5 cầu thủ nổi bật của HLV Miura tại VL U23 châu Á 2016

Trí Công Trí Công
18:51 ngày 01-04-2015
Trong số họ, có người từng sát cánh với HLV Toshiya Miura trong quá khứ, cũng có người đã khẳng định giá trị ở lứa U19 Việt Nam trước đây. Song tựu chung lại, họ là những người góp công lớn vào chiến công của U23 Việt Nam tại vòng loại lần này.
5 cầu thủ nổi bật của HLV Miura tại VL U23 châu Á 2016
Tấm vé lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2016 tại Qatar thêm một lần nữa khẳng định tài năng của HLV Toshiya Miura. Bên cạnh giáo án về thể lực, chiến thuật linh hoạt trong trận đấu, ông thầy Nhật Bản còn cho thấy khả năng trong việc lựa chọn và tin dùng người. 

Những cầu thủ liệt kê dưới đây có thể đã tỏa sáng trước đó, hoặc cũng có thời gian làm việc với HLV Miura trước kia nhưng tựu chung lại, họ đều có thể được coi là những “phát hiện” thú vị khi đáp ứng được sự kỳ vọng của chiến lược gia Nhật Bản trong chiến dịch lần này.

1. Lê Thanh Bình (tiền đạo)
Trận đấu với U23 Macau (TQ) là lần đầu tiên Thanh Bình được HLV Miura trao cơ hội ra sân tại vòng loại U23 châu Á 2016. Và ngay lập tức, anh đã tận dụng nó một cách hoàn hảo với việc ghi 1 hat-trick ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. 

Trong số những tiền đạo được HLV Miura triệu tập cho đội tuyển U23 Việt Nam, Thanh Bình là cái tên lạ nhất đối với người hâm mộ cả nước. Đặc biệt nếu xếp anh cạnh những cầu thủ như Văn Toàn, Hồ Tuấn Tài hay Công Phượng. 

VIDEO: Hat-trick của Thanh Bình 


Tuy nhiên, với 4 bàn thắng có được cho U23 Việt Nam (trong đó có 1 bàn thắng ghi được trong trận đấu với Hà Nội T&T), Thanh Bình xứng đáng được coi là 1 phát hiện thú vị đúng nghĩa của HLV Miura. 

2. Phạm Mạnh Hùng (hậu vệ) 
Từng nổi danh ở giải U17 Quốc gia – Cúp báo Bóng đá 2010 tại Đà Nẵng với những sút phạt điêu luyện nhưng phải đến tận vòng loại U23 châu Á 2016, khả năng của Mạnh Hùng mới được đông đảo người hâm mộ biết tới. 

Không chỉ thể hiện vai trò là một “lá chắn thép” trong hàng phòng ngự U23 Việt Nam, hậu vệ của Sông Lam Nghệ An tiếp tục làm giới mộ điệu ấn tượng ở những tình huống cố định, tiêu biểu là bàn thắng mở tỷ số vào lưới Hà Nội T&T, hai cú sút làm rung chuyển xà ngang U23 Malaysia, cùng rất nhiều những đường chuyền ngon ăn cho đồng đội,… Tất cả đều được Mạnh Hùng thực hiện ở vị trí đá phạt.

Những cú sút phạt của Mạnh Hùng luôn khiến đối phương lo lắng - Ảnh: Minh Tuấn 

Chứng kiến những cú cứa bóng điệu nghệ với độ xoáy cực lớn của Hùng “tiu” , thật khó tin nó được tạo ra bởi cái chân trái của một cầu thủ vốn chơi ở vị trí chuyên trách... phá bóng.

3. Hồ Ngọc Thắng (tiền vệ)
Đây không phải chiến dịch đầu tiên Hồ Ngọc Thắng sát cánh với HLV Miura. Cầu thủ người Đà Nẵng đã có trận đá chính đầu tiên dưới thời chiến lược gia Nhật Bản tại ASIAD 17, khi đó Olympic Việt Nam đã đánh bại) Olympic Kyrgyzstan với tỷ số 1-0.

Ngọc Thắng mở tỷ số trong chiến thắng 7-0 của U23 Việt Nam trước U23 Macau (TQ) - Ảnh: Minh Tuấn 

Chính vì vậy, Ngọc Thắng nhanh chóng giành được niềm tin của HLV Miura. Cầu thủ 21 tuổi này đã được xếp đá chính trong cả 3 trận của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á và không phụ sự kỳ vọng của người thầy, Ngọc Thắng đã thi đấu rất nỗ lực. Tiêu biểu là ở trận thắng 7-0 trước U23 Macau (TQ), tiền vệ SHB Đà Nẵng đã chơi lăn xả và đầy quyết tâm. Chính anh là người mở tỷ số trong cơn mưa bàn thắng của U23 Việt Nam vào lưới U23 Macau (TQ), cùng với đó là 1 đường kiến tạo cho Công Phượng lập công trước khi kiếm về cho U23 Việt Nam 1 quả phạt đền. 

4. Võ Huy Toàn
Giống như Ngọc Thắng, Võ Huy Toàn cũng đã khẳng định giá trị của mình dưới thời Miura tại AFF Suzuki Cup 2014 (trước đó anh cũng góp mặt trong đội hình Olympic Việt Nam ở ASIAD 17). Tiêu biểu chính là bàn thắng vào lưới Malaysia tại trận bán kết lượt đi trên sân Shah Alam.

Huy Toàn ghi bàn thắng quan trọng, mở ra cuộc lội ngược dòng của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia - Ảnh: Minh Tuấn 

Tại chiến dịch vòng loại lần này, Huy Toàn tiếp tục được HLV Miura tin tưởng. Và cũng như Ngọc Thắng, tiền vệ của SHB Đà Nẵng cũng đã khẳng định giá trị của mình khi ghi được bàn thắng vào lưới U23 Indonesia và U23 Malaysia. Đáng tiếc, Huy Toàn đã không thể cùng đội tuyển đi hết 2 trận đấu còn lại ở vòng loại U23 châu Á do dính chấn thương đầu gối. 

5. Phí Minh Long (thủ môn)
Có người đã gọi Minh Long là “kẻ thế vai hoàn hảo” bởi cứ mỗi lần vào sân “đóng thế” tại các ĐTQG, thủ thành của Hà Nội T&T lại thi đấu xuất sắc. Sau khi thủ môn Nguyễn Hoài Anh chơi không đúng phong độ ở chiến thắng 2-1 trước U23 Malaysia, Minh Long lập tức được trao cơ hội.

Thủ môn Minh Long đã thể hiện khả năng phản xạ nhạy bén trong khung gỗ 

Bất chấp phải đối đầu với đối thủ mạnh như U23 Nhật Bản, đặc biệt khi họ sở hữu bộ đôi tiền đạo Minamino và Kubo vốn đang thi đấu ở châu Âu, song Minh Long vẫn không hề nao núng. Anh đã thể hiện khả năng phản xạ nhanh cùng những tình huống ra vào hợp lý khiến hàng công đội bạn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào mảnh lưới U23 Việt Nam.

6. Nguyễn Công Phượng (tiền đạo)
Sẽ nhiều người ngạc nhiên khi Công Phượng có tên trong danh sách này. Bởi chân sút Hoàng Anh Gia Lai vốn đã tỏa sáng từ khi còn khoác áo U19 Việt Nam.Tuy nhiên, sau một thời gian thi đấu chật vật tại V.League, một số scandal hậu trường, cũng như phong độ không mấy ấn tượng ở những trận đấu giao hữu trước thềm vòng loại, chẳng nhiều người còn tin tưởng Công Phượng sẽ tái hiện lại được hình ảnh đỉnh cao thời còn thi đấu cho U19 Việt Nam.  

Song gạt đi sức ép của dư luận, HLV Miura vẫn quyết định trao niềm tin ở Công Phượng. “Số 10” của U23 Việt Nam đã được đá chính trong cả 3 trận đấu tại vòng loại lần này. Và anh đã đóng góp rất lớn vào thành công chung của đội bóng. Với cú hat-trick vào lưới U23 Macau (TQ), cùng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước U23 Malaysia, Công Phượng đã lọt vào top 3 chân sút xuất sắc nhất vòng loại. Bên cạnh đó, anh còn cung cấp 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. 

Công Phượng ghi bàn thắng kiểu panenka trên chấm phạt đền - Ảnh: Minh Tuấn 

Công Phượng đã trở thành “miếng ghép” chiến lược của HLV Miura tại giải đấu lần này. Chính những bàn thắng, đường kiến tạo và khả năng di chuyển không biết mệt mỏi của Công Phượng đã góp phần không nhỏ giúp U23 Việt Nam giành vé vào VCK U23 châu Á 2016 tại Qatar. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • U23 Việt Nam trở về trong nô nức chào đón U23 Việt Nam trở về trong nô nức chào đón

    15h00 chiều 1/4, những “thần tượng” ở đội tuyển U23 Việt Nam đã trở về Việt Nam, sau chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2016 thành công tại Malaysia.

  • Nhìn lại chiến dịch VL U23 châu Á 2016 của U23 Việt Nam Nhìn lại chiến dịch VL U23 châu Á 2016 của U23 Việt Nam

    Đó là kết quả của một quá trình khổ luyện trong hơn 1 tháng, là màn trình diễn xuất sắc của tập thể đội bóng ở 3 trận đấu vừa qua trên sân Shah Alam. Thầy trò HLV Toshiya Miura xứng đáng trở thành 1 trong 16 đội xuất sắc nhất tham dự VCK U23 châu Á 2016.

  • Đá bù vòng 8 V.League 2015: HN.T&T quyết đánh bại nhà ĐKVĐ Đá bù vòng 8 V.League 2015: HN.T&T quyết đánh bại nhà ĐKVĐ

    V.League 2015 sẽ trở lại bằng trận đá bù của vòng 8 giữa B.BD và HN.T&T vào ngày 3/4 tới. Dù mất 2 trụ cột nhưng đội bóng Thủ đô cho biết sẽ có phương án thay thế hiệu quả trong chuyến làm khách trên sân nhà ĐKVĐ.

  • Đội hạng 2 Nhật Bản muốn mượn Công Phượng 2 tháng Đội hạng 2 Nhật Bản muốn mượn Công Phượng 2 tháng

    Sau những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2016, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang được các CLB của Nhật Bản quan tâm, đáng chú ý nhất là Avispa Fukuoka, đội bóng từng tham dự giải bóng đá cúp Truyền hình Bình Dương năm 2012 rất “nhiệt tình” muốn được mượn Công Phượng 2 tháng.

  • U23 Việt Nam rạng rỡ rời Malaysia U23 Việt Nam rạng rỡ rời Malaysia

    Sáng ngày 1/4, U23 Việt Nam đã rời Malaysia để trở về Việt Nam sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á. Đội nhà giành được kết quả ấn tượng nên ai nấy đều hân hoan, rạng rỡ.

  • Công Phượng cùng đồng đội hát "Chắc ai đó sẽ về" của Sơn Tùng M-TP Công Phượng cùng đồng đội hát "Chắc ai đó sẽ về" của Sơn Tùng M-TP

    Tối qua, không khí của đội U23 Việt Nam là hết sức vui vẻ và hưng phấn khi đội nhà xuất sắc giành quyền vào chơi ở VCK U23 châu Á 2016. Điều này được thể hiện rất rõ trên chuyến xe về khách sạn, Công Phượng và các đồng đội đã hát vang trong suốt chặng đường đi.

  • Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “BĐVN có thể kỳ vọng ở lứa U23 này” Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “BĐVN có thể kỳ vọng ở lứa U23 này”

    Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã gửi lời chúc mừng ĐT U23 Việt Nam sau khi thầy trò HLV Miura xuất sắc đánh bại U23 Macau 7-0 để giành vé dự VCK U23 châu Á.

  • Chùm tin bóng đá Việt Nam (1/4) Chùm tin bóng đá Việt Nam (1/4)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • “U23 Việt Nam sẽ có một tương lai tốt đẹp” “U23 Việt Nam sẽ có một tương lai tốt đẹp”

    ĐT U23 Việt Nam đã xuất sắc giành vé dự VCK U23 châu Á 2016. Nhân dịp này, phóng viên báo Bóng đá đã có cuộc trao đổi với Tổng thư ký VFF kiêm Trưởng đoàn U23 Việt Nam Lê Hoài Anh để có cái nhìn toàn cảnh về hành trình vừa qua của thầy trò HLV Toshiya Miura.

  • Đường lớn đã mở Đường lớn đã mở

    U23 Việt Nam đã khép lại hành trình đoạt vé đến vòng chung kết U23 châu Á. Đây cũng chính là cơ hội để bóng đá Việt Nam có được vị thế xứng đáng trên đấu trường quốc tế, đồng thời, kích hoạt những ý tưởng, kế hoạch lớn trong tương lai.

  • HLV Toshiya Miura: “Tôi vui mừng về sự trưởng thành của học trò” HLV Toshiya Miura: “Tôi vui mừng về sự trưởng thành của học trò”

    Hài lòng khi đội nhà đã giành chiến thắng 7-0, HLV Miura nói rằng qua giải này đã giúp các học trò có được bước tiến quan trọng trong quá trình hướng đến SEA Games 28.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x