M.U & Barca sẽ nối tiếp Arsenal, Man City sang Việt Nam

Minh Hải
11:31 ngày 22-07-2015
Kể từ khi thông tin Man City sang Việt Nam thi đấu giao hữu, một bộ phận không nhỏ NHM Việt Nam đặt ra câu hỏi: Khi nào đến M.U và Barca. Câu trả lời: Trong tương lai không xa.
M.U & Barca sẽ nối tiếp Arsenal, Man City sang Việt Nam
Trong 20 năm qua, nhiều đội bóng lớn đã đến Việt Nam du đấu và tới thời điểm này, rất nhiều NHM cả nước còn nhớ cột mốc lịch sử khi Juventus sang Hàng Đẫy đá giao hữu. Cả thế giới sôi sục và mong được chào đón Juventus vừa giành chức vô địch Champions League, nhưng “Bà đầm già thành Turin” đã chọn Việt Nam. HLV Lippi cùng các siêu sao như Viali, Lombardo đẹp trai như tài tử bằng xương, bằng thịt thực sự đã hút hồn các CĐV Việt Nam. Tất nhiên, sau trận đấu lịch sử này, báo chí thế giới đăng tải những thông tin, hình ảnh về chuyến đi đó và bóng đá Việt Nam đã đến với thế giới theo cách không thể ấn tượng hơn.

Rồi sau đó, tới năm 2008, Olympic Brazil của những người hùng, trong đó có siêu sao Ronaldinho thực sự tạo ra một cơn sốt, bên cạnh người đội trưởng đã cùng Brazil vô địch World Cup 1994 – HLV Carlos Dunga. Phóng viên của kênh O’Globe đã thừa nhận trong lời dẫn phóng sự của mình được phát đi toàn thế giới: “Brazil, Ronaldinho đi đến đâu cũng để lại dấu ấn nhưng cuồng nhiệt đến mức này thì chỉ có ở Việt Nam”.


Running man Vũ Xuân Tiến được tôn vinh tại Emirates và được phát trực tiếp khắp toàn cầu

Đỉnh cao của cơn sốt phải kể đến chuyến du đấu của Arsenal với câu chuyện “Running man” Vũ Xuân Tiến đã trở thành huyền thoại. Là đội bóng rất được hâm mộ tại Việt Nam, Arsenal tạo cơn sốt lớn mà một cặp vé đỉnh điểm lên tới 7 triệu đồng. Một chàng trai yêu đội bóng, chạy theo xe bus và được đưa lên xe, thủ môn Wojciech Szczesny thay mặt toàn đội làm một phóng sự kéo dài hơn 3 phút và đó trở thành clip được xem nhiều trên Youtube và chia sẻ rất lớn trên các mạng xã hội. 

Tới thời điểm này, tìm kiếm từ khoá Vũ Xuân Tiến trên google, chỉ trong 0,34 giây, chúng ta có hơn 4 triệu kết quả. Họ chính là người xây lên cây cầu, đưa thế giới đến với Việt Nam.

Người viết đã hỏi HLV Arsene Wenger trong buổi họp báo sau trận đấu với ĐT Việt Nam rằng: “Nếu có một cầu thủ nào đó hoặc Sir Alex hỏi ông rằng bóng đá Việt Nam thế nào và có nên sang Việt Nam thi đấu, huấn luyện hay không. Ông sẽ trả lời thế nào?”. HLV Wenger cười và trả lời: “Rất nên. Một đất nước tuyệt đẹp, một dân tộc thân thiện, một quốc gia yêu bóng đá. Bất cứ cầu thủ, HLV nào cũng muốn làm việc trong môi trường như vậy”.

ĐÃ CÓ CHIẾN THUẬT ĐƯA M.U, BARCA SANG VIỆT NAM

Có một thực tế là, Man City đồng ý sang Việt Nam sau khi đã tham khảo thủ quân của mình – trung vệ Vicent Kompany – người đã sang Việt Nam 2 lần. Chính cầu thủ người Bỉ này cũng nhiều lần thể hiện mong muốn mở lò đào tạo bóng đá ở Việt Nam. Sau khi tham khảo Vicent Kompany, lãnh đạo Man City đồng ý và cuộc đàm phá chỉ kéo dài 15 phút để hoàn tất mọi viêc. Trước đây, Arsenal sang Việt Nam cũng nhờ mối quan hệ của bầu Đức với HLV Wenger.


Pep đã tới Việt Nam, sau đó là Barca, M.U...

Thế giới đã biết đến Việt Nam nhiều hơn trong thời gian qua khi Del Piero tới Hà Nội, thậm chí, De Rossi, HLV Pep Guardiola sang Việt Nam du lịch và bây giờ đến Man City. Điều đáng nói là, chi phí ra sân cho Arsenal và Man City rất thấp, thấp hơn rất nhiều so với những quốc gia khác mà họ đã và đến. Chúng ta có thể khẳng định rằng tiền bạc không phải là tất cả và mấu chốt nằm ở mối quan hệ. Khi chúng ta có cả 2 yếu tố trên, việc đưa một đội bóng lớn sang Việt Nam không còn khó như trước đây nữa.

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn ở Việt Nam đã có mối quan hệ với những đội bóng lớn, thậm chí là có hợp đồng tài trợ. Khi chúng ta mong muốn, có sự chuẩn bị tốt và quyết tâm thực hiện, MU, Barca sang Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian bởi tất cả đều đang chuẩn bị cho một sự kiện tầm cỡ thế giới như thế…

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x