Chùm tin bóng đá Việt Nam (26/5)

BONGDAPLUS.VN
06:25 ngày 26-05-2015
BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.
Chùm tin bóng đá Việt Nam (26/5)
Sẽ kiểm tra lại chấn thương của các tuyển thủ


Sau khi về nước, các tuyển thủ Đinh Tiến Thành, Nguyễn Văn Quyết, Trần Chí Công, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Huy Cường… sẽ được đưa đi kiểm tra lại các chấn thương dính phải khi tập luyện và thi đấu ở trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018. Theo thông tin ban đầu, chấn thương của các tuyển thủ nói trên không đáng ngại, nhưng VFF muốn kiểm tra kỹ để giúp các tuyển thủ có phác đồ điều trị hợp lý trước khi trở về CLB chuẩn bị cho giai đoạn 2 của V-League 2015.

Minh Châu tiếc nuối


Dù HLV Toshiya Miura và các đồng đội không hề trách móc, nhưng Minh Châu vẫn rất buồn khi nhận thẻ đỏ, đẩy ĐT Việt Nam vào thế khó và sau đó để thua chủ nhà Thái Lan 0-1. Ngay khi trở về nước, tiền vệ này phát biểu: “Tôi rất buồn vì chiếc thẻ đỏ của mình! Tôi không hề cố ý phạm lỗi và nhiệm vụ của tôi là phải khóa chặt Chanathip, nhưng có lẽ tôi “nhiệt” quá nên dẫn đến những lỗi không đáng có. Tôi không trách trọng tài, nhưng thật sự ông ấy đã quá nặng tay với ĐT Việt Nam”.

HLV Miura chia sẻ về các chấn thương của học trò

HLV Toshiya Miura vừa gửi lời chia sẻ đến lãnh đạo các đội bóng V-League có cầu thủ dính chấn thương ở trận ĐT Thái Lan – ĐT Việt Nam cũng như trong quá trình tập luyện trước đó. 


Đáp lại thiện ý đó, Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của CLB Than Quảng Ninh khẳng định rằng, chấn thương là điều không ai muốn nhưng chuyện đó có thể xảy đến với bất cứ cầu thủ nào, nhất là trong môi trường thi đấu khắc nghiệt. Ông Hùng nói: “Đội chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện cho các cầu thủ lên tập trung ở các đội tuyển khi VFF triệu tập. Và tôi nghĩ, tất cả các CLB cũng sẽ làm như vậy!”.

Sân bay Changi mở khu vực dành cho SEA Games


Để phục vụ công tác đưa đón các đoàn thể thao, nước chủ nhà Singapore đã mở hẳn một khu vực dành riêng cho SEA Games 28 ở sân bay Changi. Điều nhận thấy đầu tiên là khu vực này được kiểm soát rất khắt khe, các nhân viên an ninh liên tục theo dõi các hoạt động ghi hình, chụp ảnh... “Chúng tôi nhận được chỉ thị phải thực hiện như vậy. Vui lòng xóa hình bạn vừa chụp ngay!”, một nhân viên an ninh nói như vậy khi các PV tác nghiệp tại khu vực này.

Cơ sở hạ tầng hiện đại bậc nhất Đông Nam Á


Có thể nói, Singapore đã có những đầu tư tuyệt vời về cơ sở hạ tầng cho SEA Games 28. Ngoài SVĐ Quốc gia  Singapore có sức chứa 55.000 người, hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, thì nước chủ nhà còn có những công trình thi đấu hiện đại khác như Singapore Sports Hub (khu liên hợp thể thao Singapore), khu vực vịnh Marina, Singapore Expo, Bishan Sports Hall (trung tâm thể thao Bishan)… Các công trình này không chỉ được thiết kế hiện đại, mà còn giàu tính thẩm mỹ.

U23 Việt Nam suýt không có đủ phòng ở
Có mặt tại Singapore vào trưa hôm qua và di chuyển đến khách sạn Days nhưng các cầu thủ gặp đôi chút khó khăn khi khách sạn này chưa có đủ số phòng cho tất cả các cầu thủ. Ngay lập tức, lãnh đạo đoàn U23 Việt Nam đã can thiệp kịp thời, giúp các cầu thủ có đầy đủ phòng ở để nghỉ ngơi trước khi có buổi tập vào tối qua. 


Trong số các đội bóng dự SEA Games 28, U23 Việt Nam có mặt tại Singapore sớm nhất.

U23 Việt Nam sớm giáp mặt với U23 Thái Lan
Vào chiều nay (26/5), BTC giải sẽ bố trí để U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng tập luyện trên sân Nanyang Polytechmic. Tại SEA Games 28 này, U23 Việt Nam nằm cùng bảng B với U23 Thái Lan và hai đội sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối. Được biết, trước khi sang Singapore, HLV Toshiya Miura đã sưu tập băng hình về U23 Thái Lan và nhiều khả năng trong buổi tập chiều nay, U23 Việt Nam cũng sẽ cử người theo dõi để có những đánh giá xác thực về đội bạn.

Thời tiết cũng là… đối thủ


Singapore từng đăng cai SEA Games vào các năm 1983 và 1993. Năm nay là lần thứ 3 đảo quốc sư tử trở thành nước chủ nhà của Đại hội thể thao Đông Nam Á. Theo các lãnh đạo nước chủ nhà, việc Đại hội tổ chức vào mùa Hè, mà cụ thể từ 5/6 đến 16/6 tới đây, là để tránh trùng với các sự kiện quan trọng khác như Quốc khánh Singapore, giải F1 Singapore GP... Tuy nhiên, việc Đại hội diễn ra vào mùa Hè cũng gây khó khăn cho các CĐV, bởi thời tiết ở Singapore ban ngày có thể lên tới 35oC.

VCK GIẢI U15 quốc gia 2015 : Đã xác định được 2 cặp bán kết

Chiều qua, VCK U15 QG đã diễn ra lượt trận cuối cùng của bảng A. Đang hơn Sơn Tây 1 điểm nên chỉ cần hòa là SLNA giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, đội bóng trẻ xứ Nghệ đã thất thủ trước chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp này với tỷ số 2-4, đành nhường vị trí thứ nhì cho Sơn Tây. Ở trận đấu còn lại, Viettel đã dễ dàng thắng Đồng Tháp với tỷ số 3-0 để giữ vững ngôi đầu bảng. 

Như vậy, 4 đội vào bán kết là Viettel (7 điểm), Sơn Tây (6đ) ở bảng A và PVF (9đ), Hà Nội T&T (6đ) ở bảng B. Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào chiều mai (27/5) là Viettel - HN.T&T (15h30) và PVF - Sơn Tây (18h00).  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Sẽ đổi lịch V-League để tạo điều kiện cho ĐTQG Sẽ đổi lịch V-League để tạo điều kiện cho ĐTQG

    Ngày 3/9 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ đá lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2018 với ĐT Indonesia. Trận đấu này diễn ra trong bối cảnh V-League 2015 chưa mãn cuộc vì giải sẽ chỉ khép lại vào ngày 30/9/2015.

  • 'Tiếc là chúng ta không phản công được nhiều' 'Tiếc là chúng ta không phản công được nhiều'

    Sau khi theo dõi trận đấu tại vòng loại World Cup 2018 giữa Thái Lan và Việt Nam hôm Chủ nhật vừa qua, HLV Trần Minh Chiến đã cho biết: “ĐT Việt Nam đã chọn đúng đấu pháp, nhưng vì những mất mát đáng tiếc nên kế hoạch đá phòng ngự phản công của chúng ta bị ảnh hưởng, dẫn tới có quá ít pha đáp trả sắc bén”.

  • ĐT Việt Nam đá giao hữu với ĐT CHDCND Triều Tiên: Anh đá, em được lợi ĐT Việt Nam đá giao hữu với ĐT CHDCND Triều Tiên: Anh đá, em được lợi

    Trận giao hữu với ĐT CHDCND Triều Tiên vào tối nay như một cơ hội để HLV Toshiya Miura tổng duyệt lực lượng và chiến thuật cho ĐT Việt Nam cho vòng loại World Cup 2018. Nhưng ở góc độ khác, giới chuyên môn cho rằng, đây cũng là trận đấu rất thiết thực với U23 Việt Nam trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 28.

  • HLV Đoàn Thị Kim Chi (TP.HCM): "ĐT nữ Việt Nam vẫn cần thêm thời gian" HLV Đoàn Thị Kim Chi (TP.HCM): "ĐT nữ Việt Nam vẫn cần thêm thời gian"

    Không bỏ sót trận đấu nào của ĐT nữ Việt Nam ở AFF Cup 2015, HLV Đoàn Thị Kim Chi đã chia sẻ với chúng tôi những ý kiến rất thẳng thắn xung quanh giải đấu vừa kết thúc trên sân Thống Nhất.

  • U23 Việt Nam & thông điệp từ nước Nga U23 Việt Nam & thông điệp từ nước Nga

    Hôm qua, dư luận bỗng sôi động với một bức tâm thư được gửi từ Nga của thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm. Cầu thủ này mong mỏi có được cơ hội khoác áo U23 Việt Nam và nếu được thi đấu tại SEA Games thì đó là một diễm phúc lớn trong đời cầu thủ của anh.

  • Tiền đạo Huỳnh Như tỏa sáng: Niềm tin vào chủ công mới Tiền đạo Huỳnh Như tỏa sáng: Niềm tin vào chủ công mới

    Không phải là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT nữ Việt Nam ở AFF Cup 2015, nhưng 4 bàn thắng của Huỳnh Như đã gieo vào lòng NHM niềm tin và sự kỳ vọng lớn.

  • ĐT Việt Nam: Nhào nặn bộ khung, ưu tiên "đá tảng" ĐT Việt Nam: Nhào nặn bộ khung, ưu tiên "đá tảng"

    Hơn 10 ngày nữa ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đầu tiên trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, gặp Thái Lan. Đá trên sân khách và trước đội bóng mạnh nên HLV Toshiya Miura đang nhào nặn bộ khung cho đội tuyển, mà ở đó sự chắc chắn bên phần sân nhà được đặt lên hàng đầu.

  • Công Phượng và đồng đội làm gì trong ngày xả trại? Công Phượng và đồng đội làm gì trong ngày xả trại?

    Sau 1 tuần tập luyện với khối lượng vận động lớn, các tuyển thủ ở cả ĐT Việt Nam lẫn U23 Việt Nam đã được HLV Toshiya Miura cho phép nghỉ ngơi 1 ngày. Đây thực sự là khoảng thời gian quý báu giúp họ lấy lại sự cân bằng tinh thần, cũng như nạp năng lượng chuẩn bị cho các buổi tập tiếp theo.

  • U23 Việt Nam: Hoàng Thịnh chấn thương, cơ hội cho Tuấn Anh? U23 Việt Nam: Hoàng Thịnh chấn thương, cơ hội cho Tuấn Anh?

    HLV Toshiya Miura luôn gây bất ngờ trong cách bố trí nhân sự thông qua việc thường xuyên xáo trộn đội hình, nhưng Ngô Hoàng Thịnh luôn là vị trí khó thay đổi nhất ở U23 QG.

  • Cựu thủ môn U19 Việt Nam - Đặng Văn Lâm: “Hãy cho tôi cơ hội, dù một lần nữa thôi!” Cựu thủ môn U19 Việt Nam - Đặng Văn Lâm: “Hãy cho tôi cơ hội, dù một lần nữa thôi!”

    Mới đây, từ nước Nga xa xôi, cựu thủ môn của ĐT U19 Việt Nam – Đặng Văn Lâm đã gửi lời “thỉnh cầu” trên mạng xã hội Facebook, với mong muốn được trở về tìm cơ hội cuối cùng thi đấu cho U23 Việt Nam. PV báo Bóng đá đã có cuộc trao đổi với Đặng Văn Lâm.

  • Chùm tin bóng đá Việt Nam (12/5) Chùm tin bóng đá Việt Nam (12/5)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x