Bản không ngần ngại chia sẻ: “Tôi muốn các cầu thủ của ĐT Việt Nam phải quen với cách tiếp cận trận đấu như vậy khi ra sân ở đấu trường quốc tế. Muốn vươn lên những đẳng cấp cao hơn, chúng ta phải xác định là hầu hết các trận đấu đều sẽ gặp phải đối thủ mạnh hơn!”. Ông Miura cũng tin rằng, khi ĐT Việt Nam xây dựng được thói quen “chào” các đối thủ mạnh hơn bằng trạng thái tâm lý tự tin để qua đó, có sự chủ động về mặt lối chơi thì thành tích tại đấu trường quốc tế chắc chắn sẽ được cải thiện tích cực.

Có vẻ như ông Miura và các học trò đã rút ra được những kinh nghiệm từ trận thua 0-1 trước Thái Lan ở trận mở màn vòng loại World Cup 2018 để xây dựng thành công một “thế võ” thích hợp hơn khi phải ra sân trong thế cửa dưới. Cụ thể, thay vì chơi “đổ bê-tông” như khi bị Thái Lan vượt qua thì ĐT Việt Nam đã tỏ ra giàu tính chiến đấu hơn hẳn với thế trận “phòng ngự chủ động” khi đương đầu với Iraq. Hy vọng, “thế võ” này sẽ tiếp tục được hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

HLV Miura trao đổi về chiến thuật với các HLV trong nước
Chiều qua (9/10), HLV Miura đã có cuộc trao đổi với học viên 2 lớp HLV bóng đá chuyên nghiệp AFC giai đoạn I và FIFA nâng cao 2015 xung quanh công tác huấn luyện nói chung qua những trận đấu cụ thể của ĐT Việt Nam.


Những phân tích cụ thể các tình huống được lấy từ các trận Thái Lan - Iraq,  Iraq - Đài Loan (TQ) và trận đấu giữa Việt Nam và Iraq mới đây. Bên cạnh đó, HLV Miura cũng chỉ ra sự khác biệt về vấn đề con người và lối chơi giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá thế giới qua các tình huống xử lý của cầu thủ trong các trận đấu tại V-League hay tại các trận đấu quốc tế.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x