Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã thống nhất sẽ phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các đối tác bảo hiểm nghiên cứu và thực hiện việc mua bảo hiểm cho các cầu thủ tại V-League, giải hạng Nhất mùa bóng 2016. Đây là điều cần thiết để giúp các cầu thủ có thể an tâm tập luyện và thi đấu.
ĐIỀU TẤT YẾU CỦA BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP
Trong những năm gần đây, sự quyết liệt của các trận đấu tại đấu trường V-League ngày càng tăng lên, dẫn đến việc các ca chấn thương xuất hiện với tần suất lớn hơn trước. Chấn thương gây ảnh hưởng đến lực lượng của các đội bóng đã đành, những ca chấn thương nặng còn mở ra những hệ lụy đáng buồn đối với sự nghiệp và cuộc sống của giới cầu thủ.
Chi phí điều trị chấn thương là khó khăn đầu tiên. Vì thiếu kinh phí nên không ít cầu thủ không thể chữa dứt điểm chấn thương, đành phải cắn răng ra sân với “vết đau mãn tính” khiến phong độ của họ trở nên sa sút và tuổi thọ nghề cũng giảm đi đáng kể. Đã có nhiều trường hợp phải giải nghệ vì chấn thương khi còn rất trẻ, rồi sau đó đối mặt với vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Những hệ quả tiêu cực mà chấn thương có thể gây ra như kể trên sẽ bị hạn chế đáng kể nếu như các cầu thủ Việt Nam được “bảo vệ” bằng những hợp đồng bảo hiểm.
Việc mua bảo hiểm cho cầu thủ không phải là chuyện có thể tiến hành trong một sớm, một chiều. Trong thời gian từ nay đến khi mùa giải 2016 khởi tranh, VPF sẽ phối hợp với VFF và đối tác bảo hiểm để nghiên cứu, đưa ra phương án phù hợp nhất với điều kiện thực tế của bóng đá Việt Nam.
Theo tìm hiểu, các hình thức bảo hiểm cho cầu thủ giới thiệu với VPF là rất đa dạng, thậm chí là có thể “bảo vệ tận răng” cho cầu thủ tại V-League, hạng Nhất. Tuy nhiên, điều này chắc chắn sẽ ngốn khoản chi phí không hề nhỏ. Bởi, nguyên tắc hoạt động của các loại hình bảo hiểm là “cộng đồng chia sẻ rủi ro với các cá thể thông qua tiền phí bảo hiểm” nên rủi ro càng ít thì chi phí mua bảo hiểm càng cao.
Ông Phạm Ngọc Viễn cho biết thêm: “VPF sẽ cân nhắc các gói bảo hiểm để có sự lựa chọn phù hợp nhất với chi phí. Trước mắt, chúng tôi sẽ ưu tiên bảo hiểm cho đôi chân các cầu thủ, vì đây là bộ phận dễ gặp chấn thương nhất trong quá trình thi đấu”.
Dù chưa thể so với các hình thức bảo hiểm dành cho các đồng nghiệp châu Âu, nhưng với giới quần đùi, áo số tại Việt Nam thì việc được bảo vệ đôi chân đã là một sự đổi mới rất lớn so với quá khứ.
Ước mơ thành sự thật
Lâu nay, không nhiều CLB Việt Nam tiến hành mua bảo hiểm cho các cầu thủ, đặc biệt là những loại bảo hiểm “đặc thù” dành cho các VĐV thể thao. Ở cấp vĩ mô, VPF cũng đã tính đến việc mua bảo hiểm cho tất cả cầu thủ tại V-League và hạng Nhất từ cách đây vài năm nhưng đến nay mới có điều kiện để bắt tay vào thực hiện.
HỌ ĐÃ NÓI...
Ông Nguyễn Minh Ngọc (Phó Tổng Giám đốc VPF):
“Các CLB cần phải có trách nhiệm đối với cầu thủ và các cầu thủ cũng phải có trách nhiệm với chính mình. Việc mua bảo hiểm là vô cùng quan trọng, bởi không may gặp ốm đau hay chấn thương trong thi đấu và tập luyện thì việc có bảo hiểm sẽ giải quyết được vấn đề về tài chính trong việc chữa trị. Tất nhiên, tùy thuộc vào điều kiện tài chính của mỗi CLB mà cầu thủ của họ có thể chọn một gói bảo hiểm phù hợp với khả năng của mình”.
HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T):
“Tôi hoàn toàn ủng hộ việc mua bảo hiểm cho các cầu thủ. Cá nhân tôi cho rằng, các cầu thủ cũng sẽ hoàn toàn đồng ý với đề xuất này. Bởi việc có bảo hiểm đôi chân sẽ giúp cho các cầu thủ giải quyết được những vấn đề về tài chính khi không may gặp phải chấn thương trong khi thi đấu. Chẳng hạn, nếu không may dính chấn thương nặng như tiền vệ Anh Khoa của SHB.ĐN và phải tốn số tiền lên đến 800 triệu đồng để chữa trị mà không có bảo hiểm thì sẽ rất lao đao”.
Tiền vệ Phạm Nguyên Sa (SHB Đà Nẵng):
“Tôi từng bị chấn thương và phải trải qua ca phẫu thuật tốn hết 400 triệu đồng của CLB SHB.ĐN. Vì thế, nếu mua bảo hiểm mà cầu thủ không may dính chấn thương dẫn đến phẫu thuật thì CLB cũng như cầu thủ sẽ không phải tốn một số tiền lớn đến thế, bởi đã có nguồn bảo hiểm chi trả phần nào. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc mua bảo hiểm cho cầu thủ. Như thế cũng đồng nghĩa, chúng tôi sẽ yên tâm thi đấu và cống hiến hơn”.
Sự thay đổi về kiểu tóc, gu ăn mặc cũng như thể hình khỏe khoắn hơn giúp các cầu thủ Việt Nam trở nên bảnh bao, điển trai hơn so với khoảng thời gian được xem là “tuổi thơ dữ dội”.
Nhiều người đã khá bất ngờ trước thông tin tiền vệ Võ Duy Nam chuyển về đầu quân cho QNK Quảng Nam sau khi kết thúc hợp đồng với FLC Thanh Hóa, bởi trước đó ai cũng nghĩ anh sẽ khoác áo đội bóng quê hương Sanna Khánh Hòa. Thế nhưng, phía sau bản hợp đồng của Duy Nam là cả một câu chuyện…
Bắt đầu từ Mạc Hồng Quân, trào lưu diện mũ thời thượng bắt đầu lan tới hàng loạt các tuyển thủ Việt Nam khác như Trọng Hoàng, Đinh Tiến Thành, Duy Mạnh hay Quế Ngọc Hải…
Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay tại Nhật Bản, tiền đạo Công Phượng đã bất ngờ được tặng quà. Dựa theo logo in trên túi có thể suy đoán đây là món quà chào đón từ phía CLB Mito Hollyhock.
Đánh bại TP.HCM với tỷ số 3-1 trong trận bán kết 2 VCK U21 QG báo Thanh Niên – cúp Clear Men 2015, HN.T&T sẽ gặp An Giang trong trận chung kết diễn ra vào ngày 1/11 tới.
Nếu không có gì thay đổi thì tháng 1 tới, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sẽ cùng Nguyễn Công Phượng - đồng đội ở HA.GL, sang Nhật Bản thi đấu theo dạng cho mượn, thời hạn 1 năm. Điểm đến của Tuấn Anh cũng là J-League 2, cụ thể hơn là đầu quân cho Yokohama FC - CLB đã theo đuổi anh trong suốt 2 năm qua.
Một chấn thương nặng đã khiến cựu tiền vệ của U23 Việt Nam Nguyễn Thái Dương phải giải nghệ và anh đã quyết định dấn thân theo con đường kinh doanh thời trang với việc mở một shop quần áo ở quê nhà TP.Pleiku - Gia Lai.
Cái răng, cái tóc là góc con người, các cầu thủ Việt Nam cũng rất quan tâm đến tóc tai của bản thân. Câu chuyện về tính cách của cầu thủ được thể hiện thời trang tóc của cầu thủ Việt qua lời kể của tay kéo Nguyễn Hữu Lộc.
Trong quan điểm làm nghề của mình, HLV Henrique Calisto cho rằng một HLV không chỉ đào tạo ra lứa cầu thủ giỏi mà còn biết xây dựng hình ảnh của đất nước thông qua những cầu thủ.
Nghiêm Xuân Tú vẫn được biết đến với tư cách là cầu thủ phủi thành công ở sân chơi chuyên nghiệp, dùng bóng đá để phá ung thư nhưng cũng rất nổi tiếng với phong cách thời trang không giống ai.
Siêu phẩm đá phạt của Văn Khang cùng bàn thắng trên chấm phạt đền của Minh Khoa đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia. Thắng trận thứ 2 liên tiếp, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã mở toang cánh cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.
Ở buổi bốc thăm vòng Play-in MSI 2024, đại diện Việt Nam là GAM Esports thi đấu tại nhánh B gồm Top Esports, Fnatic và đại diện CBLOL chưa xác định. Bên cạnh đó, nhà vô địch VCS 2024 mùa Xuân sẽ gặp Fnatic ngay ở trận đầu tiên.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn