HLV Nguyễn Hữu Thắng: “ĐT Việt Nam thiếu người cầm trịch”

Bất ngờ với trận thua tới 0-3 của ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng lực lượng của đội chủ nhà đủ để chủ động tấn công. Tuy nhiên, sự thận trọng quá mức đã khiến thầy trò HLV Toshiya Miura không gặt hái được kết quả khả quan.
HLV Nguyễn Hữu Thắng: “ĐT Việt Nam thiếu người cầm trịch”
P/V: Tới sân Mỹ Đình theo dõi trực tiếp ĐT Việt Nam thi đấu, chắc hẳn ông đang trải qua những phút giây hụt hẫng khi đội nhà thua đậm trước ĐT Thái Lan?
- HLV Nguyễn Hữu Thắng: Đội nhà thua thì việc buồn và tiếc nuối là cảm giác khó tránh khỏi! Nhưng tôi không nghĩ chúng ta thua đậm đến vậy. Từng gặp ĐT Thái Lan nhiều nên tôi biết họ không phải là đội bóng khổng lồ kiểu như muốn thắng ai là thắng. Thế nên, ở trận này, khi được đá trên sân nhà và trình độ cầu thủ của chúng ta cũng không thua kém họ nên tôi đã nghĩ đến kết quả hòa.

Vậy, ngoài tỷ số của trận đấu thì điều gì khiến ông bất ngờ nữa?
- Thực sự, ông Miura cũng như tôi đều là những người cầm quân và khi đội nhà thua thì đương nhiên HLV trưởng là người chịu trách nhiệm. Ở đây, tôi chỉ thấy tiếc vì cách chơi và bố trí đội hình của ĐT Việt Nam chưa được hợp lý, chưa phù hợp với tình hình thực tế. ĐT Thái Lan chỉ xếp tiền đạo Dangda là mũi nhọn cao nhất trên hàng công nhưng chúng ta lại xếp 3 trung vệ để khóa tiền đạo này. Như vậy, nhiều thời điểm chúng ta thừa người ở hàng thủ. Rồi khi bị dẫn 1-0, đáng nhẽ ĐT Việt Nam nên rút bớt trung vệ ra và quay về sơ đồ 4-4-2 như trong trận gặp Iraq để dồn áp lực lên phần sân của đối phương nhiều hơn. Nhưng chúng ta vẫn duy trì số đông bên phần sân nhà, như vậy là không cần thiết.


Có ý kiến cho rằng, ĐT Việt Nam chưa có người cầm trịch trận đấu, kiến tạo bóng cho hàng công. Ông nghĩ sao về điều này?
- Chúng ta có 2 tiền vệ trung tâm nhưng vai trò, nhiệm vụ của họ chưa thực sự rõ ràng. Trong phòng ngự, họ chưa có sự áp sát và hợp lý trong kèm người. Ở bàn thua đầu tiên, tuyến giữa để lộ khoảng trống giúp cầu thủ đối phương thoải mái sút xa ghi bàn. Còn bàn thua thứ 3 thì đáng nhẽ chúng ta áp sát ngay để họ không có cơ hội đập nhả liên tục như vậy. Phòng ngự yếu, tuyến giữa lại không giữ được nhịp, kiến tạo bóng cho các tiền đạo, vì thế mà cơ hội ghi bàn của ĐT Việt Nam rất ít. 

- Vậy, theo ông trận thua vừa qua đã đem lại những bài học gì?
- Bài học về cách sắp xếp con người cho phù hợp tình hình thực tế. Kế đến, việc đá bóng dài là không phù hợp với cầu thủ Việt Nam. Mặt khác, ĐT Việt Nam đang thiếu người tổ chức trận đấu để giữ nhịp trong cả phòng ngự lẫn tấn công.

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

VIDEO: Việt Nam 0-3 Thái Lan 


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x