Số 10 giả là gì?

CÁT PHƯƠNG
06:06 ngày 02-12-2015
Suốt nhiều năm, vai trò tổ chức và kiến tạo cơ hội ghi bàn cho Everton được gánh vác bởi một... hậu vệ trái. Đó là thủ lĩnh Leighton Baines. Trước đây, bóng đá đỉnh cao còn có một trường hợp khác, xuất sắc hơn nhiều. “Quả Bóng Vàng châu Âu” Pavel Nedved luôn tổ chức tấn công cho Lazio, Juventus hoặc đội tuyển CH Czech từ cánh trái của hàng tiền vệ.
Số 10 giả là gì?
Đấy là vị trí cố định của Baines hoặc Nedved. Họ có năng lực tổ chức, lối chơi sáng tạo, kỹ thuật điêu luyện để điều khiển cả một dàn cầu thủ tấn công, để quyết định cơ hội ghi bàn sẽ đến ở đâu, và lúc nào, do ai thực hiện - đấy lại là vấn đề khác. Họ không phải là “số 10 giả”.

Roberto Baggio cũng không phải là “số 10 giả”. Anh chơi ở khu giữa, ngay vị trí “số 10”, nhưng anh không chỉ tổ chức, kiến tạo. Anh còn sẵn sàng lao lên ghi bàn, và anh ghi bàn rất nhiều. Baggio là trường hợp “2 trong 1”, chơi tốt cả hai vai “số 10” và “số 9”. Người ta gọi các cầu thủ như Roberto Baggio là “số 9 rưỡi”.

Philipp Lahm thường chơi ở một trong hai cánh của hàng hậu vệ, hoặc vào giữa sân đá tiền vệ trụ. Anh là thủ lĩnh, có thể tổ chức tấn công ở đội tuyển Đức cũng như CLB Bayern Munich. Nhưng Lahm không phải là “số 10 giả”, vì không nhất thiết các đợt tấn công của Bayern hoặc đội tuyển Đức phải thông qua Lahm.

VIDEO: Top 10 cầu thủ chơi tại vị trí số 10 xuất sắc nhất World Cup



“Số 10 giả” có thể xuất phát ở vị trí tiền vệ/tiền đạo cánh, tiền vệ trụ, nói chung là bất cứ vị trí nào. Nhưng mục tiêu trong lối chơi của “số 10 giả” là anh ta phải lọt vào vị trí của “số 10 kiểu cũ” đúng lúc cần thiết, và làm đúng nhiệm vụ của cầu thủ “số 10”. Khác biệt chỉ là ở chỗ “số 10 giả” di chuyển vào “khu vực số 14”, còn “số 10 kiểu cũ” vốn đã xuất phát và hiện diện thường xuyên tại đấy.

(Giới chuyên môn chia đều sân bóng thành 18 khu vực: 6 ô theo chiều dọc và 3 ô theo chiều ngang. “Khu vực số 14” là ô vuông ngay trước vùng cấm địa đối phương, tức là khu vực quan trọng nhất để tấn công).

ĐÂU LÀ NHỮNG “SỐ 10 GIẢ” ĐÁNG XEM?

Trên nguyên tắc, “số 10 giả” là cầu thủ sẽ di chuyển vào vị trí tấn công nguy hiểm nhất, chứ không phải cầu thủ xuất phát ngay vị trí ấy. Vậy hãy... bỏ qua những “số 10” định sẵn khi các bên bày binh bố trận trước tiếng còi khai cuộc. Tất nhiên, bóng đá đỉnh cao chẳng bao giờ có cầu thủ thừa. Nhưng hãy lưu ý “số 10 giả” sẽ xuất hiện, từ những vị trí khác.


Philippe Coutinho (ảnh) đã chơi xuất sắc trong vai trò này từ thời Brendan Rodgers. Anh lại được Juergen Klopp trọng dụng. Cách di chuyển khôn ngoan và khả năng chuyền đường quyết định sẽ giúp Coutinho trở thành một trong những “số 10 giả” đáng xem.

Lionel Messi cũng rất đáng xem. Suy cho cùng, siêu sao này chơi kiểu gì cũng hay. Nhưng anh luôn bị đối phương săn lùng, tìm cách hóa giải. Vậy nên, tốt nhất là Messi không đảm trách vai trò định sẵn nào. “Số 9 giả” hay “số 10 giả” đều được. Từ vị trí tiền đạo cánh, Messi lao vào khu giữa để nhận bóng và tung ngay đường chuyền quyết định cho Neymar hoặc Luis Suarez. Đã có rất nhiều tình huống như thế.

Eden Hazard, David Silva, James Rodriguez sẽ là những “số 10 giả” đáng xem khác. Đấy là nhận định của giới chuyên môn, dựa trên vị trí họ thường xuất phát cũng như đặc điểm riêng trong cách chơi của họ. Thật ra, đây đó vẫn còn những tiền vệ trụ chuyên tổ chức tấn công từ phần sân nhà, tiền vệ cánh hoặc tiền đạo lùi đảm nhận vai trò tổ chức (từ vị trí cố định của họ). 

“Số 10 giả” tuy đã thật sự xuất hiện trong bóng đá đỉnh cao nhưng chưa đến mức độ phổ biến để trở thành đề tài cửa miệng của các chuyên gia và người hâm mộ như “số 9 giả” trước đây. Sẽ còn nhiều điều thú vị đáng xem nơi những “số 10 giả”.

Xem thêm
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x