Buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam: Đôi chân có khỏe, cái đầu mới hay!

NGỌC ANH
08:38 ngày 24-08-2014
Hôm qua (23/8), ĐT Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong hành trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014. Dưới điều kiện thời tiết nóng gắt nhưng thầy trò HLV Toshiya Miura vẫn có một ngày tập luyện chất lượng, đem lại nhiều hy vọng về bộ mặt tươi mới của đội tuyển.
Buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam: Đôi chân có khỏe, cái đầu mới hay!
CHÂN PHẢI KHỎE
Những ai theo dõi buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam đều không khỏi ngạc nhiên khi HLV Miura đan xen giữa tập chiến thuật và rèn thể lực. Tuy nhiên, với các tuyển thủ thì điều đó đã trở thành bình thường bởi vị HLV người Nhật Bản luôn đề cao triết lý: muốn đá tốt thì thể lực phải tốt. Do biết trước cách làm việc của HLV Miura nên sau khi mùa giải 2014 khép lại, nhiều cầu thủ được lên tập trung lần này thay vì “xả trại tẹt ga” thì họ vẫn tự tập thể lực ở nhà để tránh tình trạng bị đuối sức, không theo kịp giáo án của BHL. 

Dưới cái nắng chói chang ở Hà Nội nhưng tất cả các cầu thủ đều không một chút “thiếu nhiệt” trong từng bước chạy hay khi được chia đội hình rèn chiến thuật. Nhìn những gương mặt đầy háo hức của các tuyển thủ đủ thấy họ hứng thú thế nào khi làm việc với HLV Miura. 

Tiền đạo Công Vinh chia sẻ: “Tôi từng sang Nhật Bản thi đấu nên rất hiểu cách làm việc của các HLV đến từ xứ sở hoa anh đào. Cầu thủ có kỹ thuật tốt cỡ nào đi nữa nhưng thể lực không đảm bảo thì khó mà đá bóng hay được. Các HLV người Nhật Bản đề cao vấn đề thể lực vì họ cho rằng, có sức thì mới triển khai chiến thuật, giúp đội nhà giành kết quả tốt”.


PCT VFF Trần Quốc Tuấn động viên các cầu thủ

CẠNH TRANH LÀNH MẠNH
Đợt tập trung này có ý nghĩa rất quan trọng với các cầu thủ trong việc ai được HLV Miura điền tên vào đội hình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014. Đặc biệt, 3 trận đấu giao hữu vào đầu tháng 9 tới (gặp ĐT Olympic Việt Nam, ĐT Pakistan và ĐT Hong Kong) sẽ là đợt sát hạch quan trọng với các cầu thủ trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn vào cuối tháng 9.

Hiện nay, mỗi vị trí của đội tuyển có tới 2-3 cầu thủ và những ngày sắp tới, màn trình diễn của họ sẽ quyết định việc họ có “trụ” lại đội tuyển hay không. HLV Miura nói rằng, cách dùng người của ông sẽ không dựa trên sự nổi tiếng của cầu thủ mà dựa trên chuyên môn hiện tại. Điều đó như là chất kích thích với các cầu thủ trong tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, ngay ở các trận đấu tập, HLV Miura sẽ trao cơ hội cho tất cả các cầu thủ và việc “cạnh tranh lành mạnh” này như là yếu tố khách quan giúp các tuyển thủ thoải mái về tinh thần, từ đó bộc lộ hết tài năng của mình. 

Hôm qua, ĐT Việt Nam đã bắt đầu guồng quay hướng đến AFF Suzuki Cup 2014 với sự hứng khởi và chất lượng cao. Chắc chắn, những bài tập nhóm, rèn thể lực của ngày hôm qua sẽ là chất liệu quan trọng để góp phần nâng tầm đội tuyển và quan trọng nhất là tạo nền tảng vững chắc cho hành trình dài phía trước.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thăm các ĐTQG
Hôm qua (23/8), Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn đã đến thăm, động viên ĐT Việt Nam và ĐT Olympic Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF (Hà Nội). Tại đây, ông Trần Quốc Tuấn đã hỏi thăm tình hình tập luyện và chúc các đội tuyển thi đấu thành công trong thời gian tới. 

Liên quan đến chế độ dinh dưỡng, vừa qua các ĐT nam, nữ Việt Nam và ĐT Olympic Việt Nam đã được nâng số tiền ăn hằng ngày để giúp các tuyển thủ có được sức khỏe tốt nhất.

HLV Miura “đứng lớp” ở ĐT Việt Nam
Dịp này, do ĐT Olympic Việt Nam và ĐT Việt Nam cùng tập trung nên HLV trưởng Toshiya Miura đã phải có những tính toán làm sao đảm bảo chất lượng cho công tác huấn luyện của mình. Theo đó, nhà cầm quân người Nhật Bản đã giao giáo án cho các trợ lý để họ trực tiếp hướng dẫn các cầu thủ ĐT Olympic Việt Nam tập luyện, còn ông chủ yếu “đứng lớp” huấn luyện ĐT Việt Nam. Tuy vậy, hằng ngày ông Miura đều cập nhật tình hình ở ĐT Olympic Việt Nam để từ đó có những điều chỉnh cần thiết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x