Sau thất bại 1-3 trước U23 Jordan trong trận ra quân, HLV Toshiya Miura cho biết: “Chúng tôi có thể sẽ sử dụng những cầu thủ mới và có những thay đổi về chiến thuật trong trận đấu với U23 Australia vào ngày 17/1 tới”.
ĐỔI THAY VỀ CON NGƯỜI
Nếu đổi thay về nhân sự, có thể điều này phải bắt đầu từ hàng phòng ngự. Cần phải nói lại, không thể đổ mọi lỗi lên hàng thủ của U23 Việt Nam ở trận thua vừa qua. Tuy nhiên, những sai sót cá nhân cần phải được giảm thiểu, đặc biệt là ở vị trí hậu vệ cánh phải của Huỳnh Tấn Tài. Bàn mở tỷ số của U23 Jordan xuất phát từ pha bẫy việt vị không thành công của U23 Việt Nam có lỗi đứng vị trí của Tấn Tài, vốn là một tiền vệ phòng ngự.
Trận này, HLV Miura buộc phải xếp Nguyễn Thanh Hiền đá “trái kèo” và thực tế cầu thủ người Đồng Tháp đã chơi dưới sức mình. Thế nên, rất có thể Thanh Hiền sẽ được trả lại cánh phải ở trận tới. Còn vị trí hậu vệ trái sẽ do Phạm Mạnh Hùng đảm nhiệm. Cầu thủ của SLNA do không bảo đảm thể lực nên đã không có mặt trong đội hình xuất phát ở trận ra quân.
Và sự thay đổi tiếp theo của ông Miura sẽ nằm ở hàng tiền vệ. Hữu Dũng đã chơi nhạt nhòa do phải chịu áp lực khá nặng nề khi đeo chiếc băng đội trưởng trên tay. Hơn nữa, đấy là lần đầu tiên tiền vệ phòng ngự này được (phải) chơi lệch sang bên cánh phải. Người thích hợp để thay Hữu Dũng không ai khác ngoài Vũ Văn Thanh, một cầu thủ lên công về thủ toàn diện.
Và cuối cùng là vị trí tiền vệ trung tâm! Duy Mạnh đã ghi điểm với HLV Miura bằng 1 bàn thắng dù anh thực hiện khá nhiều đường chuyền sai. Còn người chơi bên cạnh là Xuân Trường đã có một trận đấu không để lại nhiều dấu ấn. Thế nên, nếu Tuấn Anh vào thay cho người đồng đội ở HA.GL để đóng vai người giữ nhịp thì cũng không quá ngạc nhiên.
ĐỔI THAY VỀ LỐI CHƠI
Trong trận đấu với U23 Jordan, HLV Toshiya Miura đã sử dụng Hữu Dũng trong sơ đồ 4-4-1-1. Dễ thấy là sơ đồ này khá linh hoạt, nếu cần có thể sẽ chuyển sang 4-3-3 với việc tiền vệ của FLC Thanh Hóa bó vào trong để chơi như một tiền vệ trụ. Nhưng Hữu Dũng đã không hoàn thành cả hai nhiệm vụ do trùng vị trí với Duy Mạnh và cá nhân cầu thủ này không được đào tạo để thực hiện những cú lật bóng, hay chuyển hướng tấn công.
Trong cuộc đối đầu với U23 Australia, HLV Miura đang đứng trước hai sự lựa chọn: Một là, sử dụng sơ đồ chiến thuật 5-3-2 quen thuộc dưới triều đại của nhà cầm quân người Nhật Bản (ưu điểm của sơ đồ này là hệ số an toàn phòng ngự được nâng cao, hạn chế rủi ro lớn nhưng phương án tấn công lại khá nghèo nàn); Hai là, tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-1-1 (nghĩa là U23 Việt Nam vẫn giữ cách tiếp cận trận đấu giống với trận gặp U23 Jordan, nhưng sẽ có những sự thay đổi về con người để đa dạng hóa các phương án tấn công, đó cũng là cách giảm tải cho hàng phòng ngự).
Đấu với U23 Australia, một đối thủ cũng có thể hình thể lực rất tốt, U23 Việt Nam không thể sử dụng những đường chuyền dài và lật bổng vào trong cho các tiền đạo tranh chấp vì như thế là “tự sát”. Phương án được đưa ra là thực hiện những pha bóng tấn công sau lưng đối thủ, sử dụng những pha phối hợp ngắn, nhanh và tạo ra những đường chuyền ngang lưng có khả năng “sát thương” cao.
Một câu hỏi đặt ra là bao nhiêu cầu thủ của HA.GL, vốn được cho là thích hợp với lối chơi kỹ thuật, sẽ được sử dụng? Sẽ rất khó để đoán định vì ông Miura không có thói quen bật mí đội hình trước giờ bóng lăn. Nhưng rất có thể, khi đã chơi “ván bài lật ngửa” những cầu thủ của đội bóng phố Núi sẽ có đất dụng võ và ông Miura hẳn cũng hiểu rằng, đấy là thứ vũ khí lợi hại và duy nhất mà ông đang có trong tay.
Khi Công Phượng... đói bóng
Công Phượng giữ vai trò rất quan trọng trong khâu tấn công của U23 Việt Nam, nhưng ở trận đấu đầu tiên, anh gần như rơi vào tình trạng “đói bóng”, phải thường xuyên lùi sâu về sân nhà để tìm bóng. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc tiêu hao sinh lực và triệt tiêu những pha xử lý táo bạo của cầu thủ này. Vì vậy, Công Phượng cần được cung cấp bóng nhiều hơn!
Tối qua (15/1), tại Hà Nội, lễ trao giải Cúp Chiến thắng 2015 đã được tổ chức trang trọng để tôn vinh những tài năng có đóng góp đặc biệt, làm rạng danh thể thao Việt Nam trong năm qua. Giải thưởng do Truyền hình cáp Việt Nam, báo Thể thao 24h phối hợp tổ chức. Đây là giải thưởng chính thức được Tổng cục TDTT (Bộ VH-TT&DL) công nhận.
Tới dự và chỉ đạo Đại hội về phía tỉnh Quảng Ninh có bà Vũ Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hà Quang Long - Giám đốc Sở VH-TT&DL, ông Bùi Văn Chiến - Chủ tịch LĐBĐ tỉnh Quảng Ninh khoá II; về phía VFF có ông Trần Anh Tú - Ủy viên thường trực VFF cùng đại diện một số phòng chức năng và đại diện Công ty VPF.
Công Phượng đã có nhiều cố gắng trong hiệp 2 ở trận thua 1-3 của U23 Việt nam trước U23 Jordan tối qua. Song điều đó không đồng nghĩa tiền đạo này có một màn trình diễn nổi bật trong trận đấu này.
HLV Toshiya Miura đã chờ đợi Tuấn Anh đến những phút giây cuối cùng và vẫn giữ anh lại đội hình U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á. Rõ ràng, nhà cầm quân người Nhật có lý do để làm vậy.
Ngày 17/1 tới đây, trận derby của nước Anh giữa Liverpool và M.U sẽ diễn ra. Đó cũng là dịp để 2 hội CĐV hùng mạnh ở Việt Nam tham gia ngày hội bóng đá “Red Party at LePARC” cùng với ca sỹ Duy Khoa và rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng khác.
Ở trận ra quân của U23 Việt Nam gặp U23 Jordan tối 14/1, HLV Trần Minh Chiến đã ngồi xem trận đấu với những người bạn và anh không quá bất ngờ với kết quả thua 1-3 của các học trò ông Miura.
U23 Việt Nam đã phải nhận tới 3 bàn thua ngay trong trận đầu ra quân VCK U23 châu Á 2016. Mọi con mắt đều hướng về bộ tứ hậu vệ Tấn Tài – Tiến Dũng – Duy Khánh và Thanh Hiền. Song với cựu đội trưởng Quế Ngọc Hải, việc để thủng lưới không hoàn toàn là do lỗi của hàng phòng ngự.
U23 Việt Nam thất bại toàn diện trước U23 Jordan, một phần bởi đối thủ mạnh hơn hẳn nhưng quan trọng hơn, kế hoạch của HLV Miura đã bị vỡ trước khi áp dụng.
U23 Việt Nam đã thất bại trong trận ra quân với một thế trận bị áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên, với các cầu thủ HA.GL trong đội hình, HLV Toshiya Miura có thể kỳ vọng vào những điểm tích cực trong các trận đấu sắp tới.
Cùng thất bại trong ngày đầu ra quân, đội trưởng của U23 Australia cho rằng, trận đấu với U23 Việt Nam sẽ quyết định suất dự Olympic Rio 2016 của đội bóng xứ Chuột túi.
Nhiều lần trò chuyện cùng Nguyễn Thị Ánh Viên, lần nào “tiểu tiên cá” cũng khiến tôi phải bật cười vì những câu trả lời chân chất và rất thú vị của cô. Chiều qua, chúng tôi lại có một cuộc trò chuyện rất cởi mở như thế ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, trước giờ cô ra Hà Nội nhận giải thưởng của Cúp Chiến thắng 2015.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn