THỰC HƯ CHUYỆN BARCELONA LÀM NÊN NHỮNG THIÊN TÀI HUẤN LUYỆN

Barca: Hãy cám ơn Nữ thần May Mắn

KINH THI
19:45 ngày 26-05-2015
Barcelona là một đội bóng lớn? Không sai, nhưng đấy chẳng bao giờ là đội lớn nhất. Ở đấy cũng chẳng hề có “dòng máu huấn luyện chảy khắp châu Âu” như người ta đã tưng bừng “chém gió”. Tất nhiên, đã có những cựu cầu thủ Barcelona sau này trở thành HLV giỏi. Dừng tại đấy là vừa.
Barca: Hãy cám ơn Nữ thần May Mắn
TỪ MỘT SỰ TRÙNG HỢP NGẪU NHIÊN
Triết lý chiến thắng (?) của Barcelona khiến các cầu thủ của đội bóng này trở thành vườn ươm tài năng cho các đội bóng lớn! Ý tưởng Barcelona lan tỏa khắp châu Âu! Một cây bút nổi tiếng, “chuyên trị” bóng đá TBN từng viết những dòng mỹ miều như vậy trên tờ Guardian, dựa vào sự kiện 4/8 HLV dự vòng tứ kết Champions League mùa này đều đứng trong đội hình Barcelona đoạt Siêu Cúp TBN 1996.

Trong bức ảnh ghi lại giây phút vinh quang năm ấy, người ta không chỉ nhận ra Julen Lopetegui (mùa này huấn luyện Porto), Pep Guardiola (Bayern Munich), Laurent Blanc (PSG), Luis Enrique (Barcelona). Còn có Ferrer, Abelardo, Sergi, Stoichkov... Tóm lại, chỉ có 2/11 cầu thủ đá chính trong trận tranh Siêu Cúp TBN ngày 28/8/1996 đến nay chưa từng giữ ghế HLV trưởng. 

Chỉ có 6/27 cầu thủ Barcelona ở mùa bóng 1996/97 chưa từng làm HLV hoặc giám đốc kỹ thuật. Nhiều người - như Blanc, Robert Prosinecki, Stoichkov - đã là HLV trưởng ĐTQG. Nhìn vào bức ảnh, dĩ nhiên người ta lại còn dễ dàng phát hiện Jose Mourinho, hồi ấy chỉ mới là trợ lý của HLV Bobby Robson. Mourinho hiện là HLV lĩnh lương cao nhất thế giới.

Tóm lại, cứ việc khoác áo Barcelona, sau này có khả năng cao là bạn sẽ trở thành HLV giỏi? Tác giả nêu trên phán như đúng rồi: “Barcelona làm nên những HLV mặc dù chính họ không hề nhận ra điều ấy”. Tờ Daily Mail: “Barcelona chảy máu HLV”! 
Cần phỏng vấn người trong cuộc? Hristo Stoichkov: “Lạ lắm sao? Tôi chẳng thấy lạ. Đội bóng hay nhất thế giới, gồm các cầu thủ xuất sắc nhất, học hỏi các HLV tốt nhất thế giới. Vậy thì tại sao phải lấy làm lạ (khi các cầu thủ ấy sau này trở thành HLV giỏi)”.

Có nên xem chuyện 4/8 HLV dự vòng tứ kết Champions League mùa này từng là người của Barca là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Tùy bạn. Chuyện ngẫu nhiên nào cũng có thể xảy ra, giống như chính cái thực tế kỳ lạ của các HLV nêu trên: họ cùng gặp nhau trong 2 cặp tứ kết và hai người đi tiếp sau đó lại gặp nhau để 1 người vào chung kết!


MAY MẮN TRONG NGHỀ HUẤN LUYỆN
Guardiola thật sự siêu phàm, là “siêu nhân” trong nghề huấn luyện, là HLV vĩ đại nhất lịch sử - nếu bạn chỉ nhìn vào thành tích để phán xét. Không cần điểm lại thành tích của Guardiola trong 4 năm dẫn dắt Barcelona, vì hai điều: ai cũng biết, và liệt kê chắc cũng không xuể! Nhưng, đâu là HLV có cái may mắn giữ ghế HLV trưởng Barcelona ngay lần đầu tiên huấn luyện bóng đá đỉnh cao, chưa kể đấy lại là một Barcelona gặp đúng thời kỳ rực rỡ nhất?

Sau Barcelona, Guardiola lại được trải thảm rước sang Bayern Munich. Đấy cũng là mẫu đội mạnh gần như đương nhiên có suất dự Champions League do không có đối thủ xứng tầm ở giải Bundesliga. Cũng vì không có đối thủ cân sức, Guardiola dễ dàng bổ sung các danh hiệu vô địch Bundesliga vào bảng thành tích huấn luyện của mình.

Stoichkov chẳng hề có chút kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện. Lần đầu tiên cầm quân, ông đã chễm chệ ngồi ghế HLV trưởng đội tuyển Bulgaria. Lopetegui là một trường hợp tương tự, tuy không giống hẳn. Ông khởi nghiệp ở đội hạng Nhì Rayo Vallecano và bị sa thải chỉ sau 10 trận (mùa ấy Vallecano rơi xuống hạng Ba). Tiếp theo, Lopetegui huấn luyện đội trẻ TBN, ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Mãi đến mùa này, Lopetegui mới lần đầu tiên xuất hiện trong làng bóng đỉnh cao với tư cách HLV trưởng. Và ngay lần đầu tiên ấy, đội bóng của ông đã là Porto danh tiếng trong làng bóng BĐN.

Chẳng phải ai cũng có cơ hội thể hiện mình như vậy. Suốt bao năm qua, tượng đài Lothar Matthaeus của bóng đá Đức đã phải nhiều lần “nhắc” giới bóng đá, than vãn sao không thấy đội bóng nào ở Bundesliga mời mình huấn luyện! Có thể Guardiola, Stoichkov, Lopetegui được trao ngay cơ hội ở một đội bóng lớn trước tiên vì “nhãn hiệu Barcelona” của họ. Nhãn hiệu ấy có đồng nghĩa với khả năng chuyên môn hay không lại là chuyện khác.

STOICHKOV NGHĨ GÌ?
Nếu không thể nói Stoichkov là HLV kém nhất trong bóng đá đỉnh cao thì cũng có thể cho rằng ông là một trong những nhà cầm quân gây thất vọng nhất. Ông hoàn toàn không làm nên trò trống gì trong 3 năm dẫn dắt đội tuyển Bulgaria (2004-2007). 

Vấn đề không chỉ là thất bại về mặt thành tích. Stoichkov từng bị đuổi khỏi băng ghế chỉ đạo do thô lỗ, cộc cằn. Và ông phá nát đội tuyển. Có 3 hảo thủ Bulgaria, trong đó có 2 thủ quân, lần lượt rời khỏi đội, tuyên bố họ sẽ không bao giờ khoác áo đội tuyển Bulgaria nữa nếu như Stoichkov vẫn còn ở đấy.

Thế còn Lopetegui? Trong mùa đầu tiên dẫn dắt Porto, ông được đội này cấp một ngân sách khổng lồ (lớn nhất trong lịch sử CLB) để tăng cường lực lượng. Nhưng mùa này, Porto không có bất cứ danh hiệu nào.

Liệt kê thất bại trong nghề huấn luyện của các cầu thủ xuất thân từ đội hình Barcelona mùa bóng 1996/97 là điều hết sức đơn giản. Juan Antonio Pizzi đã trải qua 8 CLB khác nhau, tất cả đều không đáng nói tới, trừ Valencia trong mùa bóng trước. Ở mùa bóng duy nhất dẫn dắt một CLB nổi tiếng, Pizzi giúp Valencia về đích thứ... 8 ở La Liga. Nhưng, một sự liệt kê như thế cũng chẳng nói lên điều gì.
Không ai nhìn vào những trường hợp thất bại để nói rằng cầu thủ xuất thân từ Barcelona sau này sẽ trở thành những... HLV tồi. Nhưng hãy xem lại phát biểu của Stoichkov. Anh nghĩ gì khi khẳng định các cầu thủ cũ của Barcelona đương nhiên phải trở thành HLV xuất sắc, rồi cười vào những ai xem đấy là chuyện bất ngờ? 

Khi nói câu ấy, Stoichkov không nhớ rằng chính mình là một cầu thủ ưu tú của Barcelona và là một HLV kém đến mức không thể kém hơn? Anh học hỏi được gì nơi những HLV tốt nhất thế giới để rồi bị đuổi như một tấm gương xấu trên ghế HLV?

Bóng đá cũng giống cuộc đời: thắng đấy, rồi lại thua đấy. Hãy khiêm tốn công nhận một phần công lao từ Nữ thần May Mắn mỗi khi thành công, được không hỡi các cựu ngôi sao của Barcelona danh tiếng?

Các HLV vô địch Champions League... đến từ đâu?
Barcelona dĩ nhiên là một địa chỉ, nhưng Pep Guardiola là đại diện duy nhất của Barcelona từng vô địch Champions League trong vai trò HLV. Các HLV còn lại từng vô địch Champions League đều chưa bao giờ khoác áo Barcelona. Mặt khác, Barcelona không phải là CLB duy nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Guardiola. Anh từng khoác áo AS Roma, Brescia, và vài CLB nhỏ nữa.

Lạ thay, có đến 3 cựu cầu thủ AS Roma sau này lên ngôi vô địch Champions League trong vai HLV trưởng. Ngoài Guardiola là Carlo Ancelotti (dẫn dắt AC Milan và Real Madrid) và Fabio Capello (dẫn dắt AC Milan).

Giống như AS Roma, AC Milan cũng có 3 cựu cầu thủ sau này trở thành HLV vô địch Champions League. Đó là Ancelotti, Capello và Frank Rijkaard (dẫn dắt Barcelona). Nhưng có lẽ, các đội này không xem đấy là cơ sở để bảo họ là cái nôi đào tạo những HLV vô địch. Xếp sau Milan và Roma là Ajax Amsterdam với 2 cựu cầu thủ từng vô địch Champions League trong vai trò HLV: Rijkaard và Louis Van Gaal (dẫn dắt chính Ajax).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Premier League giờ quá sức với MU? Premier League giờ quá sức với MU?

    Đá với đội bét bảng Sheffield Utd nhưng MU đã trải qua trận đấu chật vật mới có thể giành chiến thắng sau hai lần liên tiếp bị dẫn bàn trước ở trận đấu bù vòng 29 Premier League 2023/24. Và hàng công của Quỷ đỏ thành Manchester vẫn tệ như thường, còn hàng thủ lại mắc những sai lầm chết người.

  • MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ

    Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.

  • Pep Guardiola bất ngờ tiết lộ về tương lai Joao Cancelo Pep Guardiola bất ngờ tiết lộ về tương lai Joao Cancelo

    HLV Pep Guardiola mới đây đã gây chú ý khi đề cập đến tương lai của hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha, Joao Cancelo tại Man City.

  • Slot đối diện khó khăn khi có thể mất 40 'thân tín' của Klopp Slot nhận cảnh báo sẽ đối diện vô vàn khó khăn ở Liverpool

    Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x