Van Gaal và chiếc vòng kim cô ở Old Trafford

Hải Đoàn
09:36 ngày 10-10-2015
Van Gaal quá cứng nhắc, Van Gaal kiềm chế sự sáng tạo, Van Gaal tự tin thái quá vào bản thân khiến Man Utd chưa thể vận hành trơn tru theo ý muốn.
Van Gaal và chiếc vòng kim cô ở Old Trafford
Đó đều là những lý do được đưa ra sau thất bại của Man Utd trước Arsenal trong khuôn khổ vòng 8 Premier League vừa qua. Sự áp đặt của Van Gaal ở Old Trafford như chiếc vòng kim cô kìm hãm tất cả và chỉ khi nào được cởi bỏ, Man Utd mới thực sự trở lại với hình ảnh mà người hâm mộ mong muốn.

Van Gaal là một chiến lược gia có tài và cũng thật bất công nếu phủ định sạch trơn những công sức mà “tuy – líp thép” đã mang lại cho đội chủ sân Old Trafford. Thế nhưng, thật khó để nói rằng chiến lược gia người Hà Lan đã đền đáp xứng đáng sự kỳ vọng của ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ “Quỷ đỏ” thành Manchester. Với số tiền khổng lồ đã chi ra trên thị trường chuyển nhượng để đưa về hàng loạt tên tuổi nhưng Man Utd vẫn chưa thể tìm ra bộ khung hoàn hảo.

Chưa bao giờ Old Trafford chứng kiến một cuộc chuyển giao rầm rộ đến như thế và tất nhiên đi cùng với nó là sự bất ổn. Vẫn biết rằng, Man Utd cần làm mới mình thời kỳ hậu Sir Alex để tìm lại động lực và khát khao chiến đấu nhưng đội hình vô địch Premier League 2012/13 đã bị Van Gaal “thổi bay” khiến người hâm mộ “Quỷ đỏ” không khỏi ngỡ ngàng.

Van Gaal thay máu M.U mạnh mẽ

Thứ nhất, về mặt lối chơi, Van Gaal yêu cầu tất cả phải phục tùng triết lý của ông và không có sự lựa chọn thứ hai. Một đội bóng muốn đi đến thành công tất yếu phải kiên định sách lược đã được vạch ra nhưng điều ấy hoàn toàn trái ngược với sự cứng nhắc. Van Gaal ưa thích kiểm soát bóng nhưng kiểm soát bóng phải hướng đến mục tiêu kiểm soát thế trận và ghi bàn để giành chiến thắng. Nhưng không, nhiều trận đấu đã qua, Man Utd vượt trội đối phương ở khả năng kiểm soát bóng nhưng cuối cùng họ đều thất bại. Điểm mấu chốt là chỉ đạo chiến thuật của Van Gaal. Ông không cho phép các cầu thủ mạo hiểm.

Điều ấy lý giải vì sao Ander Herrera, một cầu thủ đầy sáng tạo nhưng chơi bóng nặng về bản năng hơn lý trí lại không được Van Gaal trọng dụng. Và chính ông cũng từng tuyên bố: “Không phải Di Maria không xuất sắc nhưng anh ấy không xuất sắc theo cách mà tôi muốn”. Chính điều này khiến số 7 đắt giá nhất trong lịch sử M.U phải ra đi chỉ sau một mùa giải. 

Sự cứng nhắc của Van Gaal càng đối lập so với triết lý của Sir Alex. Ngài “máy sấy tóc” đã từng thừa nhận, ông chấp nhận để các học trò mạo hiểm và tìm mọi cách nhanh nhất có thể để đưa bóng tiếp cận khung thành đối phương mỗi khi bị dẫn bàn. Chính điều ấy giúp đoàn quân của Sir Alex tạo nên kỳ tích bằng những lần lội ngược dòng không tưởng.

Thứ hai, Van Gaal chưa từng ưu ái bất kỳ ngôi sao nào; từ Rivaldo, Stoichkov (Barcelona) hay gần nhất là Di Maria và Van Persie (Man Utd). Thế nhưng thật khó hiểu khi chiến lược gia người Hà Lan lại ưu ái đến mức thái quá đối với Rooney và Depay. Rooney với tư cách là đội trưởng, là thủ lĩnh tinh thần của Man Utd hiện tại nhưng phong độ cực kỳ mờ nhạt của “gã Shrek” chính là một trong những nguyên nhân khiến M.U thất bại. Nhiều cổ động viên đã kêu gọi Van Gaal đưa đội trưởng của “Quỷ đỏ” lên băng ghế dự bị, nhường vị trí số 10 cho Ander Herrera hoặc đưa Mata vào đá hộ công nhường vị trí tiền vệ cánh phải cho những nhân tố khác.

Đối với Van Gaal, M.U phải hoàn hảo tới từng chi tiết

Thế nhưng, Van Gaal vẫn khư khư cố chấp khiến Man Utd nhiều lúc thi đấu như chấp người khi có Rooney trên sân. Còn về Depay, lối chơi rườm rà, vẽ vời thái quá của tân binh người Hà Lan khiến tốc độ triển khai bóng của M.U chậm chạp và thiếu hiệu quả hơn hẳn. Nó khác xa so với lối chơi đơn giản nhưng đầy tốc độ mà Ashley Young đã thể hiện. Depay tất nhiên còn trẻ và có tiềm năng lớn nhưng có lẽ Van Gaal nên luân phiên sử dụng để Depay nỗ lực luyện tập và khát khao hơn trong thi đấu thay vì mặc định cho anh một vị trí trong đội hình xuất phát.

Thứ ba, Van Gaal nổi tiếng mát tay trong công tác đào tạo trẻ nhưng hiện tại ở Man Utd, chiến lược gia người Hà Lan khiến người hâm mộ “Quỷ đỏ” thất vọng. “Tulip thép” đã cho Dortmund mượn Adnan Januzaj và rất ít khi sử dụng những Andreas Pereira hay James Wilson mặc dù họ có tiềm năng cũng như khát khao rất lớn. 

Nên nhớ rằng, truyền thống của Man Utd được xây dựng từ những sản phẩm “cây nhà lá vườn” mà tiêu biểu nhất là thế hệ của Sir Bobby Charton trước đây hay thế hệ 1992 với Ryan Giggs, David Beckham và anh em nhà Neville. Nếu cứ đổ tiền mua sao mà lãng quên các tài năng trẻ, Man Utd sẽ đánh mất bản sắc và việc đi theo vết xe đổ của Liverpool là không thể tránh khỏi. Sự toả sáng của Paul Pogba chính là bài học nhãn tiền mà Van Gaal có thể tham khảo trước khi quá muộn.

Chặng đường còn lại của mùa giải vẫn còn dài, vẫn còn nhiều cơ hội để Van Gaal khắc phục và đưa “Quỷ đỏ” tiến lên. Thế nhưng, trên báo chí đã nhan nhản những thông tin về việc nội bộ đội chủ sân Old Trafford lục đục, nhất là sự phàn nàn của các cầu thủ về chỉ đạo chiến thuật của Van Gaal. Nếu “tuy – líp thép” không nhanh chóng cởi bỏ chiếc vòng kim cô đang phong toả ở Old Trafford, ông có thể bị trả giá đắt cho chiếc ghế huấn luyện của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Đắt đến mấy Việt Nam vẫn sẽ mua BQTH giải Ngoại hạng Anh Đắt đến mấy Việt Nam vẫn sẽ mua BQTH giải Ngoại hạng Anh

    Thông tin từ Premier League cho thấy tất cả các đài truyền hình ở Việt Nam có bản quyền Premier League đã phải trả tổng số tiền lên tới 7,5 triệu bảng, tương đương hơn 255 tỷ đồng, cho mỗi mùa giải Premier League trong giai đoạn từ 2013 tới 2016. Con số này có thể lên tới 500 tỷ đồng nếu Việt Nam không thể thoát ra ngoài xu thế chung.

  • Sau Aguero, đến lượt Silva có nguy cơ lỡ derby Manchester Sau Aguero, đến lượt Silva có nguy cơ lỡ derby Manchester

    Chưa hết tiếc nuối vì chấn thương phải nghỉ 1 tháng của Sergio Aguero, HLV Manuel Pellegrini vừa phải đón thêm hung tin khi tiền vệ David Silva có vẻ đã gặp vấn đề với mắt cá sau trận đấu giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Luxembourg vào đêm qua.

  • Bản quyền truyền hình Premier League nuốt chửng thế giới Bản quyền truyền hình Premier League nuốt chửng thế giới

    Các CLB Anh có thể sẽ còn phải chật vật ở Champions League dài dài. Họ thậm chí còn có nguy cơ 1 mất suất dự Champions League vào tay Serie A. Đội tuyển Anh không biết bao giờ mới có thể lại vô địch một giải lớn. Nhưng Premier League thì vẫn là giải đấu số 1 thế giới, và sẽ còn là số 1 trong một thời gian dài nữa...

  • Aguero khả năng sẽ lỡ trận derby thành Manchester Aguero khả năng sẽ lỡ trận derby thành Manchester

    Tiền đạo Sergio Aguero đã dính chấn thương gân khoeo trong thất bại 0-2 của ĐT Argentina trước Ecuador tại vòng loại World Cup 2018. Chấn thương này nhiều khả năng sẽ khiến El Kun lỡ hẹn trận derby thành Manchester với M.U ngày 25/10 tới.

  • Juergen Klopp không cần Messi, chẳng thiết Ronaldo Juergen Klopp không cần Messi, chẳng thiết Ronaldo

    Trả lời phỏng vấn buổi đầu tiên với tư cách HLV của Liverpool, Juergen Klopp đã tự tin tuyên bố đội bóng của ông không cần những siêu sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi.

  • Ngoại hạng Anh không dành cho người Anh Ngoại hạng Anh không dành cho người Anh

    Là giải đấu của người Anh, nhưng Ngoại hạng Anh đang có quá ít đất điễn dành cho các cầu thủ bản địa, thay vào đó là những ngôi sao đến từ khắp nơi trên thế giới.

  • Van Gaal biến sân tập M.U thành pháo đài Van Gaal biến sân tập M.U thành pháo đài

    HLV Louis van Gaal vừa đề nghị BLĐ Manchester United xây hàng rào an ninh tại trung tâm tập luyện Carrington để đảm bảo bí mật cho các buổi tập chiến thuật.

  • Vì sao Klopp sẽ có khởi đầu chông gai ở Liverpool? Vì sao Klopp sẽ có khởi đầu chông gai ở Liverpool?

    Juergen Klopp đến cùng biết bao nhiêu kỳ vọng của các CĐV Liverpool về một sự đổi đời, một “bàn tay Midas”. Nhưng đời chẳng như là mơ, bởi có ít nhất 5 mối hiểm họa đang đe dọa màn dạo đầu của HLV người Đức.

  • Klopp ra mắt Liverpool: "Tôi chỉ là người bình thường" Klopp ra mắt Liverpool: "Tôi chỉ là người bình thường"

    Trong buổi họp báo đầu tiên trên tư cách tân HLV trưởng CLB Liverpool, Juergen Klopp tự nhận mình chỉ là “Người bình thường” so với Jose Mourinho, đồng thời hứa giúp The Kop vô địch Anh trong 4 năm tới.

  • Năm sau, Arsenal  sẽ thanh lý hàng loạt Năm sau, Arsenal sẽ thanh lý hàng loạt

    Arsenal sẽ tiến hành thanh lý hàng loạt gương mặt vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Pháo thủ hiện có khá nhiều cầu thủ hiếm khi dùng đến.

  • Những sao trẻ mất nghiệp vì chính sách sai lầm của Chelsea Những sao trẻ mất nghiệp vì chính sách sai lầm của Chelsea

    Ruben Loftus-Cheek được Jose Mourinho hứa hẹn sẽ trao nhiều cơ hội hơn ở mùa này. Nhưng anh có lẽ là tài năng may mắn nhất trong hàng trăm cầu thủ trưởng thành từ lò Chelsea. Từ John Terry của năm 1998 đến Loftus-Cheek của 2015, trong 17 năm đó, những cầu thủ hứa hẹn do The Blues tự đào tạo đã đi về đâu?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x