Thomas Mueller sẽ vượt qua cả Klose và Gerd Muller?

CHIÊU VĂN
15:32 ngày 11-09-2013
Kỷ lục 68 bàn cho đội tuyển Đức của Gerd Mueller đã bị Miroslav Klose bắt kịp vào tối thứ Sáu và tiền đạo của Lazio được chờ đợi sớm vượt qua người tiền bối. Nhưng ai sẽ là người tiếp theo trong các huyền thoại Đức?
Thomas Mueller sẽ vượt qua cả Klose và Gerd Muller?
Không may là thành tích chi tiết về những trận mà Gerd Mueller chơi cho tuyển Đức giờ rất khó tìm. Nhưng chúng ta đều biết ông ra mắt đội tuyển Tây Đức năm 1966 và chơi ở World Cup 1974, ghi được 68 bàn trong 62 lần khoác áo. Tỉ lệ bàn thắng đó là khó tin với bóng đá hiện đại, với 1,1 bàn/90 phút.


Miroslav Klose (áo xanh) đã bắt kịp thành tích ghi bàn của Gerd Mueller cho ĐT Đức

Klose, dù đã đạt tới cột mốc 68 bàn, cần tới 129 trận chơi cho tuyển Đức, tổng cộng 8.303 phút, tức 0,73 bàn/90 phút. Thêm vào đó, do sự đa dạng của bóng đá hiện đại, thành tích đó được lập qua hàng loạt trận ở hàng loạt giải, từ những đối thủ nhược tiểu như Đảo Faroe tới những đại gia như TBN. Trong khi Mueller lập kỷ lục của ông trong vòng một thập kỷ, Klose, 35 tuổi, đã có 13 năm phục vụ tuyển Đức, trải qua 3 kỳ EURO và 3 kỳ World Cup.



Từ bảng trên, có thể thấy Klose chơi hay ở các giải đấu lớn và có thể vẫn còn vai trò rất lớn trong đội hình của HLV Joachim Loew tại World Cup 2014. Nếu như Klose tiếp tục thành tích ghi bàn theo bảng đó cho Die Mannschaft tại Brazil, anh sẽ có 6 bàn ở World Cup 2014, nếu Đức vào chung kết. Cũng với tỉ lệ đó, Klose sẽ giã từ sự nghiệp ở tuyển Đức với hơn 80 bàn, một cột mốc mới so với Gerd Mueller.

Điều đó đã là chắc chắn, nhưng câu hỏi là ai sẽ tiếp bước Klose? Hiện giờ, những tiền đạo trẻ hơn của tuyển Đức như Lukas Podolski và Mario Gomez đang chỉ có khoảng hơn 20 và hơn 40 bàn và đóng góp của họ cho Die Mannschaft sẽ giảm dần trong tương lai cùng với tuổi tác. Điều này dẫn tới việc người nhiều hy vọng nhất phá kỷ lục (tương lai) của Klose không hẳn là một tiền đạo: Thomas Mueller .



Sắp bước sang tuổi 24, Mueller ra mắt đội tuyển quốc gia từ năm 20 tuổi và là trụ cột ở đội hình World Cup 2010, nhận Chiếc giày vàng của giải đấu với 5 bàn và 3 đường kiến tạo. Còn rất trẻ, nhưng Mueller đã có hơn 3.000 phút chơi cho đội tuyển quốc gia. Là một tài năng ổn định từ khi còn rất trẻ, anh là người có khả năng thay thế Klose trong tương lai nhất.

Nếu cứ tiếp tục với phong độ này, khi Mueller 31 tuổi, tương ứng với EURO 2020, anh sẽ tiến gần tới cột mốc của Klose hiện giờ, với dự báo tương lai cho tới khi đó cầu thủ của Bayern Munich sẽ ghi thêm tất cả 42 bàn, nâng tổng số bàn của anh cho Die Mannschaft lên con số 57. Klose đã có sự nghiệp đủ dài lâu với tuyển Đức tới tuổi 35. Nếu Mueller đạt được sự bền bỉ đó, anh sẽ tiếp tục chơi ở Euro 2024 và bổ sung thêm 22 bàn nữa, nâng tổng số bàn của anh cho tuyển Đức lên 79, vẫn còn kém con số dự kiến của Klose, nhưng đã đủ để anh là một huyền thoại trong màu áo trắng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Bayern nhận thêm giải thưởng của ECA Bayern nhận thêm giải thưởng của ECA

    Hôm qua, Hiệp hội bóng đá châu Âu (ECA) đã tiến hành buổi lễ trao giải thưởng thường niên cho các CLB bóng đá gây ấn tượng mạnh trong mùa giải 2012/13.

  • Tiền bối khen Neuer xuất sắc hơn Kahn Tiền bối khen Neuer xuất sắc hơn Kahn

    Cựu thủ thành lừng danh Cláudio Taffarel của ĐT Brazil vừa hết lời ca ngợi hậu bối Manuel Neuer của ĐT Đức trước chuyến làm khách với Đảo Faroe ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu.

  • Stefan Kiessling, nỗi đau của bóng đá Đức Stefan Kiessling, nỗi đau của bóng đá Đức

    Cơ hội đến với vòng chung kết World Cup 2014 gần như đã khép lại với Stefan Kiessling.

  • Bayern đàm phán gia hạn với Boateng, "phớt lờ" Kroos Bayern đàm phán gia hạn với Boateng, "phớt lờ" Kroos

    Theo Kicker, Jerome Boateng đang đàm phán gia hạn hợp đồng với Bayern. Trong khi đó, tiền vệ Toni Kroos lại cho biết anh chưa hề nhận được đề nghị nào.

  • Vì sao Boateng phải "trốn chạy" khỏi Milan? Vì sao Boateng phải "trốn chạy" khỏi Milan?

    Kevin-Prince Boateng gia nhập Schalke với phí chuyển nhượng 10 triệu euro mùa Hè vừa qua được xem là sự kiện hết sức bất ngờ với ngay chính những người quen biết anh. Vì sao vậy?

  • Người Đức hết cơ hội sở hữu “tiểu Oezil” Người Đức hết cơ hội sở hữu “tiểu Oezil”

    Có thể xem màn hủy diệt không thương tiếc Andorra ở vòng loại World Cup 2010 (5-0) là một thắng lợi kép của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ. Một mặt, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì được cơ hội giành vé tới Brazil. Mặc khác, họ đã đánh bại được người Đức trong cuộc đua nhằm có được sự phục vụ của tiền vệ trẻ tài năng Hakan Calhanoglu.

  • Dortmund mất Piszczek đến hết năm Dortmund mất Piszczek đến hết năm

    Hậu vệ Lukasz Piszczek của Dortmund sẽ phải "ngồi chơi xơi nước" tới tận năm 2014 sau khi trải qua cuộc phẫu thuật háng.

  • Xe tăng Đức chạy bằng động cơ Bayern Xe tăng Đức chạy bằng động cơ Bayern

    Chiến thắng 3-0 của ĐT Đức trước Áo tại vòng loại World Cup 2014 cuối tuần qua một lần nữa tái khẳng định các cầu thủ Bayern Munich vẫn giữ vai trò chủ đạo, không thể thay thế tại ĐTQG.

  • Bremen tổ chức lễ chia tay Torsten Frings Bremen tổ chức lễ chia tay Torsten Frings

    Ngày hôm qua, hơn 42.000 người hâm mộ Werder Bremen đã phủ kín sân vận động Weser để nói lời chia tay cựu ngôi sao Torsten Frings.

  • HLV Loew đàm phán gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Đức HLV Loew đàm phán gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Đức

    HLV Joachim Loew xác nhận đang thương lượng bản hợp đồng mới cùng LĐBĐ Đức (DFB) và nhiều khả năng, chiến lược gia 53 tuổi này sẽ tiếp tục dẫn dắt "Cỗ xe tăng" sau VCK World Cup 2014.

  • 5 cặp anh em nổi tiếng nhất Bundesliga 5 cặp anh em nổi tiếng nhất Bundesliga

    Ở Bundeslisga, chuyện hai anh em ruột thi đấu cho hai CLB khác nhau không còn là điều gì quá mới mẻ. Chủ tịch của Bayern Munich hiện nay, ông Uli Hoeness thường xuyên phải đối đầu với người anh em Dieter của mình vào những năm 70 của thế kỉ trước.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x