Bảng I vòng loại U23 châu Á 2016: Giấc mơ của Đông Nam Á!

TRUNG DŨNG
13:54 ngày 26-03-2015
Bảng I của vòng loại U23 châu Á 2016 là thử thách khó khăn dành cho Malaysia và Việt Nam. Bởi tấm vé vào thẳng VCK dành cho đội đầu bảng khó có thể thoát khỏi tay của Nhật Bản nên mọi hy vọng của 2 đại diện của Đông Nam Á dồn cả về vị trí thứ nhì để tìm kiếm 1 trong 5 tấm vé đi tiếp dành cho các đội nhì bảng xuất sắc nhất.
Bảng I vòng loại U23 châu Á 2016: Giấc mơ của Đông Nam Á!

SỰ VƯỢT TRỘI CỦA NHẬT BẢN
So với 3 đối thủ ở bảng I là Malaysia, Việt Nam và Macau (TQ) thì sức mạnh của U23 Nhật Bản được đánh giá là vượt trội dù thực tế, họ chỉ đang sử dụng lứa cầu thủ U21 để tranh tài tại đấu trường dành cho lứa tuổi Olympic của châu Á. U23 Nhật Bản không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho các trận đấu ở bảng I như các đối thủ, nhưng nhờ những kế hoạch rèn quân được thiết kế một cách khoa học và sự chuyên nghiệp của các cầu thủ thì chỉ với quỹ thời gian chưa đầy 2 tuần, HLV Makoto Teguramomi đã có thể tự tin tuyên bố: “U23 Nhật Bản đã sẵn sàng hướng đến ngôi đầu”.

Nhìn lại những lần U23 Nhật Bản thử nghiệm đội hình chuẩn bị cho các trận đấu bảng I, cả Malaysia và Việt Nam đều sẽ phải e ngại khi đội bóng xứ sở mặt trời mọc giành những chiến thắng hủy diệt trước các đại diện Đông Nam Á khác là Myanmar (9-0) và Singapore (8-1). U23 Nhật Bản chơi với sơ đồ thiên về tấn công là 3-4-3, với 2/3 tiền đạo đá chính là những người đang chơi bóng tại các CLB châu Âu (Minamino Takumi đá cho Red Bull Salzburg của Áo và Yuya Kubo đá cho Youngs Boy của Thụy Sỹ). Với 2 chân sút này, việc hàng công của U23 Nhật Bản bị “tịt ngòi” ở 1 trận đấu nào đó của bảng I quả thực là chuyện khó tin.


CUỘC ĐẤU CỦA MALAYSIA VÀ VIỆT NAM 
Nếu Nhật Bản được dự đoán là sẽ dễ dàng giành ngôi đầu thì  cuộc đua đến vị trí nhì bảng giữa Malaysia và Việt Nam sẽ là tâm điểm của bảng I. So với đoàn quân của HLV Miura thì lực lượng Malaysia tranh tài ở giải này được đánh giá là khá cân bằng. Đội chủ nhà đăng ký các cầu thủ thuộc dạng “gà nòi” được LĐBĐ Malaysia biên chế thành đội Harimau Muda tham dự giải VĐQG Singapore trong 4 năm qua. Đoàn quân của HLV Ismail Razip thậm chí còn được coi là lực lượng tinh nhuệ nhất của bóng đá Malaysia lúc này.

VIDEO: Malaysia vs Việt Nam: Duyên và nợ


Theo các nhà chuyên môn, Harimau Muda có dàn cầu thủ sở hữu thể hình và thể lực rất đáng nể. Họ xây dựng lối chơi nhờ vào điểm mạnh này và không bao giờ tỏ ra ngại tranh chấp, đấu sức với đối phương. Tuy nhiên, lợi thế về thể lực và thể hình lại khiến Harimau Muda bị chê là “cứng” trong triển khai chiến thuật và có không nhiều các ý tưởng tấn công.

Nhưng với lợi thế sân nhà, cộng thêm lịch thi đấu được đánh giá là hết sức thuận lợi, U23 Malaysia có quyền tự tin về mục tiêu giành vị trí nhì bảng I. Nhưng U23 Việt Nam cũng có niềm tin của mình và cuộc đua giữa 2 đội có kết cục ra sao thì vẫn phải chờ những diễn biến của bảng I mới có thể biết được rõ ràng!

Khốc liệt cuộc đua giành 15 vé đi Qatar
Tại vòng loại giải U23 châu Á 2016, có tổng cộng 43 đội tuyển tham dự, chia thành 10 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn đội dẫn đầu ở mỗi bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào VCK.  VCK U23 châu Á 2016 do Qatar đăng cai, được AFC sử dụng là vòng tuyển chọn các đại diện của mình tranh tài ở Olympic 2016. Cụ thể, đội vô địch, á quân và hạng 3 tại VCK U23 châu Á 2016 sẽ giành vé đến Rio de Jaineiro dự Thế vận hội mùa Hè 2016.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Giải VĐQG nữ 2015: Nữ tướng so tài Giải VĐQG nữ 2015: Nữ tướng so tài

    16h00 chiều nay (26/3), lượt đi giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2015 sẽ khép lại bằng cuộc so tài nảy lửa giữa TP.HCM và Phong Phú Hà Nam. Đáng chú ý, giới mộ điệu sẽ chứng kiến cuộc “điều binh” giữa 2 nữ tướng trên băng ghế kỹ thuật và từng là đồng đội của nhau ở ĐTQG: Đoàn Thị Kim Chi và Văn Thị Thanh.

  • Khởi tranh giải bóng đá giao hữu U14 Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản lần 2 vào ngày 28/3 Khởi tranh giải bóng đá giao hữu U14 Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản lần 2 vào ngày 28/3

    Trong hai ngày 28 và 29/3, tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ sẽ diễn ra các trận đấu thuộc giải bóng đá giao hữu U14 Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản lần 2 năm 2015 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

  • Khán giả Malaysia thờ ơ với vòng loại U23 châu Á 2016 Khán giả Malaysia thờ ơ với vòng loại U23 châu Á 2016

    Trái với nhiều dự đoán, một ngày trước khi các trận đấu tại bảng I trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2016 sẽ có rất đông khán giả chủ nhà đến sân Shah Alam để mua vé thì sáng nay không có bóng người ở chảo lửa lớn thứ 2 tại Malaysia.

  • Bầu Trường muốn quay lại với bóng đá?! Bầu Trường muốn quay lại với bóng đá?!

    Đầu tháng 1 vừa qua, ông bầu Hoàng Mạnh Trường đã tuyên bố xóa sổ đội bóng Vissai Ninh Bình và giải thể các đội bóng trẻ của CLB này. Thế nhưng mới đây, có thông tin bầu Trường muốn quay lại với bóng đá.

  • HLV Miura: “U23 Việt Nam không lo ngại áp lực” HLV Miura: “U23 Việt Nam không lo ngại áp lực”

    HLV Toshiya Miura đã nói như vậy sau hai ngày tập luyện tại Malaysia để chuẩn bị bước vào tranh tài tại vòng loại U23 châu Á 2016.

  • Chờ ông Miura xuất chiêu Chờ ông Miura xuất chiêu

    Ngày 27/3, U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào vòng loại U23 châu Á. Một giải đấu mà giới chuyên môn và NHM kỳ vọng thầy trò ông Miura sẽ thể hiện được một diện mạo sống động cùng một tấm vé đến vòng chung kết sân chơi châu lục.

  • Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2016 Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2016

    U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào vòng loại U23 châu Á 2016 kể từ tối mai, với trận đấu mở màn gặp chủ nhà U23 Malaysia trên sân Shah Alam.

  • “Hãy tin ở HLV Miura!” “Hãy tin ở HLV Miura!”

    ĐT U23 Việt Nam đang gặp rất nhiều sức ép trước khi bước vào trận ra quân tại vòng loại U23 châu Á 2016. Nhưng theo tôi, chúng ta cũng không nên quá lo lắng. Tôi tin thầy trò HLV Toshiya Miura đã có những bước chuẩn bị tốt nhất cho những trận chiến sắp tới.

  • U23 Malaysia lo lắng hàng công U23 Malaysia lo lắng hàng công

    Trong một vài lần đưa tin hiếm hoi về đội nhà, báo chí Malaysia trích lời HLV trưởng U23 Malaysia cho biết, ông Razip Ismail đang lo lắng cho sự “mong manh và nghèo nàn trong khâu ghi bàn” của hàng công.

  • HLV Ismail Razip: “U23 Malaysia đã sẵn sàng tỏa sáng” HLV Ismail Razip: “U23 Malaysia đã sẵn sàng tỏa sáng”

    Trước giải đấu quan trọng, HLV Ismail Razip rất kín tiếng với giới truyền thông. Thế nên thông tin về U23 Malaysia xuất hiện rất nhỏ giọt trên báo chí Malaysia. Trưa hôm qua (25/3), HLV Razip đã dành riêng cho phóng viên báo Bóng đá cuộc trò chuyện xung quanh quá trình chuẩn bị của U23 Malaysia.

  • Chùm tin bóng đá Việt Nam (26/3) Chùm tin bóng đá Việt Nam (26/3)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x