“Nhìn lối đá thanh thoát và rất đĩnh đạc của những tuyển thủ có tuổi đời khá trẻ ở tuyển Thái Lan, dù thi đấu trên sân Mỹ Đình, ta có thể thấy chẳng phải ngẫu nhiên mà họ đang dẫn đầu bảng F và được xem là đứng đầu bóng đá khu vực Đông Nam Á. Thắng 3 bàn cách biệt với một thế trận hơn hẳn về mọi mặt, Thái Lan cho thấy họ vượt chúng ta và các nước trong khu vực về đẳng cấp”, HLV Trần Minh Chiến nhận định.
Theo HLV Trần Minh Chiến, bàn mở tỷ số từ cú sút xa rất đẹp của Thawinkan chính là bước ngoặc của trận đấu, và lỗi do hàng thủ của chúng ta quá chú trọng đến 2 cái tên nổi trội ở hàng công là Dangda và Chanathip, nên quên đề phòng những chân sút khác.
“Sau 20 năm kể từ SEA Games 1995, ở cấp độ đội tuyển, Việt Nam mới chỉ thắng Thái Lan đúng 2 lần tại Tiger Cup 1998 và AFF Suzuki Cup 2008. Thế nên, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn khẳng định đẳng cấp ở khu vực, cũng như vươn tầm lên cao hơn”, HLV Trần Minh Chiến cho biết.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn