Vòng loại U23 châu Á 2016 - sân Shah Alam

19h45 ngày 27/3, U23 Malaysia vs U23 Việt Nam: Giăng bẫy bắt cọp non!

Đức Nguyễn
06:09 ngày 27-03-2015
U23 Malaysia với biệt danh là Young Tigers (Những chú cọp non) - đã chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu cùng khát khao đánh bại U23 Việt Nam để hy vọng giành vé dự VCK. Nhưng phía bên kia, những tay “thợ săn” của HLV Toshiya Miura cũng đã sẵn sàng giăng bẫy để bắt cọp ngay tại hang.
19h45 ngày 27/3, U23 Malaysia vs U23 Việt Nam: Giăng bẫy bắt cọp non!
* BongdaPlus sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này từ 18h45 ngày 27/3

VIDEO: Nhận định và bình luận trước trận U23 Malaysia vs U23 Việt Nam



NGƯỜI MÃ TUNG “ĐÒN GIÓ”
U23 Malaysia là tập hợp của rất nhiều cầu thủ của CLB Harimau Muda đã thi đấu rất lâu bên nhau và vừa giành chức vô địch Bangabandhu Gold Cup 2015 hồi tháng 2, sau khi vượt qua những đối thủ sừng sỏ như U22 Singapore hay chủ nhà Bangladesh. Điều đáng nói, đội bóng của HLV Ismail Razip đã lên ngôi mà không có những cầu thủ tốt nhất. Trong số này, có 2 tiền đạo đang được nhắc rất nhiều là Shafiq Shaharuddin và Ramzi Haziq Mohamad.

 Ông Ismail Razip đang “khóc” cho hàng công do sự thiếu vắng  của “át chủ” nói trên. Nhưng có thể đấy chỉ là “đòn gió” của nhà cầm quân này, bởi bộ đôi Kumaahran và Mohd Faizat Ghazali đã chơi rất xuất sắc khi góp 4/7 bàn thắng cho U23 Malaysia ở giải đấu nói trên. Trong đó Kumaahran, người từng tập luyện bóng đá tại Brazil là cầu thủ đáng sợ nhất, vì anh không những biết ghi bàn mà còn xuất sắc trong phần kiến tạo. Còn Mohd Faizat Ghazali có lối chơi giống như tiền đạo nổi danh Safee Sali, anh có thể làm tường cho các đồng đội, độc lập tác chiến và đánh đầu cũng rất giỏi…

Với cặp tiền đạo này, Malaysia thường sử dụng bài đánh biên nhờ những pha xử lý tốc độ, kỹ thuật của tiền vệ Adam Nor Azlin cũng như sự cơ động của đội trưởng Nazirul Naim, một hậu vệ leo biên rất tốt và hay ghi bàn từ những tình huống đá phạt cố định. Nhưng cầu thủ quan trọng rất trong lối chơi của U23 Malaysia là “nhạc trưởng” Ridzuan, vốn được xem là người “chia bài”, là linh hồn của CLB Harimau Muda.


BẮT CỌP TẠI HANG
Chìa khóa của trận đấu này khả năng lớn nằm ở khu trung tuyến, nơi ai giành chiến thắng sẽ mở ra những con đường gần nhất tới khung thành đối phương. Chắc chắn, hàng tiền vệ của U23 Việt Nam sẽ phải hoạt động hết công suất, bởi đối thủ rất mạnh trong những pha tranh chấp tay đôi. Nếu điều đó xẩy ra, Tuấn Anh cần sự hỗ trợ tối đa từ người đá cặp cùng anh, thậm chí từ hàng tiền đạo. 

Thực tế, những bài tập chống phản công đã được HLV Toshiya Miura rèn giũa rất nhiều và có vẻ như các học trò của nhà cầm quân người Nhật đã thấm nhuần bài tập này. Nói như thế để thấy rằng, điểm tựa của U23 Việt Nam sẽ bắt đầu từ hàng phòng ngự, vấn đề còn lại là các mũi nhọn sẽ xuyên phá hàng thủ đối phương như thế nào. 

Trong buổi họp báo hôm qua (và trước đó) HLV Ismail Razip cùng các học trò đã dành những “lời khen có cánh” cho Công Phượng và các đồng đội. Chắc chắn, đó không phải là sự “đãi bôi”, bởi rất nhiều cầu thủ của U23 Malaysia đã từng giáp mặt với U19 Việt Nam tại Hassanal Bolkiah Cup 2014 tại Brunei. Dù thắng với tỷ số 2-0 ở vòng đấu bảng (U19 đá với đội hình 2) nhưng các cầu thủ Malaysia hẳn đã chứng kiến những màn trình diễn của Công Phượng, Văn Toàn, Văn Long, Tuấn Anh… Đương nhiên, Phượng hay Toàn, những cầu thủ chơi bóng lắt léo đang thực sự là mối hiểm họa cho những hậu vệ xoay trở chậm và cũng chẳng giỏi bọc lót bên phía U23 Malaysia.

Nói tóm tại, ông Miura hẳn đã lên những phương án để giành chiến thắng ngay trên sân đối phương. Một trong số đó là tổ chức phòng ngự chặt rồi tung ra những cú phản đòn để những cầu thủ chơi bóng tốc độ và kỹ thuật trên hàng công kết liễu đối phương. Hãy chờ xem!

ĐỐI ĐẦU:
Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (U23 Việt Nam)
Tuấn Anh là cầu thủ giữ vai trò điều tiết lối chơi cho U23 Việt Nam. Thực tế, ở những trận giao hữu vừa qua, cầu thủ có biệt danh “Ronaldinho của Việt Nam” vẫn chưa thể hiện được đẳng cấp của mình. Nhưng trong trận đấu với U23 Malaysia, người ta hy vọng anh sẽ tỏa sáng để giúp khu trung tuyến của U23 Việt Nam giành thế chủ động cũng như có sự đột biến trong khâu tấn công.


Tiền vệ Mohd Ridzuan Abdunloh (U23 Malaysia)
Ridzuan được coi là “linh hồn” ở khu trung tuyến của U23 Malaysia. Anh có lối chơi rất mạnh mẽ nhưng cũng rất sáng tạo trong những đường chuyển hướng tấn công. Cuộc đụng độ giữa Tuấn Anh và tiền vệ mang áo số 10 bên phía Malaysia sẽ rất đáng xem, bởi cả hai đều được coi là người “chia bài” của đội bóng. Phần thắng trong cuộc đối đầu tay đôi giữa hai cầu thủ này sẽ ảnh hưởng đến thế trận và đại cục của cả trận đấu.

“Tôi đã nghiên cứu kỹ băng hình trận đấu mới đây của U23 Việt Nam gặp U22 Uzbekistan và nhận thấy đội bóng của các bạn được tổ chức tốt, các cầu thủ trên hàng công hoạt động năng nổ, sắc sảo và chắc chắn U23 Malaysia sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây là trận đấu quan trọng nhất của chúng tôi ở vòng loại nên toàn đội rất tự tin và chúng tôi sẽ giành chiến thắng”. - HLV Ismail Razip (U23 Malaysia)

 “Tôi đã có đầy đủ thông tin về U23 Malaysia và có kế hoạch cụ thể để tiếp cận trận đấu. Tinh thần, sức khỏe của các cầu thủ rất tốt và không có sự e dè đối thủ, dù họ được đá trên sân nhà. Chúng tôi đã quá quen với áp lực và sẽ tự tin nhập cuộc. U23 Việt Nam sẽ có đấu pháp hợp lý và các bạn hãy chờ xem, hàng công của đội tuyển sẽ hoạt động tốt, còn hàng thủ sẽ chơi chặt chẽ. Chiến thắng dành cho U23 Việt Nam sẽ là điều xứng đáng”. - HLV Toshiya Miura (U23 Việt Nam)


DỰ ĐOÁN: 1-2

Chờ mưa bàn thắng cho U23 Nhật Bản
Vào lúc 15h00 cũng trên sân Shah Alam sẽ diễn ra trận đấu sớm Nhật Bản – Macau. Chênh lệch quá lớn về đẳng cấp giữa 2 đội hứa hẹn sẽ mang đến một cơn mưa bàn thắng cho các Samurai trẻ. Trở ngại duy nhất của U23 Nhật Bản ở trận này là phải thi đấu dưới thời tiết nắng nóng (có thể lên tới 35-36 độ C). Nhưng cái khó của U23 Nhật Bản cũng là cái khó của U23 Macau. Vì thế, khó có gì cản nổi U23 Nhật Bản giành trọn 3 điểm.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x