CÔNG PHƯỢNG GHI BÀN CHO ĐT OLYMPIC VIỆT NAM

Công Phượng: Sự khởi đầu của một lời khẳng định

ĐỨC NGUYỄN
06:21 ngày 07-03-2015
Nguyễn Công Phượng đã ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 trong trận giao hữu với HN.T&T vào chiều 5/3 và đó là pha lập công đầu tiên của anh cho ĐT Olympic Việt Nam. Nhưng ít ai biết đằng sau bàn thắng ấy là câu chuyện dài về Phượng…
Công Phượng: Sự khởi đầu của một lời khẳng định
TẾT CỦA CÔNG PHƯỢNG
Mồng 4 Tết, “tám chuyện” với Công Phượng qua điện thoại, anh bảo: “Tết này tôi chẳng đi đâu cả, chỉ tới chúc Tết hàng xóm. Mấy ngày đầu năm, tôi chủ yếu ở nhà và nghĩ về đợt tập trung của Olympic Việt Nam”. 

Lâu nay, Công Phượng đã quen sống chung với những áp lực mà dư luận tạo ra trước mỗi giải đấu, thậm chí là trước mỗi trận đấu anh góp mặt. Vì thế Phượng hiểu hơn ai hết rằng, đợt tập trung cùng Olympic Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016 là sự kiện then chốt với sự nghiệp của anh. Nếu thi đấu thành công trong màu áo Olympic Việt Nam - tập thể của những chàng trai độ tuổi U22, Công Phượng dĩ nhiên sẽ chứng tỏ được với tất cả rằng anh không còn là “sao mai U19” nữa, mà đã trưởng thành hơn, vươn đến những nấc thang mới hơn và cao hơn trong nghiệp quần đùi áo số. Ngược lại, nếu không thể hiện được bản thân, Công Phượng sẽ nhận vô vàn tiếng xì xào kèm theo cái “danh phận” là một tài năng trẻ chưa kịp và không biết có… lớn được hay không!?

Mấy ngày Tết trôi qua với những nghĩ suy như thế, và những việc Công Phượng làm lúc đó đều chỉ hướng đến mục tiêu duy nhất là “dồn toàn lực” cho hành trình chứng tỏ bản thân ở ĐT Olympic Việt Nam. Ngay cả chuyện ăn uống trong mấy ngày Tết, Phượng cũng cẩn thận, giữ chế độ như ngày thường vẫn áp dụng ở CLB HA.GL.


CHO LẦN ĐẦU TIÊN
Công Phượng lên tập trung ĐT Olympic Việt Nam mang theo nhiều cảm xúc. Trong số đó, có không ít nỗi buồn và sự bức xúc khi những hình ảnh sinh hoạt của anh bị quy chụp, hoặc cuộc sống riêng tư bị bóp méo, soi mói thái quá…

Nếu nói Công Phượng không quan tâm đến dư luận là không đúng. Hàng ngày Phượng vẫn xem ti vi và đọc báo. Vừa qua anh đã mở lại tài khoản trên mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên, không phải tất cả “từ khóa” mang tên Công Phượng đều được anh quan tâm, vì theo tiền đạo này, có quá nhiều thông tin “giật gân câu khách” và “đổi trắng thay đen”… Thay vào đó, Công Phượng chỉ đọc, nghe, xem những thông tin từ những nguồn chính thống, có uy tín.

Có thể nói, Công Phượng lên tập trung đội tuyển với tư tưởng làm quen và sống quen với áp lực của một cầu thủ đã trưởng thành. Đến thời điểm này, nếu quan sát phong thái tập luyện, thi đấu trên sân và cả cuộc sống đời thường, có vẻ Công Phượng đã “đi xuyên qua” những ngày tháng khó khăn của đời cầu thủ.

“Nếu nói chẳng bị áp lực là không đúng, nhưng thú thật tôi chỉ tập trung vào bóng đá, còn những thứ khác cũng có để ý nhưng không nhiều, trừ phi nó ảnh hưởng đến gia đình và đội bóng. Bây giờ với tôi mọi chuyện đã rất ổn!”, Công Phượng chia sẻ.

Trong trận đấu với HN.T&T, Công Phượng có bàn thắng đầu tiên và cũng là bàn ấn định tỷ số 3-1 cho Olympic Việt Nam. Một bàn thắng bình thường trong một trận đấu tập, nhưng với Công Phượng, nó sẽ mang lại cho anh rất nhiều niềm tin trên hành trình khẳng định tài năng. 

Công Phượng yêu thích vị trí nào?
“Tôi thích thi đấu ở vị trí tiền đạo lùi nhưng quyết định cuối cùng thuộc về HLV Toshiya Miura. Tôi hoàn toàn tuân thủ chiến thuật đề ra, điều quan trọng nhất là sự hiệu quả và chiến thắng cho cả đội”, Công Phượng cho biết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x