Cận cảnh 7 tân binh của U23 Việt Nam

Ngọc Anh Ngọc Anh
11:04 ngày 26-11-2015
Trong danh sách 29 cầu thủ vừa được HLV Miura gọi lên tuyển tập trung lần này có đến 7 gương mặt lần đầu được lên tuyển. Tất cả đều rất ít khi xuất hiện ở các trận đấu đỉnh cao nên không phải ai cũng nhớ mặt gọi tên 7 tân binh của U23 Việt Nam.
Cận cảnh 7 tân binh của U23 Việt Nam
1. Thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn: Chuyên gia bắt phạt đền

Có một điểm chung với các thủ môn của Trung tâm đào PVF đó là bản lĩnh tâm lý cực tốt. Điều đó đã kiểm chứng nhiều ở các giải U toàn quốc và Thanh Tuấn không phải là ngoại lệ. Tại giải U19 QG 2015 tổ chức tại Vinh, Thanh Tuấn đã trở thành người hùng của U19 PVF khi anh đã có 2 pha đẩy 11m thành công, giúp đội nhà vượt qua U19 HN.T&T sau loạt sút luân lưu cân não ở trận chung kết. 

Thủ môn Thanh Tuấn đã có bước trưởng thành nhanh sau khi khoác áo U19 Việt Nam

Nhờ màn trình diễn ấn tượng đó nên thủ môn sinh năm 1997 (ít tuổi nhất so với 5 thủ môn được lên tuyển lần này) đã giúp anh giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải rồi gọi lên U19 QG thi đấu giải U19 ĐNÁ cũng như vòng loại U19 châu Á 2016. 

Thanh Tuấn có sải tay dài, kỹ năng xử lý bóng bằng chân rất điêu luyện và nhất là khả năng chỉ huy, điều chỉnh hàng thủ rất nhạy bén.

2. Thủ môn Trần Đình Minh Hoàng: Sau tai nạn là “phất cờ”

Đã có những lo lắng mỗi khi U23 Việt Nam tập trung mà không có thủ môn nào quá nổi bật về chuyên môn và đặc biệt là tâm lý thi đấu thì đợt hội quân lần này nỗi lo đó sẽ phần nào vơi đi khi có sự góp mặt của thủ môn Trần Đình Minh Hoàng. 

Thủ môn người Huế này đã có mùa giải rất thành công trong màu áo đội hạng Nhất Huế. Sau đó, đến giải U21 QG, Minh Hoàng tiếp tục thuyết phục các nhà chuyên môn bằng phong độ rất tượng, đặc biệt khi anh được cho Bình Định mượn. 

Thủ môn người Huế Trần Đình Minh Hoàng lần đầu lên tuyển

Việc đội bóng đất Võ lọt vào đến vòng bán kết giải U21 QG 2015 có sự đóng góp rất lớn của thủ môn lớn lên ở khu phố chẳng bao giờ sợ lụt lội tại Trường An (Huế) này. Chỉ một chút đáng tiếc ở trận bán kết, pha xử lý hỏng của Minh Hoàng đã khiến Bình Định thua An Giang. 

Nhưng với các nhà chuyên môn thì đó đơn thuần là tai nạn và anh vẫn được triệu tập vào U21 báo Thanh niên Việt Nam. Và việc Minh Hoàng lên tuyển chính là do đề xuất của trợ lý Công Minh, người đã theo sát anh thi đấu tại U21 QG. Bây giờ, cơ hội lên tuyển đã đến và Minh Hoàng chắc chắn sẽ được nhắc đến nhiều ở trận đấu phía trước bởi khả năng bắt bóng dính, ra vào hợp lý và lỳ lợm.

3. Hậu vệ Nguyễn Trọng Đại: Người Hải Dương trầm lặng

Có một điều khá bất ngờ là trong 2 năm gần đây, địa phương không có đội bóng chơi tại các giải chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam là Hải Dương lại là nơi liên tục có các cầu thủ lên các ĐTQG. Ở cấp độ ĐTQG, Khánh Lâm và Xuân Thành đã là trụ cột của đội tuyển, còn ở U23, Văn Sơn và Văn Toàn đã ăn cơm tuyển từ năm 2014. 

Lần này, thêm một lần lại có 1 cầu thủ người Hải Dương lên tuyển nữa là hậu vệ Nguyễn Trọng Đại. Gia nhập lò đào tạo Viettel được gần 5 năm nay, Trọng Đại có được những bước tiến nhanh đến bất ngờ. 

Trung vệ Trọng Đại từng đeo băng thủ quân U19 Việt Nam

Đợt giữa năm nay U19 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải U19 ĐNÁ cũng như vòng loại U19 châu Á 2016, Trọng Đại nhận được rất nhiều sự tin tưởng của HLV Hoàng Anh Tuấn. Và có một điều khá thú vị là khi lên tuyển, do vị trung vệ không có nhiều gương mặt khả dĩ nên HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa Trọng Đại từ vị trí tiền vệ trụ xuống đá trung vệ. 

Ở vị trí mới nhưng cầu thủ sinh năm 1997 này chơi rất chững chạc và âm thầm đóng góp thành tích cho đội tuyển. Cũng nhờ màn trình diễn ở hai giải đấu vừa qua mà Đại đã lọt vào mắt xanh của HLV Miura.

4. Hậu vệ Dương Văn Khoa: Ngỡ ngàng với Khoa “móm”

Chưa từng được khoác áo các đội tuyển ở cấp độ U và ở ngay cả ở đội bóng chủ quản Than.QN thì Văn Khoa chỉ là sự lựa chọn lựa số 3 ở vị trí hậu vệ trái thế nên việc anh có tên trong danh sách tập trung U23 Việt Nam gây nên sự ngạc nhiên. Nhưng với những ai thường xuyên xem Than.QN thi đấu giai đoạn cuối V-League 2015 thì cái tên Khoa “móm” không hề xa lạ. 

Hậu vệ Văn Khoa có lối chơi xông xáo, hỗ trợ tấn công tốt

Đó là thời điểm mà Than.QN khủng hoảng vị trí hậu vệ trái khi Xuân Hùng, Văn Việt bị chấn thương, dính thẻ phạt liên miên nên Văn Khoa được sử dụng 1 cách bất đắc dĩ. Đáng ngạc nhiên là trong mùa giải đầu tiên được đá V-League, hậu vệ sinh năm 1994 này chơi rất ấn tượng nhờ các pha truy cản quyết liệt cùng khả năng hỗ trợ tấn công tốt cho “đàn anh” thân thiết là tiền vệ cánh Minh Tuấn. 

Chính nhờ các trận ở cuối mùa giải 2015 đã giúp cầu thủ người Bãi Cháy (Quảng Ninh) này ghi điểm với thầy Miura. Lần đầu được khoác áo U23 Việt Nam, chắc chắn sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị với cầu thủ có vẫn thường bẻn lẽn khi nói chuyện này.

5. Hậu vệ Nguyễn Văn Dũng: Lầm lỳ… đấm chết voi

Thực ra, nếu xếp Văn Dũng nằm trong danh sách những tân binh của U23 Việt Nam trong đợt tập trung này chưa chuẩn xác nhưng quãng thời gian anh được mặc áo tuyển chưa đến… 1 trận nên vẫn có thể xem là lính mới ở tuyển. 

Sau khi bị đứt dây chằng đầu gối, Văn Dũng đã có màn tái xuất ấn tượng

Trước đó, đợt đầu năm nay, hậu vệ  sinh năm 1994 này đã được HLV Miura gọi bổ sung lên tuyển nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016, nhưng anh chỉ duy nhất được xếp vào thi đấu nội bộ…đúng 1 hiệp đấu rồi sau đó anh bị dính chấn thương nên không có tên trong danh sách U23 lên đường sang Malaysia thi đấu. 

Dũng “Thái Bình” bị đứt dây chằng đầu gối và suốt mùa giải V-League 2015, anh chỉ làm bạn với phòng tập phục hồi cùng người bạn Duy Khánh. Đến giải U21 QG hay U21 quốc tế 2015, Văn Dũng mới tái xuất và không mất nhiều thời gian anh đã được gọi lên tuyển. 

Văn Dũng ít nói và trên sân anh luôn chơi bóng với độ “nhiệt” cao và anh cũng đa năng giống như Trọng Đại khi có thể đá hậu vệ trái và trung vệ và đây là nhân tố thú vị ở đôi tuyển.

6. Tiền vệ Trần Duy Khánh: Sự hào hoa của chàng trai có khuôn mặt hài hước

Đã khá lâu rồi lò đào tạo B.BD mới sản sinh ra 1 cầu thủ góp mặt ở cấp độ U23 là tiền vệ Trần Duy Khánh. Cầu thủ có thể hình, khuôn mặt hao hao giống tiền vệ Phúc “gà” trứ danh ở xứ Quảng Đà này chơi bóng hào hoa, tinh tế và không kém phần “bặm trợn” khi giáp mặt đối thủ. 

Tiền vệ Duy Khánh thi đấu ấn tượng trong màu áo U19 Việt Nam

Là học trò cưng của GĐKT Đặng Trần Chỉnh, Duy Khánh có những bước tiến nhanh mà bằng chứng là tại giải U19 ĐNÁ 2015, tiền vệ này anh được đá chính ở các trận đấu quan trọng cuối giải. Duy Khánh rất sắc sảo, khó lường với các pha “quay compa” cùng tư duy chiến thuật tốt. 

Mặt khác khả năng hỗ trợ phòng ngự của anh rất đáng nể và anh được xem là nhân tố bí ẩn trong cách chơi phòng ngự phản công mà HLV Miura nhiều khả năng sẽ áp dụng cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2016.

7. Tiền đạo Phạm Xuân Mạnh: Một tấc đến đỉnh

Dù SLNA của Xuân Mạnh không góp mặt tại VCK U21 QG 2015 nhưng HLV Phạm Minh Đức vẫn quyết định đưa tiền đạo Phạm Xuân Mạnh vào thành phần U21 báo Thanh niên Việt Nam tham dự giải U21 Quốc tế

Tiền đạo Xuân Mạnh (phải) đã có 3 bàn thắng tại giải U21 Quốc tế 2015

Lập tức cầu thủ này đã đáp lại niềm tin mà HLV Phạm Minh Đức dành cho mình khi ghi tới 3 bàn thắng (1 bàn vào lưới U21 Thái Lan và cú đúp vào lưới U21 Singapore) cùng 1 đường kiến tạo cho Lâm Ti Phông điền tên mình lên bảng tỷ số (ở trận với U21 Thái Lan).  Chính nhờ những màn trình diễn ấy mà Xuân Mạnh đã gây được ấn tượng mạnh với HLV Miura. Và sau một thời gian cân nhắc, tiền đạo người Yên Thành (Nghệ An) đã được ông thầy người Nhật Bản chọn lựa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x