Florentino Perez: "Ai phản đối tôi không phải là Madridista"

Vương triều của Florentino Perez vừa trải qua một cuộc chao đảo sau 2 trận thua liên tiếp trước Real Sociedad và Atletico Madrid tại La Liga.
Florentino Perez: "Ai phản đối tôi không phải là Madridista"
Sóng gió đã qua nhờ vào tài năng của HLV Carlo Ancelotti, nhưng vẫn còn đó những dấu hỏi lớn về các quyết sách của ngài Chủ tịch. Xin gửi đến bạn đọc những câu trả lời của Perez dành cho những vấn đề nóng bỏng trên trong cuộc họp Đại hội đồng mới đây.

“CẢ THẾ GIỚI NGƯỠNG MỘ CÁCH CHÚNG TÔI XOAY SỞ”

Real Madrid đã có đội bóng đá và bóng rổ, ông có định mở rộng mô hình CLB sang nhiều môn thể thao khác?
+ Đây là một thời gian khó khăn cho Madrid. Chúng tôi phải cạnh tranh với nhiều CLB khác, nơi các ông chủ có những tiềm lực tài chính vô cùng khủng khiếp. Đội bóng rổ hiện đã tiêu tốn nhiều tiền của CLB, đấy là nỗ lực duy trì sự cạnh tranh với những CLB không chỉ có đội bóng đá. Vì thế tôi đành phải nói với quý vị là hiện nay Real không có nguồn lực để lấn sang những môn thể thao khác.

Trong mùa Hè vừa qua Real đẩy đi Diego Lopez và Alvaro Morata, đấy chẳng phải là phủ nhận lò đào tạo trẻ đấy sao?
+ Tôi không nói như vậy là phủ nhận, từ tối ưu hóa sẽ tốt hơn. Những CLB khác chỉ có 2 đội trẻ thay vì 3 như chúng ta. Chúng tôi đang xem xét cách để tận dụng sao cho đạt hiệu quả tối ưu những cầu thủ trẻ. Mỗi năm có rất nhiều cầu thủ rời đội. Có những CLB mà biên chế đội một của họ không nhiều, nhưng đều là tinh binh cả. Đấy là một kế hoạch, nhưng chắc chắn kế hoạch ấy không ảnh hưởng đến việc sản xuất ra thêm những Raul trong tương lai.

… James Rodriguez… 

Món nợ của CLB đã vươn đến một kỷ lục mới (602 triệu euro)...
+ Tôi đang nói chuyện với Carlos Mendoza (thành viên của CLB và là người đứng đầu Hiệp hội giá trị Madrid, người bị chỉ trích nhiều nhất vì số nợ của CLB). Mỗi người trong đời đều chọn cho mình một vai, tôi không hiểu vai trò của Mendoza là gì trong đội nữa. Ông ta đang giải thích với những những người hoàn toàn không hiểu đội bóng và muốn chia rẽ chúng ta. 

Các thành viên Real Madrid cũng nên xem xét lại những gì mà Mendoza đang làm. Ông ta bảo mình là một luật sư và có bằng tài chính, tôi chả biết ông ta lấy cái bằng ấy ở trường nào bởi tôi thấy nhân vật này không có chút kiến thức về kế toán. Họ còn nói Mendoza là một diễn giả, vậy thì ông ta nói gì với những sinh viên? Tôi không bao giờ bảo nhỏ với Forbes là đừng có tính nợ của Real vào những kiểm kê, họ kiểm sạch. 

Lời khuyên của tôi cho ông ta là đừng làm những gì mình đang làm nữa. UEFA và thị trường chứng khoán Tây Ban Nha hiểu món nợ của chúng ta, cả thế giới cũng ngưỡng mộ cách chúng ta xoay sở. Nhưng ở Havard người ta có cả một nghiên cứu về Madrid. Người ta không hiểu Madrid vận hành thế nào với món nợ ấy mà không thấy góp vốn thêm vào.

SỨC MẠNH CỦA REAL LÀ Ở SỰ ĐỒNG LÒNG

Hãy nói về những cầu thủ đã rời Madrid trong mùa Hè...
+ Có những CLB khác đề nghị cầu thủ của chúng ta những mức lương cao hơn và thỉnh thoảng chúng ta buộc phải để họ ra đi. Như tôi đã nói, Angel di Maria đề nghị mức lương cao như Cristiano Ronaldo và đấy là đề nghị mà CLB không thể đáp ứng. 

Xabi Alonso cũng chủ động xin được sang Munich vì anh ấy biết mình không còn được đá nhiều như mùa trước.

Nếu không vô địch Champions League, chúng ta có thể lời được 70 triệu euro. Nhưng sau khi vô địch, chúng tôi phải chi hàng chục triệu euro tiền thưởng và sau khi gút lại CLB vẫn còn lời 48 triệu euro. Đây là con số cao nhất châu Âu và nó là công sức của CLB. Tôi có nghe mọi người nói là các quan chức Real thu nhập cao quá (một vài người nhận 1.000 euro/ngày). Nếu thích chúng tôi sẽ giảm xuống còn phân nửa.

… hay Chicharito

Kế hoạch xây sân vận động mới có vẻ đang tạo ra một sự chia rẽ trong lòng CĐV...
+ Tôi đang làm việc như tự sát để có thể tạo ra sân vận động tốt nhất thế giới. Tôi đã và đang làm việc với Hội đồng thành phố, chính quyền địa phương để mọi việc diễn ra suôn sẻ. Một nhóm chống đối tên Ecologistas en Acción đang chuẩn bị kiện chúng tôi ra tòa và việc này sẽ khiến tiến độ bị ngưng trệ, nhưng những gì họ định nói trước tòa là không đúng. 

Ngoài ra, các thành viên muốn CLB xây sân mới nhưng lại không bỏ tiền, không tăng thêm nợ. Vậy là viển vông. Cách duy nhất để chúng ta có một sân mới là tìm nhà tài trợ đính kèm tên vào tên sân trong vòng 15-20 năm. Điều này giúp chúng ta trả 400 - 500 triệu euro chi phí. Nó sẽ giúp cho huyền thoại Real tiếp tục lớn mạnh. Những ai chống lại việc này rõ ràng không phải là Madridista.

Mọi người đã nghe những tiếng huýt sáo tại Bernabeu khi Real để thua Atletico một lần nữa...
+ Tôi sẽ thừa nhận với mọi người là tôi cảm thấy âu lo. Nhưng chúng ta cần phải xác định một ranh giới bởi nó có thể khiến chúng ta mạnh hơn hoặc yếu đi. Đừng rơi vào cái bẫy của đối thủ. Chúng ta được quyền chỉ trích đội bóng, nhưng đừng vượt qua ranh giới. Khi tôi nói đội bóng này thuộc về các thành viên, tôi muốn nói điều đó với cả thế giới. Các thành viên phải đoàn kết để bảo vệ chính mình trước những kẻ muốn tạo ảnh hưởng xấu lên Madrid. Phải bảo vệ đội bóng trước những tờ báo muốn chống lại đội bóng. Sức mạnh của Real là ở sự đồng lòng.

Và những tiếng huýt sáo dành cho Casillas nữa?
+ Anh ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Iker đã chơi cho đội một Real 15 năm rồi, đấy là thủ môn hay nhất trong lịch sử CLB. 

Ông có kế hoạch mở rộng thêm những nhà tài trợ?
+ Chúng tôi đang thương thảo với 10 công ty để xem có ai trong số họ hứng thú gắn tên lên sân vận động mới của chúng ta không.

Perez lợi dụng Real để làm ăn?
Kênh ESPN đã tiết lộ một thông tin cực kỳ quan trọng, trong đó phần nào hé lộ lý do vì sao Florentino Perez lại chiêu mộ Chicharito trong khi ông có khả năng ký với Radamel Falcao. Theo kênh này, hợp đồng với Chicharito được ký chỉ vài ngày sau khi công ty xây dựng ACS của Perez trúng một gói thầu trị giá 432 triệu euro để xây dựng 4 nhà máy thủy điện và cải tạo một vài nhà máy khác ở Mexico.

Trong một diễn biến khác tại Colombia, lại là ACS trúng hợp đồng xây dựng hệ thống đường cao tốc trị giá 672 triệu euro. Nhiều người cho đấy là lý do khiến Perez quyết mua James Rodriguez cho bằng được và buộc phải bán đi Angel di Maria. Khi mang điều này đến hỏi Perez, ông đã trả lời: “Tôi luôn là người rạch ròi giữa chuyện làm ăn và chuyện của Real Madrid. Thật ra trong tất cả những hợp đồng làm ăn mà ACS đã tiến hành, khách hàng nhiều nhất là người Australia, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, Real đã ký với cầu thủ nào của Australia đâu”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Giroud chia tay AC Milan, tái ngộ tri kỷ tại Mỹ Giroud chia tay AC Milan, tái ngộ tri kỷ tại Mỹ

    CLB Los Angeles FC (LAFC) tại giải Nhà nghề Mỹ đã giành được chữ ký của ngôi sao đang khoác áo AC Milan và cũng là tuyển thủ Pháp, Olivier Giroud theo dạng chuyển nhượng tự do.

  • Nhận định bóng đá Sociedad vs Real Madrid, 02h00 ngày 27/4: Nghiền nát Sociedad 02h00 ngày 27/4: Sociedad vs Real Madrid

    Nhận định bóng đá trận Sociedad vs Real Madrid trong khuôn khổ vòng 33 La Liga 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 27/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • MU có thể 'lột xác' với Jason Wilcox? MU có thể 'lột xác' với Jason Wilcox?

    Jason Wilcox, giám đốc kỹ thuật mới của MU, có sứ mệnh xác định phong cách chơi bóng mạch lạc, từ đó định hình chiến lược chuyển nhượng phục vụ cho phong cách xuyên suốt đó. Chưa biết Wilcox làm ăn thế nào nhưng ít nhất, MU cuối cùng đã hiểu họ phải làm gì để thoát khỏi cõi mông lung bao năm qua.

  • Nhận định bóng đá QPR vs Leeds, 02h00 ngày 27/4: Dễ có 'tai nạn' 02h00 ngày 27/4: QPR vs Leeds

    Nhận định bóng đá trận đấu QPR vs Leeds trong khuôn khổ Vòng 45 giải Hạng Nhất Anh 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 27/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x