KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH NỮ ĐÔNG NAM Á 2015 (1-10/5)

Chủ nhà Việt Nam đặt mục tiêu vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á

Đỗ Tuấn
06:31 ngày 01-05-2015
Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF Cup 2015) sẽ khởi tranh vào chiều nay (1/5) trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo diễn ra trưa hôm qua, hầu hết các đội bóng tham dự đều không đưa ra chỉ tiêu cụ thể, trừ chủ nhà Việt Nam và Myanmar.
Chủ nhà Việt Nam đặt mục tiêu vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á
THÁI LAN – RỒNG ẨN MÌNH
Giải năm nay có sự tham dự của 8 đội, được chia làm 2 bảng đấu. Theo đó, Thái Lan, Indonesia, Lào, U20 Australia nằm ở bảng A, trong lúc chủ nhà Việt Nam, Myanmar, Malaysia và Philippines ở bảng B.

Thực tế, trong 8 đội tham dự chỉ có Thái Lan, U20 Australia, Myanmar, Việt Nam là được đánh giá cao, những đội bóng khác vẫn còn kém một khoảng cách khá xa so với những cái tên kể trên. Thế nên không ngạc nhiên khi cuộc họp báo diễn ra trước giải, các HLV trưởng của Indonesia, Lào, Philippines và Malaysia đều cho biết, đây là cơ hội để các đội bóng của họ cọ xát, học hỏi và cố gắng giành được kết quả tốt nhất dù Malaysia và Philippines cũng mạnh dạn đề ra chỉ tiêu cố gắng có mặt ở bán kết!

Trong khi đó, HLV trưởng Norimatsu Takashi của chủ nhà Việt Nam đã khẳng định: “Mục tiêu của chúng tôi là vô địch AFF Cup 2015”. Đó cũng là mục tiêu mà BHL đội bóng cùng bảng đấu là Myanmar đặt ra cho các học trò của mình. 

Tuy nhiên, gây ngạc nhiên nhất chính là Thái Lan, bởi bóng đá nữ của quốc gia này đang được xem là mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, nhưng trưa hôm qua, nữ HLV trưởng Nuengrutai Srathongvizan đã khá khiêm tốn cho biết: “Thái Lan mang đến giải 23 cầu thủ, trong đó có 2 cầu thủ đang thi đấu ở Thụy Điển, nhưng chúng tôi chỉ xem giải đấu này là cơ hội cọ xát chuẩn bị cho World Cup 2015 diễn ra vào tháng 6 tới tại Canada, nên không đặt nặng thành tích ở giải đấu này”.

Dù người dẫn dắt ĐT nữ Thái Lan nói thế, nhưng nhiều người đều nhận định, đây chính là ứng viên sáng giá nhất của ngôi hậu. 


ĐT VIỆT NAM TẬP TRUNG CHO TRẬN RA QUÂN
Là nước chủ nhà, nên không lạ gì khi thầy trò HLV Takashi đặt mục tiêu giành ngôi vô địch! Nhưng để làm được điều ấy, trước tiên họ phải vượt qua vòng đấu bảng để có mặt ở bán kết.

Xét tổng quan của bảng B, có lẽ chỉ Myanmar được xem là đối thủ xứng tầm với ĐT nữ Việt Nam. Thế nên, HLV Takashi đã rất xem trọng cuộc đấu với đối thủ này! Ông nói: “Trận ra quân của chúng tôi gặp Myanmar vào chiều 2/5 tới là trận đấu quan trọng nhất ở bảng B. ĐT nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt nhất và sẵn sàng nhập cuộc”. Cũng theo ông thầy người Nhật Bản, mục tiêu đầu tiên của chủ nhà là giành 3 điểm ở trận ra quân, sau đó sẽ tiếp tục từng bước giải quyết các trận đấu còn lại để có mặt ở bán kết, rồi sau đó là chung kết. Ông Takashi khẳng khái nói: “Muốn vô địch thì phải thắng tất cả!”.

Trong khi đó, HLV Thei Thei Win của Myanmar cũng tỏ rõ quyết tâm: “Tham dự giải với lực lượng mạnh nhất và sự chuẩn bị cũng tốt nhất, mục tiêu của ĐT nữ Myanmar là vô địch giải đấu này!”. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x