Gương mặt U23 Việt Nam - Phạm Xuân Mạnh: Chú “gà son” lột xác từ một giải đấu

Nghệ Yên
14:21 ngày 15-12-2015
Trước khi giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên năm 2015 diễn ra, hầu như chẳng ai biết đến Xuân Mạnh. Nhưng với 4 bàn thắng cùng một phong độ ấn tượng tại giải đấu này, Xuân Mạnh trở nên nổi tiếng và được HLV Toshiya Miura gọi vào ĐT U23 Việt Nam.
Gương mặt U23 Việt Nam - Phạm Xuân Mạnh: Chú “gà son” lột xác từ một giải đấu
Có nằm mơ, cầu thủ thủ sinh ra ở huyện nghèo Yên Thành (Nghệ An) này cũng không nghĩ, bản thân lại có bước tiến thần kỳ đến như vậy.

GIẤC MƠ CÓ THẬT

U.21 SLNA không có vé tham dự VCK giải Quốc gia năm 2015 và tưởng như, Xuân Mạnh sẽ có một năm với những nỗi buồn vô tận. Nhưng bất ngờ, HLV Phạm Minh Đức gọi Xuân Mạnh và Tuấn Tài vào U21 Việt Nam tham dự giải U21 Quốc tế. Một quyết định gây tranh cãi của HLV Minh Đức nhưng mở ra cơ hội cho cầu thủ đa năng thuộc biên chế “lò” Sông Lam này.

Năm 2012, khi ấy 16 tuổi, Xuân Mạnh có mặt trong đội hình U.17 SLNA tham dự giải quốc gia tại Thừa Thiên Huế. Thời kỳ ấy, Xuân Mạnh là cầu thủ được HLV Ngô Quang Trường đánh giá cao. Không phụ lòng tin của thầy, Xuân Mạnh đã thi đấu xuất sắc, giúp U.17 SLNA giành chức vô địch một cách thuyết phục. Giải đấu đầu tiên và giành chức vô địch, đó là khởi đấu như mơ với Xuân Mạnh.

Những năm sau đó, cầu thủ này lần lượt có mặt trong đội hình U.19 SLNA tham gia giải Quốc gia và cả 2 năm đều giành HCB. Khi các giải trẻ có sự cạnh tranh cao thì tấm HCB mà Xuân Mạnh và các đồng đội giành được cũng đã là sự nỗ lực lớn. Thuộc típ cầu thủ trưởng thành nhanh chóng, Xuân Mạnh được SLNA xác định sẽ đôn lên đội 1 nên đã đồng ý cho đội bóng Công An Nhân Dân mượn, tăng thêm cơ hội cọ xát.

Tại giải vòng loại U21 Quốc gia năm 2015, Xuân Mạnh được SLNA gọi về. Đáng tiếc là ở giải năm nay, đội bóng xứ Nghệ không có được sự chuẩn bị tốt và thất bại thảm hại. Thầy trò HLV Đinh Văn Dũng không vượt qua được vòng loại nên Xuân Mạnh và nhiều cầu thủ xứ Nghệ khác cũng xác định, sẽ không còn cơ hội để thể hiện bản thân trong năm 2015. 


Thế nhưng, điều bất ngờ là sau khi kết thúc vòng chung kết U21 Quốc gia và thành lập đội U.21 Việt Nam tham dự giải quốc tế, HLV Phạm Minh Đức đã gọi Xuân Mạnh và Tuấn Tài. Điều này gây tranh cãi, vì thông thường, chỉ các đội dự VCK giải, cầu thủ mới hy vọng có mặt ở U.21 Việt Nam.

HLV Phạm Minh Đức là người cá tính và trước sau vẫn giữ lập trường của mình. Và ông thầy dẫn dắt U21 HN.T&T giành chức vô địch giải Quốc gia năm 2015 đã tỏ ra có lý, khi ngay trong trận đấu đầu tiên của giải, cả Tuấn Tài và Xuân Mạnh đều “nổ súng”. Bất ngờ hơn cả là Xuân Mạnh, bởi trước đó, với nhiều người hâm mộ cả nước, Xuân Mạnh chẳng được biết nhiều đến như Tuấn Tài hay nhiều cầu thủ khác.

Trận đấu thứ 2 tại giải đấu này, Xuân Mạnh một lần nữa toả sáng với cú đúp vào lưới U21 Singapore và giúp U21 Việt Nam có được số điểm tuyệt đối sau khi kết thúc vòng bảng. 

Một phong độ cực kỳ ấn tượng, và không ai khác, Xuân Mạnh chính là cầu thủ gây sự chú ý nhất của U21 Việt Nam. Trong trận bán kết phải chịu áp lực lớn khi đối thủ là U21 HA.GL nhưng Xuân Mạnh vẫn để lại dấu ấn với bàn thắng san bằng tỉ số 1 - 1 cho U21 Việt Nam.


PHÍA TRƯỚC LÀ BẦU TRỜI

Xuân Mạnh sinh ra ở xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Đã từng đến nhà cầu thủ này, HLV Ngô Quang Trường cho biết: “Nơi ấy còn nghèo khổ lắm. Đi lại khó khăn và gia đình Xuân Mạnh cũng là hiện thân cho cái nghèo, ở cái nơi cũng rất nghèo này”. 

Thương cậu học trò có tuổi thơ chịu nhiều thiệt thòi, Quang Trường và nhiều HLV khác ở “lò” Sông Lam đã quan tâm và giúp đỡ Mạnh rất nhiều. Trước đó, Mạnh may mắn có mặt ở “lò” Sông Lam sau một chuyến về các địa phương tuyển quân của tuyển trạch viên đội bóng xứ Nghệ. 

Có năng khiếu chơi bóng, lại sở hữu hình thể rắn chắc, khỏe mạnh của một tuổi thơ thường xuyên băng rừng lội suối, Xuân Mạnh đã ghi dấu ấn từ những ngày đầu gia nhập đội bóng xứ Nghệ. Mới 19 tuổi nhưng Mạnh đã trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều so với các cầu thủ cùng trang lứa.

Điều đó giải thích vì sao, SLNA cho Mạnh làm “lính đánh thuê” từ rất sớm. Khoảng thời gian thi đấu cho Công An Nhân Dân giúp Xuân Mạnh có cơ hội cọ xát và hoàn thiện bản thân hơn rất nhiều.


Dự khán một số trận đấu tại Giải U21 Quốc tế, HLV Miura đã “kết” ngay cầu thủ quê Nghệ An và gọi vào ĐT U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á. Một bất ngờ đối với rất nhiều người nhưng xứng đáng, bởi Xuân Mạnh đã cho thấy tố chất của một cầu thủ ngôi sao ngay trong lần đầu tiên dự một sân chơi lớn. 

Lợi thế của Xuân Mạnh là có thể chơi đa năng. Trong sự nghiệp của mình, có một chi tiết khá thủ vị là Mạnh đã từng được thử nghiệm ở tất cả các vị trí khác nhau, trừ thủ môn và vị trí nào, Mạnh cũng để lại dấu ấn. Ước mơ một ngày được khoác áo đội tuyển và ngày đó đã đến, nhanh hơn nhiều so với dự kiến của Xuân Mạnh. 

Bản thân, gia đình và cả miền quê nghèo tự hào, bởi bao năm qua, huyện Yên Thành quê của Xuân Mạnh, chưa có một ai được khoác áo đội 1 SLNA, chứ chưa nói đến chuyện, có người được triệu tập U23 Việt Nam.

Từ màn “trình làng” ấn tượng ở giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên năm 2015, tương lai đang mở ra với Xuân Mạnh. Từ núi rừng của huyện Yên Thành, Xuân Mạnh cũng có thể làm rạng danh gia đình, xóm làng bằng phong độ toả sáng ở U.23 Việt Nam hay sau này là đội 1 SLNA ở sân chơi V.League

“Của để dành” của SLNA
HLV Quang Trường đã để ý đến Xuân Mạnh từ khi em mới chân ướt chân ráo vào “lò” Sông Lam Nghệ An. Đơn giản, bởi với cảm quan nghề nghiệp, Quang Trường tin rằng, Xuân Mạnh là một tài năng, sau này sẽ tỏa sáng. Việc đích thân Quang Trường và trợ lý ở đội tuyển U17 SLNA về tận nhà cầu thủ này cũng là để hiểu hơn gia cảnh, qua đó có sự quan tâm, hòng bảo đảm hơn cho quá trình trưởng thành của Xuân Mạnh. 

Cơ duyên đã đến khi HLV Quang Trường được lên nắm đội 1, và tất nhiên, HLV này đã nghĩ đến Xuân Mạnh như là “của để dành”. Có thể chưa phải bây giờ nhưng 2-3 năm nữa, Xuân Mạnh sẽ là ngôi sao, như Công Vinh hay Trọng Hoàng trước đây.


Thông tin cầu thủ 
- Sinh ngày 09/02/1996 tại Xóm 3, Xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An
- Vị trí: hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo
- Chiều cao 1m73. Nặng 67 kg. 
- Cầu thủ yêu thích Phạm Văn Quyến
- Thi đấu cho CLB SLNA từ năm 2008
- Được goi vao U21 báo TN Việt Nam (2015) và U23 Việt Nam năm 2015. 
- Thành tích: Vô địch giải U17 Quốc gia 2012 cùng SLNA, Á quân giải U19 Quốc gia các năm 2013 và 2014 cùng SLNA. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Mourinho bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại World Cup 2026 Mourinho bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại World Cup 2026

    Tương lai của Jose Mourinho đang thu hút sự chú ý đặc biệt với việc mới đây ông từ chối dứt khoát lời mời trở lại làm HLV, và bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại World Cup 2026.

  • ĐT futsal Việt Nam sẵn sàng  quyết  chiến với Kyrgyzstan ĐT futsal Việt Nam sẵn sàng quyết chiến với Kyrgyzstan

    Bỏ lại sau lưng sự tiếc nuối khi thua Uzbekistan ở tứ kết giải futsal châu Á 2024, ĐT futsal Việt Nam đặt quyết tâm lớn vào trận đấu play-off với ĐT futsal Kyrgyzstan. Nếu thắng, thầy trò ông Diego Giustozzi sẽ tiến vào trận play-off cuối cùng.

  • Chuyên gia mách nước U23 Việt Nam có thể thắng U23 Iraq Chuyên gia mách nước U23 Việt Nam có thể thắng U23 Iraq

    Trước đối thủ được đánh giá cao hơn là U23 Iraq, U23 Việt Nam nên chọn lối chơi, cách tiếp cận trận đấu như thế nào để giành kết quả tốt? Theo HLV Phan Thanh Hùng thì các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thay vì đá đôi công với đối thủ.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Chelsea, 02h00 ngày 28/4: Cúi đầu rời Villa Park 02h00 ngày 28/4: Aston Villa vs Chelsea

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Aston Villa vs Chelsea trong khuôn khổ vòng 35 giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x