V.league 2015

Tân chủ tịch CLB FLC Thanh Hóa - Doãn Văn Phương: 'Tôi muốn nâng đội bóng lên tầm cao mới'

Bất ngờ gắn duyên với đội Thanh Hóa, tập đoàn FLC đang ấp ủ nhiều kỳ vọng việc đưa đội bóng xứ Thanh trở thành thế lực thực sự của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, tân Chủ tịch CLB FLC Thanh Hóa Doãn Văn Phương có những tiết lộ về việc xây dựng đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 2 trên BXH V.League 2015 này.
Tân chủ tịch CLB FLC Thanh Hóa - Doãn Văn Phương: 'Tôi muốn nâng đội bóng lên tầm cao mới'
GẠT BỎ NHỮNG HOÀI NGHI
- Thời gian qua, rất nhiều người đã bất ngờ khi tập đoàn FLC đầu tư vào đội Thanh Hóa. Ông có thể tiết lộ về quá trình gắn duyên với bóng đá xứ Thanh?
- Ông Doãn Văn Phương: Không chỉ bạn hỏi câu này đâu, từ lúc mới bắt đầu manh nha thông tin FLC quyết định đầu tư vào đội Thanh Hóa, rất nhiều người đã hỏi tôi rồi. Họ nói do tôi là người Thanh Hóa nên FLC mới đầu tư vào đội bóng quê hương như là sự tri ân à? Tôi bảo đó mới chỉ là phần lý do thôi, vì thực tế chúng tôi muốn chung tay xây dựng đội bóng vững mạnh hơn nữa. 

Thanh Hóa có lượng CĐV đông đảo, nhiệt thành như vậy thì mình cảm thấy rất hưng phấn, háo hức để rót tiền vào đây. Khi các dự án xây dựng, du lịch tại Thanh Hóa của FLC chuẩn bị khánh thành, chúng tôi có trao đổi với lãnh đạo Tỉnh Thanh Hóa về việc đầu tư với đội bóng. Quãng thời gian đó không dài, chỉ vài tháng thôi và cuối cùng như các bạn biết FLC đã chính thức gắn bó với bóng đá Thanh Hóa.

- Tập đoàn FLC có nhiều dự án tại Thanh Hóa và việc gắn bó với bóng đá xứ Thanh là để khuếch trương thanh thế, thương hiệu cũng như “thuận lợi làm ăn”?
+ Nếu ai hiểu như vậy là sai hoàn toàn, vì tập đoàn FLC đâu chỉ đầu tư các dự án tại Thanh Hóa. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi trải dài khắp nước và cả ở nước ngoài nữa. Thanh Hóa chỉ là 1 trong những địa phương chúng tôi đầu tư vào thôi. Chính vì thế, nếu nói mượn bóng đá xứ Thanh để quảng cáo thương hiệu cho mình là sai, vì thời buổi này có rất nhiều kênh để đẩy mạnh các hoạt động marketing. Chúng tôi gắn bó với Thanh Hóa là muốn đưa đội bóng lên tầm cao mới.


- Trước đây, Thanh Hóa cũng từng gắn bó với một công ty chuyên ngành xây dựng, nhưng chỉ thời gian ngắn sau hai bên lại chia tay. Lần này, với FLC thì sao thưa ông?
+ Tôi không biết trước đây Thanh Hóa từng gắn bó với công ty, tập đoàn nào, còn lần này, FLC cam kết đầu tư lâu dài và có những kế hoạch cụ thể phát triển đội bóng. FLC mới tham gia bóng đá nhưng tôi tin những kinh nghiệm từ kinh doanh sẽ giúp chúng tôi đem lại những thành công cho bóng đá xứ Thanh.

“THANH HÓA CHƯA THỂ VÔ ĐỊCH V.LEAGUE 2015”
- Như ông từng chia sẻ, FLC gắn bó với đội Thanh Hóa là để nâng đội bóng lên tầm cao mới, ý của ông là chức vô địch V.League 2015?
+ Hiện nay, Thanh Hóa đang xếp thứ 2 trên BXH V.League 2015, nhưng thực tế mà nói thì đội bóng chúng tôi chưa thể đua tranh chức vô địch ngay được. Lực lượng của các đội bóng khác rất mạnh và giai đoạn lượt về chứa đựng nhiều bất ngờ nên khi tiếp nhận đội bóng, FLC không đặt ra mục tiêu vô địch cho toàn đội. Với chúng tôi thì mùa giải này sẽ cố gắng giành thứ hạng cao nhất trong năng lực của mình. Điều quan trọng hơn là FLC muốn xây dựng bóng đá Thanh Hóa phát triển bài bản hơn.

- Ông có thể chia sẻ về kế hoạch cụ thể trong việc xây dựng đội Thanh Hóa?
+ Chúng tôi sẽ dành sự ưu tiên, quan tâm lớn cho công tác đào tạo trẻ, bởi bóng đá phải có nền tảng, đi lên từ gốc rễ. Chúng tôi tiếp nhận đội bóng Thanh Hóa không chỉ riêng đội 1 mà tất cả các tuyến trẻ sẽ được chăm sóc kỹ càng. 

Hàng năm, FLC sẽ dành khoản tiền lớn cho công tác đào tạo trẻ bởi nhân tài bóng đá ở Thanh Hóa không hề hiếm, vấn đề là cách làm của mình làm sao để phát hiện, bồi dưỡng các em trẻ. Mặt khác, FLC sẽ trình Tỉnh Thanh Hóa về các đề án xây dựng khu ăn tập cho VĐV trẻ để thầy trò có nơi ăn ở đàng hoàng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có kế hoạch về việc xây dựng SVĐ mới cho Thanh Hóa. Tuy nhiên, vấn đề này lớn nên cần thêm thời gian.


- Là dân kinh doanh chuyển sang làm bóng đá, ông có lo sợ mình không phù hợp với “địa hạt” mới”?
+ Tôi nghĩ làm bóng đá sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng không vì thế mà mình bỏ cuộc. Quan điểm của chúng tôi là không vung tiền quá trán để đạt được thành tích trước mắt. Đội Thanh Hóa sẽ còn được tái thiết để có được sức mạnh cao nhất. Công việc kinh doanh của tôi thời gian tới sẽ rất bận, nhưng điều chắc chắn rằng tôi sẽ luôn sát cánh, quán xuyến các hoạt động của đội. 


- Ông vừa nói rằng sẽ không vung tiền quá trán để đạt được danh hiệu nhưng bóng đá bây giờ cần rất nhiều tiền. Vậy FLC có đủ tiềm lực để đưa đội bóng vươn cao?
+ FLC hiểu rằng bóng đá chuyên nghiệp cần rất nhiều tiền và với năng lực cũng như nguồn tài chính vững mạnh của mình thì đủ sức để chúng tôi đưa bóng đá xứ Thanh lên cao. Ở đây, tôi không muốn nói trong tài khoản của chúng tôi có tất cả bao nhiêu con số vì như thế là vỗ ngực mình giàu. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với NHM rằng FLC đủ sức nuôi đội Thanh Hóa.

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!

“Tôi cám ơn bầu Đệ”
Sau khi đầu tư vào đội Thanh Hóa, tập đoàn FLC đã gắn tên của mình vào đội bóng này thành FLC và đồng thời đổi logo của đội bóng. Ông bầu trẻ tuổi Doãn Văn Phương chia sẻ rằng ông trân trọng các bậc “tiền bối” đã có công lao tạo dựng đội bóng Thanh Hóa và trên cơ sở những gì các thế hệ trước làm được thì FLC sẽ phát huy, đưa đội bóng này lên tầm cao mới. “Tôi biết anh Đệ rất yêu bóng đá và khi làm việc để chuyển giao đội bóng về FLC thì tôi học được nhiều điều từ anh Đệ. Thanh Hóa đang có bước tạo đà tốt ở mùa giải này và chúng tôi sẽ cố gắng đưa đội bóng thi đấu với tinh thần, phong độ cao nhất”, bầu Phương cho biết.

Ông bầu đội Thanh Hóa là ai?
Đợt tháng 5 vừa qua, đội Thanh Hóa có biến động lớn khi ông Nguyễn Văn Đệ có đơn xin nghỉ vị trí Chủ tịch CLB Thanh Hóa. Thay thế cho bầu Đệ là ông Doãn Văn Phương, phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC. Bầu Phương còn rất trẻ (sinh năm 1977) và là người gốc Thanh Hóa. Ngay sau khi ngồi ghế Chủ tịch CLB Thanh Hóa, ông Phương vẫn duy trì bộ máy điều hành của đội nhưng về tài chính thì sẽ do chính FLC lo cho đội bóng này. 



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • VIETLOTT TRAO GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ LỚN NHẤT LỊCH SỬ TẠI VIỆT NAM VIETLOTT TRAO GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ LỚN NHẤT LỊCH SỬ TẠI VIỆT NAM

    Ngày 23 tháng 4 năm 2024, anh H. và anh H.L. đến từ Tp. Hồ Chí Minh đã cùng nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số #01020 trị giá hơn 314 tỷ đồng. Đây là giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung. 

  • Nhận định bóng đá U23 Qatar vs U23 Nhật Bản, 21h00 ngày 25/4: Chủ nhà sẽ vỡ mộng? 21h00 ngày 25/4: U23 Qatar vs U23 Nhật Bản

    Nhận định bóng đá U23 Qatar vs U23 Nhật Bản diễn ra vào lúc 21h00 ngày 25/4 ở vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỷ số.

  • Nhận định bóng đá Antwerp vs St.Gilloise, 01h30 ngày 26/4 01h30 ngày 26/4: Antwerp vs St.Gilloise

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Antwerp vs St.Gilloise diễn ra vào lúc 01h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Bỉ 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Hakan Sukur đang làm 'xe ôm' ở Mỹ Hakan Sukur đang làm 'xe ôm' ở Mỹ

    Là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ nhưng ít ai hình dung ra được cuộc sống sau khi treo giày của Hakan Sukur sẽ lận đận như thế nào.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x