adizero F50 - Lịch sử “siêu vũ khí” của các tiền đạo
Đối với cầu thủ, ngoài tài năng thì việc sở hữu một đôi giày lý tưởng là yếu tố rất quan trọng để thăng hoa trên sân cỏ.
Adizero F50 là đôi giày thi đấu hiếm hoi được rất nhiều những ngôi sao tấn công tin dùng trong suốt lịch sử hơn 10 năm của nó. Hernan Crespo, Robben trước kia, cho đến Messi, Diego Costa, Suarez bây giờ đều là fan trung thành của sản phẩm này. Kể từ khi ra đời, đôi giày này đã đặt ra một chuẩn mực mới cho các loại giày đá bóng. Nó được thiết kế đặc biệt cho các tiền đạo để hỗ trợ cho lối chơi tốc độ, nhanh và mạnh mẽ.
Năm 2004, lấy cảm hứng từ chiếc xe công thứ 1 của McLaren, adidas đã tung ra mẫu giày F50 đúng vào dịp Bồ Đào Nha tổ chức EURO. Ngay khi có mặt ở thị trường, vũ khí mới này đã chứng tỏ được vị thế vượt trội của mình nhờ những cải tiến không ngừng về trọng lượng, độ ổn định cũng như tốc độ vượt trội.
Đôi F50 đầu tiên được ra đời năm 2004, lấy cảm hứng từ chiếc F1 của McLaren
Thành công với đôi F50 giúp cho các phiên bản từ năm 2004-2009 như F50+, +F50.6, +F50.8 TUNIT, +F50.9 TUNIT và +F50i được cầu thủ đón nhận nhiệt liệt. Qua mỗi thế hệ, đôi giày đều được thiết kế nhẹ hơn, ổn định hơn dù thi đấu dưới điều kiện thời tiết nào.
Đặc biệt, phiên bản +F50i gắn liền với tên tuổi của Lionel Messi ở giai đoạn đầu của đỉnh cao sự nghiệp. El Pulga (biệt danh của Messi) sở hữu kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời nhưng kể từ khi gắn với đôi giày này, Messi mới thật sự thăng hoa. Không ai có thể quên hình ảnh anh hôn lên đôi giày sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Barcelona trước Man United ở chung kết Champions League mùa 2008-2009. Cũng trong năm đó, Lionel Messi đoạt danh hiệu QBV, khởi đầu cho chuỗi 4 năm liên tiếp thống trị giải thưởng cá nhân cao quý nhất của làng bóng đá thế giới này.
Phiên bản +F50i gắn liền với tên tuổi của Lionel Messi những năm 2008 - 2009
Năm 2010, adidas tung ra sản phẩm adizero F50, trở thành đôi giày nhẹ nhất trên thị trường với trọng lượng chỉ 165gr. Với sự mềm mại trong thiết kế, đôi giày giúp các cầu thủ dễ dàng kiểm soát bóng, cùng với đó là khả năng giữ thăng bằng khi di chuyển với tốc độ cao. Những bước đột phá về công nghệ đã giúp adizero F50 được vinh danh là đôi giày của năm vào năm 2010.
Các thế hệ tiếp theo của mẫu giàu này tiếp tục cải tiến về trọng lượng (nặng 145 gr, gắn chip thông minh miCoach vào năm 2011) hay hoàn thiện về tốc độ, khả năng chuyển hướng, giữ thăng bằng vào năm 2012, 2013. Tại World Cup 2014 vừa qua, adidas đã thu về thắng lợi to lớn trước các đối thủ. Adizero F50 trong bộ Battle Pack là đôi giày ghi được nhiều bàn thắng nhất giải (48 bàn); 7 trong số 10 chân sút xuất sắc World Cup dùng giày adidas, đáng chú ý nhất là Messi (cầu thủ xuất sắc nhất giải) và James Rodriguez (vua phá lưới) cùng mang Adizero F50
Sang năm 2015, hãng sản xuất dụng cụ thể thao khổng lồ này tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng ở mảng giày bóng đá. Nằm trong chiến dịch “There will be Haters”, adizero F50 mang thiết kế trẻ trung, phối màu ấn tượng giúp các chân sút làm mưa làm gió trên sân cỏ, như Messi, Diego Costa, James Rodriguez, Gareth Bale hay Suarez
Sau hơn 10 năm, adizero F50 không còn đơn thuần là một đôi giày bóng đá mà đã trở thành biểu tượng cho tốc độ và kĩ thuật, gắn liền với những tiền đạo hàng đầu của làng túc cầu thế giới.
Adizero F50 - biểu tượng cho tốc độ và kĩ thuật siêu hạng
adizero F50 phiên bản mới nhất dành cho sân cỏ nhân tạo đã có mặt tại Việt Nam với mức giá từ 1.395.000 đến 1.895.000. Bạn có thể tham khảo thêm tại facebook.com/adidasVN. Trải nghiệm và mua sản phẩm tại các của hàng sau:
• adidas Royal City - 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội
• adidas Bitexco - số 2 Hải Triều Q.1, TP.HCM
• adidas PARKSON HÙNG VƯƠNG - Parkson HV Plaza, Tầng 3, 126 Hùng Vương, Q5, TP.HCM
• SPORT ONE - 63 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TPHCM
• adidas AEON MALL – Tầng 1 AEON Mall, Q. Tân Phú, TP.HCM
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn