U19 Việt Nam: Chuyện 1 năm, 50 cầu thủ, 35 trận đấu vì… 1 giải đấu!

Nhật Thị
08:48 ngày 19-10-2014
Chưa có con số cụ thể, nhưng theo thống kê sơ bộ, U19 Việt Nam là đội bóng trẻ của Việt Nam được thi đấu nhiều nhất từ trước đến nay, nhằm chuẩn bị cho một giải đấu, mà cụ thể là VCK U19 châu Á 2014. Vậy những con số này, nói lên điều gì?
U19 Việt Nam: Chuyện 1 năm, 50 cầu thủ, 35 trận đấu vì… 1 giải đấu!
CHUYỆN CHƯA CÓ TRONG LỊCH SỬ
Nối tiếp sự thành công từ giải U19 Đông Nam Á 2013 và VL U19 châu Á 2014, U19 Việt Nam đã bắt đầu vạch ra một lộ trình dài hơi dành cho HLV Guillaume Graechen và các học trò để chinh phục đấu trường châu lục. Cụ thể hơn, đó chính là những chuyến tập huấn dài ngày, tốn hàng triệu đô la cho chi phí đi lại, ăn ở... Đây là chuyện chưa có tiền lệ trong lịch sử bóng đá Việt Nam đối với một đội bóng trẻ.

Trong số này, 2 chuyến tập huấn tại châu Âu gần 2 tháng và gần 3 tuần tại Nhật Bản được coi là “trọng điểm” khi các học trò của HLV Graechen được cọ xát với các đội bóng rất mạnh. Thực tế, nếu nhìn từ con số sau 2 chuyến tập huấn này: Thi đấu tổng cộng 18 trận, thắng 4, hòa 5 và thua 9 trận, ghi 29 bàn để thủng lưới 49 lần; thì đấy là một bức tranh không có nhiều gam sáng của U19 Việt Nam.

Thế nhưng, nếu gạt qua những con số, U19 Việt Nam đã cho thấy những chuyển biến từ lượng sang chất. Cụ thể, từ gần 50 cầu thủ, HLV Graechen đã tìm ra được một bộ khung tốt nhất sau 35 trận đấu, nếu tính cả tập huấn lẫn tham gia các giải đấu chính thức và không chính thức. 

Điều này chứng tỏ, để có một chỗ đứng ở U19 Việt Nam, các cầu thủ phải chịu sự cạnh tranh rất quyết liệt và phải thực sự thích nghi với môi trường, phong cách thi đấu, sau một quá trình tích lũy dài hơi…


PHẢI ĐỔI THAY TỪ THỂ TRẠNG VÀ TÂM LÍ
U19 Việt Nam với nòng cốt là cầu thủ của HAGL – Arsenal JMG đã ăn tập với nhau 7 năm nay. Tuy nhiên, như lời khẳng định của ông Đoàn Nguyên Đức – Phó Chủ tịch VFF, kiêm Trưởng đoàn U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2014 thì: “Các cầu thủ chỉ mới tốt nghiệp khóa học kỹ thuật, chứ chưa bước vào đào tạo chuyên sâu”. 

Thực tế, đội U17 HA.GL- Arsenal JMG đã từng góp mặt tại giải Sannix Cup được tổ chức ở Nhật Bản hồi đầu tháng 3 năm 2013 (giành hạng 6/17) đội. Tức, phần lớn các tuyển thủ U19 Việt Nam đã được thi đấu cọ xát từ cách đây gần 19 tháng. 

Tuy nhiên, khoảng thời gian nói trên chưa đủ để giúp các cầu thủ có một thể trạng tốt. Đấy cũng là điều dễ hiểu bởi trong giáo án của JMG toàn cầu, ở độ tuổi 18 các cầu thủ vẫn chưa được làm việc phòng gym, nhằm giúp phát triển tối đa khung xương.

Khách quan mà nói, nếu đọ về trình độ kỹ thuật, U19 Việt Nam không thua kém đội bóng nào, thậm chí nhỉnh hơn một số đội ở nhiều điểm, chẳng hạn như kỹ năng xử lí bóng trong phạm vi hẹp. Thế nhưng, ở những pha bóng cần sức mạnh, các học trò của HLV Graechen thường bị thua thiệt vì mỏng cơm. Đây chính là một điểm yếu cần phải khắc phục trong tương lai. 


Mới đây nhất, Học viện HA.GL – Arsenal JMG đã quyết định thuê một chuyên gia thể lực đến từ Pháp nhằm giúp các cầu thủ chịu được sự va đập mạnh mẽ hơn. Bên cạnh thể lực, một yếu tố khác được tính tới cần phải làm ngay, đó là tích lũy kinh nghiệm. 

Song cũng không cần quá lo lắng vì từ mùa giải năm 2015, các cầu thủ của HA.GL – Arsenal JMG sẽ được tung vào thử lửa ở đấu trường V.League, vốn rất khắc nghiệt, nhưng lại là điều kiện tuyệt vời để các cầu thủ trui rèn bản lĩnh trận mạc.

NHẪN ĐỂ THÀNH CÔNG
Sau VCK U19 châu Á 2014, đã có những ý kiến trái chiều về U19 Việt Nam. Dưới lăng kính chuyên môn, rõ ràng, các học trò của HLV Guillaume Graechen còn phải hoàn thiện rất nhiều điều để hướng tới những đỉnh cao. Nhưng sẽ là tiêu cực nếu chúng ta tô hồng, hoặc bôi đen sự việc vốn cần phải công bằng và đáng được cảm thông.

Theo Phó Chủ tịch VFF – ông Đoàn Nguyên Đức: “Các cầu thủ còn quá trẻ để nhận thức bản chất sự việc. Điều lạ lùng nhất là khi thành công, rất nhiều người tung hô các em đến mây xanh, khiến cho chính tôi cũng không thể lôi các em trở lại mặt đất. Còn khi thất bại, tôi có cảm giác một số người muốn dìm các em xuống vực sâu.

Với tư cách cá nhân, là người bỏ ra công sức, tiền bạc để đầu tư vào lứa cầu thủ này, tôi mong những người lớn chia sẻ, đóng góp những điều nhẹ nhàng với các em, bởi có cho roi cho vọt vào đây cũng chẳng thể giúp gì được, trái lại càng khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Đặc biệt, khi niềm tin của các em, của người hâm mộ mất đi, thì mọi thứ rất dễ bị “bể”, đấy là điều không thể cứu vãn được”.

Tóm lại, nếu nhìn từ những con số và những thành công ban đầu của U19 Việt Nam, có thể khẳng định: Để thành công trong bóng đá, đặc biệt là bóng đá trẻ, cần phải có một quá trình tích lũy và sự đầu tư có trọng điểm về tiền bạc và cả thời gian. Điều quan trọng nhất, để hái quả ngọt, chúng ta cần phải “nhẫn”, phải biết chờ đợi và sẵn sàng đương đầu cùng đắng cay… 

Cũng phải nói lại, thành bại của lứa cầu thủ U19 Việt Nam không thể lấy hệ quy chiếu là một giải đấu trẻ bởi thước đo của nó sẽ là ở U23 và ĐTQG, vốn như mục tiêu đã đề ra ban đầu!.

THÔNG TIN:
“U19 Việt Nam còn rất nhiều điểm cần khắc phục”
“Tôi phải thừa nhận rằng, U19 Việt Nam còn rất nhiều điểm cần phải khắc phục trong tương lai. Nhưng tôi hoàn toàn tự hào về các cầu thủ vì họ đang tiến bộ về mọi mặt. Một vài năm tới, NHM sẽ thấy lứa cầu thủ này khoác lên mình một chiếc áo mới. Họ đáng được kỳ vọng”, HLV Guillaume Graechen nói về các học trò.


Sẽ chơi sòng phẳng với Nhật Bản, Hàn Quốc
“U19 Việt Nam mới chỉ thi đấu gần 1 năm, tức là chỉ mới tốt nghiệp những kỹ thuật cơ bản, chứ chưa bước vào giai đoạn chuyên sâu. Chúng tôi đã tính toán và sử dụng những biện pháp huấn luyện khoa học, cùng với sự giúp đỡ của những chuyên gia thể lực hàng đầu thế giới, sẽ giúp các cầu thủ chạy 90 phút mà không biết mệt là gì. Tôi dám khẳng định, một vài  năm nữa, những cầu thủ ở tuổi 17, 18, 19 bây giờ sẽ dày cơm và chơi sòng phẳng với Nhật, Hàn…” - Ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch VFF, đồng thời là Chủ tịch CLB HA.GL tự tin hướng về tương lai.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x