Người Pháp không xem thất bại trước Brazil là thảm họa

Thanh Sơn
07:17 ngày 27-03-2015
HLV Didier Deschamps không tỏ ra quá thất vọng khi chứng kiến ĐT Pháp của mình thất thủ 1-3 ngay trên sân nhà trước Brazil. Ngược lại, ông còn nhìn thấy những điểm tích cực từ trận thua tâm phục khẩu phục này.
Người Pháp không xem thất bại trước Brazil là thảm họa
Phát biểu trên TF1 sau trận, HLV Deschamps cho hay: “Đây là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi đã bị trừng phạt bởi những sai lầm của mình. Pháp để cho Brazil đảo ngược tình thế do đội bạn đá quá nhanh. Thực ra, khi tỷ số đang là 2-1 chúng tôi đã có cơ hội gỡ hòa. Rất tiếc các cầu thủ lại không tận dụng được và còn để thua thêm 1 bàn nữa”.

VIDEO: Pháp 1-3 Brazil



“Trong khoảng 10 phút cuối Pháp không làm được gì nhiều do các cầu thủ vào sân thay người cũng không tạo ra được đột biến. Dẫu sao, trận thua này cũng có cái hay bởi từ đó chúng tôi mới rút ra được những bài học bổ ích giúp hoàn thiện mình trong tương lai. Đừng quên, Brazil đang chuẩn bị cho Copa America sắp diễn ra vào tháng Sáu, trong khi chúng tôi hướng tới mục tiêu dài hơi hơn là Euro 2016”.

"Vẫn biết Brazil đã thảm bại dưới tay người Đức ở bán kết World Cup 2014 với tỷ số 1-7, nhưng dù gì thì họ cũng đã ghi tên mình vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Về phần mình, việc phải tìm cách giải quyết những khó khăn cũng có lợi cho chúng tôi. Nếu không có những trận thua, làm sao chúng tôi biết mình có vấn đề gì cần phải khắc phục?".

Về phần mình, tiền đạo Neymar bên phía Brazil không giấu nổi sự phấn khởi khi đóng góp 1 bàn giúp đội nhà giành chiến thắng: “Tôi rất vui khi Brazil đánh bại được Pháp và hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Hôm nay cả đội đã chơi một trận rất tuyệt. Chúng tôi biết đối đầu với Pháp trên sân khách không phải chuyện dễ dàng, nhưng cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp”.

Neymar (áo vàng) đóng góp 1 bàn vào chiến thắng của Brazil

“Sân Stade de France từng chứng kiến thất bại đau đớn của Brazil, vì thế chơi tốt ở đây thực sự là điều rất đặc biệt. Tôi không nghĩ chúng ta cần phải bàn đến chuyện báo thù hay không báo thù ở đây. Trận chung kết World Cup 1998 đã trôi qua được rất lâu, và bây giờ cả Pháp lẫn Brazil đều có trong đội hình những cầu thủ hoàn toàn khác so với trước”.

“Tất nhiên, thất bại ở trận chung kết World Cup 1998 vẫn khó nuốt trôi, nhưng Brazil đã vượt qua được tất cả những chuyện đó. Chúng ta không thể cứ ngồi một chỗ và gặm nhấm nỗi đau. Thay vào đó, hãy để quá khứ ngủ yên và lật sang một trang sách mới”, Neymar chia sẻ.

Được biết, trận thua vừa rồi mới là thất bại đầu tiên của Pháp kể từ sau World Cup 2014 (trước đó họ thắng 4, hòa 2 trong các trận giao hữu). Trong khi đó, sau khi tiếp quản vị trí của Luiz Felipe Scolari, HLV Carlos Duga đã giúp đội bóng áo vàng xanh thắng liền một mạch 7 trận. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Giroud vs Benzema: Ai xứng là “số 9” của ĐT Pháp? Giroud vs Benzema: Ai xứng là “số 9” của ĐT Pháp?

    Sự tiến bộ vượt bậc của Olivier Giroud trong màu áo Arsenal đặt ra một câu hỏi cho HLV Didier Deschamps: Ai sẽ là tiền đạo cắm của ĐT Pháp?

  • Brazil ngán "Gà trống Gaulois" nhất Brazil ngán "Gà trống Gaulois" nhất

    Trong lịch sử hào hùng của mình, đội bóng đã 5 lần giành cúp vàng thế giới Brazil từng nhiều lần chạm trán với những anh tài trong làng bóng đá thế giới như Đức, Italia, Pháp, Tây Ban Nha hay Hà Lan. Nhìn chung, trừ Pháp ra thì chẳng có địch thủ nào có thể khiến Selecao phải run sợ.

  • Menez không đáng bị loại khỏi ĐT Pháp Menez không đáng bị loại khỏi ĐT Pháp

    Cuối tuần trước, Giroud lập cú đúp vào lưới Newcastle, Benzema có pha kiến tạo siêu đẳng cho Ronaldo làm tung lưới Barca. Song cầu thủ Pháp để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất phải là Jeremy Menez. Tiền đạo 27 tuổi trở thành nguồn cảm hứng trong chiến thắng 3-1 của Milan trước Cagliari với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

  • Hàng công ĐT Pháp: Cơ hội nào cho các chân sút nội? Hàng công ĐT Pháp: Cơ hội nào cho các chân sút nội?

    Ở ĐT Pháp, các chân sút tại Ligue 1 “mặc định” bị đánh giá thấp hơn những ngôi sao đánh thuê ở nước ngoài. Nếu HLV Didier Deschamps không thay đổi quan điểm đó, những Lacazette, Fekir sẽ bị đóng sập cánh cửa tương lai. Cho dẫu thời của Benzema hay Giroud đã sắp hết.

  • Ligue 1: Sẽ là cuộc đua tam mã hay tứ mã? Ligue 1: Sẽ là cuộc đua tam mã hay tứ mã?

    Thất bại của Lyon và chiến thắng của PSG cùng Marseille khiến khoảng cách giữa 3 đội chỉ còn 2 điểm. Tuy nhiên, Top 3 hãy đề phòng Monaco, khi đội bóng Công quốc đang tiến bộ vượt bậc và còn thi đấu ít hơn 1 trận.

  • Marseille đã dành đủ "đạn dược" cho đại chiến với PSG Marseille đã dành đủ "đạn dược" cho đại chiến với PSG

    Marseille đã chuẩn bị rất tốt cho cuộc đón tiếp PSG vòng 31 tới bằng chiến thắng 4 sao tại Paris trước Lens. Lần đầu tiên ở mùa này, đội bóng của HLV Marcelo Bielsa chơi không quá lấn lướt đối phương nhưng lại tỏ ra hiệu quả vượt bậc.

  • ĐT Pháp mất Pogba vì chấn thương: Cái khó có ló cái khôn? ĐT Pháp mất Pogba vì chấn thương: Cái khó có ló cái khôn?

    Như đã biết, Paul Pogba đã lỡ đợt triệu tập của ĐT Pháp cho 2 trận giao hữu với Brazil và Đan Mạch vào các ngày 26 và 29/3 tới. Ngôi sao của Juventus dính chấn thương gân khoeo rất nặng trong trận đấu với Dortmund tại lượt về vòng 1/8 Champions League vừa rồi, sẽ phải nghỉ thi đấu tới 7 tuần.

  • Lyon: Mặt nạ đã rơi! Lyon: Mặt nạ đã rơi!

    Bước ngoặt quyết định ở cuộc đua vô địch Ligue 1 mùa này cuối cùng đã xảy ra: Lyon mất ngôi đầu vào tay PSG sau trận thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Nice ở vòng 30.

  • Cờ đến tay thầy trò HLV Blanc Cờ đến tay thầy trò HLV Blanc

    Sau nhiều cuộc rượt đuổi, cuối cùng PSG cũng được nếm mùi vị ngôi số một trên BXH lần đầu ở mùa 2014/15, điều từng rất quen thuộc với họ những năm trước.

  • Thắng giòn giã, Marseille và Monaco cùng đua top Thắng giòn giã, Marseille và Monaco cùng đua top

    Cùng có những chiến thắng cách biệt trước lần lượt Lens và Reims, Marseille và Monaco đã xây chắc những vị trí trong top 4 để tiếp tục bám đuổi Lyon và PSG.

  • 02h30 ngày 24/3: AS Nancy vs AJ Auxerre 02h30 ngày 24/3: AS Nancy vs AJ Auxerre

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa AS Nancy và AJ Auxerre.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x