Chuyển động sân cỏ (23/9): Nội bộ M.U lục đục vì quyết định rút Di Maria của van Gaal

Minh Đức Minh Đức
16:45 ngày 23-09-2014
Nội bộ M.U lục đục vì quyết định rút Di Maria của van Gaal, Ancelotti vượt Mourinho về tỉ lệ chiến thắng cùng Real, Wenger muốn biến Welbeck thành “Henry mới”… là những tin tức nổi bật trong ngày 23/9.
Chuyển động sân cỏ (23/9): Nội bộ M.U lục đục vì quyết định rút Di Maria của van Gaal


Vòng 3, Cúp Liên Đoàn Anh 2014/15:
01h45 ngày 24/9, Liverpool vs Middlesbrough
01h45 ngày 24/9, Arsenal vs Southamton

Vòng 5, La Liga 2014/15:
01h00 ngày 24/9, Real Madrid vs Elche

Vòng 5, Bundesliga 2014/15:
01h00 ngày 24/9, Bayern Munich vs Paderborn

Vòng 4, Serie A 2014/15:
01h45 ngày 24/9, Empoli vs AC Milan



- Hôm qua (22/9) được xem là ngày thi đấu trầm lắng của đoàn Việt Nam tại Asiad 17. Ở bộ môn bắn súng, VĐV có thành tích cao nhất là Hoàng Ngọc, xếp thứ 9 với 580 điểm. Ở môn bơi, Lê Duy Khôi có thành tích 30”44 (50m ngửa), 2’05”61 (200m hỗn hợp) và đều không đủ để góp mặt ở chung kết. Ở môn Wushu, võ sĩ Phạm Quốc Khánh chỉ về thứ 4 với 19,28 điểm, thua VĐV đoạt HCĐ đúng 0,01 điểm. Hôm nay (23/9), đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở các môn bóng đá nữ, bơi, thể dục dụng cụ, wushu, cầu mây.

- Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Vũ Minh Tuấn vào lưới Olympic Kyrgyzstan, mang về chiến thắng của Olympic Việt Nam vào ngày hôm qua (22/9) mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Đó là bàn thắng mà Minh Tuấn dành tặng cho người vợ đang mang bầu của mình, và là lời tri ân cô đã sát cánh bên anh từ lúc còn là cầu thủ vô danh. Sau khi ghi bàn, Minh Tuấn đã có màn ăn mừng bằng cách nhét quả bóng vào bụng.


Vũ Minh Tuấn và màn ăn mừng độc đáo

- Nhận xét về màn trình diễn của Olympic Việt Nam sau chiến thắng 1-0 trước Olympic Kyrgyzstan, HLV trưởng Toshiya Miura tỏ ra hết sức nghiêm khắc khi cho rằng các cầu thủ còn mắc nhiều lỗi, để cho đối phương có không gian tự do chơi bóng. Đồng thời chưa ưng ý về cách các học trò triển khai ý đồ của BHL.



- Theo điều tra của tờ DailyMail, một trong số những cầu thủ ngồi dự bị của M.U đã rất bức xúc, khi HLV Louis van Gaal có quyết định rút tiền vệ Angel di Maria ra sân. Thậm chí, theo một nguồn tin giấu tên từ M.U, cầu thủ này đã buột miệng chửi thề rất tục tĩu trong phòng thay đồ, để phản ứng về quyết định của ông thầy người Hà Lan. Rút Di Maria để thay bằng Juan Mata, nhưng tiền vệ người TBN cũng không khiến Van Gaal được vui, bởi màn trình diễn quá nhạt nhòa của anh trong những phút còn lại.

- Trong cuốn tự truyện mới đây, cựu trung vệ M.U, Rio Ferdinand đã hé lộ về những va chạm tóe lửa trên sân tập của  M.U. Cụ thể, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo và Ferdinand là 3 cái tên tham gia vào vụ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, nhưng sau đó đã làm lành trở lại. Tuy nhiên, tiền đạo người Hà Lan được cho là bị gạt khỏi đội hình M.U hồi tháng 5/2006, vì tiếp tục “va chạm” với Ronaldo.


Nistelrooy, Ronaldo và Ferdinand trong một buổi tập của M.U

- Quá sốc sau khi “người cũ” Frank Lampard (đang khoác áo Man City) ghi bàn vào lưới đội bóng yêu thích Chelsea, một CĐV người Uganda, tên là Fahad Musana đã bị suy tim và ngất đi. Được biết anh đã không thể qua khỏi trước khi được đưa đến bệnh viện quân sự ở gần đó. Đáng chú ý, Musana cũng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Anh đang chơi cho CLB Simba thuộc giải Premier League của Uganda.


Cầu thủ xấu số Fahad Musana (vòng tròn đỏ)

- HLV Nigel Pearson tiết lộ, để có được chiến thắng ngoạn mục 5-3 trước M.U, Leicester đã phải nhờ đến thần hộ mệnh là các nhà sư. Được biết, chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha của Leicester là người Thái Lan, nơi Phật giáo rất thịnh hành. Hai cầu thủ David Nugent và Jamie Vardy cũng là những tín đồ của Phật giáo. Bên cạnh đó, sân tập của Leicester còn có một khu riêng cho các buổi ban phước lành cho các cầu thủ trước khi thi đấu. Leicester cũng đã tới thăm Thái Lan sau khi vô địch giải Hạng Nhất mùa trước.

- Trong khi các bậc hậu bối đang long đong trong phận tình trường, thì tượng đài bóng đá Đức, Stefan Effenberg lại quấn quýt bên vợ cũ Claudia như chưa từng rời xa. Đáng chú ý, cặp đôi chọn đúng ngày sinh nhật lần thứ 49 của Claudia để công khai trước bạn bè việc hàn gắn mối quan hệ. Vì thói trăng hoa của Effenberg, Claudia từng tuyên bố chia tay anh hồi tháng 2/2014, nhưng họ đã trở lại với nhau chỉ sau 7 tháng ly biệt.



- HLV Louis van Gaal đã bị từ chối thẳng thừng khi ông có ý định “vòi” thêm tiền để đi shopping ở TTCN mùa Đông sắp tới, dù với lí do là mua thêm trung vệ. GĐĐH kiêm phó chủ tịch Ed Woodward của M.U cho rằng đội bóng đã tiêu hơi quá tay vào mùa Hè, và lo ngại nếu tiếp tục chi thêm sẽ làm ảnh hưởng tới tình hình tài chính.

- HLV Carlo Ancelotti đã vượt mặt người tiền nhiệm Jose Mourinho để đi vào lịch sử Real Madrid, với tỷ lệ chiến thắng nhiều nhất sau 50 trận đấu. Ngoài ra, chiến thắng tại Riazor trước Deportivo giúp Ancelotti trở thành HLV cần số trận ít nhất để cán mốc 50 chiến thắng tại Real. Chiến lược gia Italia làm được điều này chỉ sau 67 trận (với tỷ lệ chiến thắng 73,5%), sớm hơn Mourinho 2 trận (69).


Ancelotti (phải) đang làm tốt hơn Mourinho tại Real

- HLV Gerardo Martino của ĐT Argentina đã triệu tập đội hình mạnh nhất cho 2 trận giao hữu sắp tới với Brazil và Hong Kong (Trung Quốc). Ngoài sự có mặt “mặc định” của Leo Messi, Argentina cũng có Javier Mascherano, Sergio Aguero, Gonzalo Higuain, và bộ đôi tân binh của M.U: Marcos Rojo và Angel di Maria. Đáng chú ý, tiền đạo Carlos Tevez vẫn chưa được gọi lại ở lần tập trung này.

- Sau màn trình diễn tuyệt vời của tiền đạo Danny Welbeck ở trận đấu với Aston Villa, HLV Arsene Wenger tiết lộ ông muốn “hô biến” chân sút này trở thành một “Henry phiên bản 2”. Wenger nhận xét Welbeck có khá nhiều điểm chung với Henry, đặc biệt là khả năng đá cánh và kiến tạo, điều mà chiến lược gia người Pháp rất ưng.


Welbeck và Oezil tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng của Arsenal

- Đáp lại những quan ngại về điều kiện thời tiết nóng bức ở Qatar cho VCK World Cup 2022, đại diện BTC, Nasser Al Khater khẳng định quốc gia này sẽ áp dụng công nghệ làm mát hiện đại chưa từng có, khi nhiệt độ môi trường sẽ chỉ luôn ở ngưỡng 22 độ C. Ở thời điểm World Cup 2014 diễn ra, Qatar đã đưa hệ thống này vào khu vực sinh hoạt của các CĐV ở Doha. Kết quả thu được là rất khả quan.

- Sau khi màn cầm hòa thành công của Chelsea trước Man City trên sân Eti, nhà cái Bet365 đã đưa ra đánh giá cao nhất về khả năng lên ngôi của The Blues. Hiện đội bóng của HLV Jose Mourinho đang có được tỉ lệ 4/6 (đặt 6 ăn 4). Trong khi tỉ lệ cho Man xanh là 11/4. Arsenal là 9/1, còn M.U đang chỉ có tỉ lệ 1/16.



5 bàn thắng đẹp nhất tuần 3 tháng 9



Những hình chế độc đáo nhất sau trận M.U thua Leicester


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Jude Bellingham xứng đáng đoạt Quả Bóng Vàng 2024 Trao ngay Quả Bóng Vàng 2024 cho Bellingham

    Nếu Real Madrid vô địch Champions League 2024, tiền vệ Jude Bellingham xứng đáng đoạt Quả Bóng Vàng năm nay. Bởi khi đó, có lẽ không gì có thể ngăn được “Cậu bé vàng” người Anh lột xác trở thành Quả Bóng Vàng.

  • Man City cùn như thế, không thua mới lạ! Man City 'cùn' như thế, không thua mới lạ!

    Man City sẽ còn day dứt rất lâu về thất bại này khi đã hoàn toàn chiếm ưu thế trước Real Madrid trong phần lớn trận đấu. Nhưng một lần nữa, việc không thể kết liễu đối thủ khiến thầy trò Pep Guardiola nhận bài học đắt giá.

  • Nhận định bóng đá U23 Malaysia vs U23 Việt Nam, 20h00 ngày 20/4: U23 Việt Nam sẽ giành trọn 3 điểm? 20h00 ngày 20/4: U23 Malaysia vs U23 Việt Nam

    Nhận định bóng đá trận U23 Malaysia vs U23 Việt Nam diễn ra lúc 20h00 ngày 20/4 trong khuôn khổ bảng D VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích phong độ, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Giải Mansion Sports Cup 2024 khu vực Hà Nội sắp khởi tranh Giải Mansion Sports Cup 2024 khu vực Hà Nội sắp khởi tranh

    Chiều ngày 17/4 tại Hà Nội, lễ khai mạc và bốc thăm giải Mansion Sports Cup 2024 - khu vực Hà Nội đã diễn ra. 16 đội bóng tranh tài theo thể thức loại trực tiếp đã xác định được đối thủ của mình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x