Cầu thủ bỏ đá bóng, gia nhập… IS

Đức Việt
13:29 ngày 27-01-2015
Những nguồn tin tại Anh tiết lộ thông tin sốc: một nhóm 5 phần tử khủng bố IS từng chơi bóng ở London. Các lực lượng chống khủng bố đang hi vọng nhóm “cầu thủ lầm đường lạc lối” này sẽ là đầu mối để tìm ra gã đồ tể khét tiếng của IS, Jihadi John.
Cầu thủ bỏ đá bóng, gia nhập… IS
TỪ CẦU THỦ TỚI PHẦN TỬ KHỦNG BỐ
Những tờ như The Times, Daily Mail và Daily Star đồng loạt tiết lộ nhóm 5 phần tử khủng bố IS có xuất thân là cầu thủ đều từng là những người nhập cư Bồ Đào Nha vào London trước đây. Họ sang xứ Sương mù với giấc mộng trở thành Cristiano Ronaldo mới. Vậy mà đến thành… Bebe cũng không nổi. Bây giờ, họ lại cùng “đầu quân” cho tổ chức khủng bố IS.

Nhóm “cầu thủ lầm đường lạc lối” này từng được đánh giá là có tiềm năng để tỏa sáng trên sân cỏ. Một người trong số đó, Fabio Pocas còn từng ăn tập trong lò đào tạo của Sporting Lisbon - cái nôi đã ươm mầm tài năng của Luis Figo và Cristiano Ronaldo trước đây.

Pocas năm nay 22 tuổi và đã sang London từ 3 năm trước. Pocas giúp đội UK Football Finder vô địch một giải đấu địa phương. Phần giới thiệu về Pocas trên mạng internet có đoạn: “Fernando Torres là thần tượng của Pocas và anh cũng có lối chơi tương tự Torres. Pocas là nỗi khiếp đảm với bất cứ hàng thủ nào”.
GĐTT Ewemade Orobator của UK Football Finder tiết lộ Pocas có cơ hội thử việc tại một đội bóng tên tuổi của Anh, nhưng không hiểu sao anh lại “im thin thít và lặn mất tăm”.

Pocas hồi còn thi đấu cho UK Football Finder

Bây giờ Pocas xuất hiện trở lại, nhưng trong bộ dạng của một phần tử IS. Pocas có tên mới là Abdurahman Al Andalus. Phần tử khủng bố từng ôm mộng thành CR7 mới này thậm chí đã kịp lấy một cô vợ Hồi giáo. Orobator vừa sửng sốt, vừa tiếc nuối: “Tôi hi vọng là đến giờ Pocas vẫn chưa mất mạng. Nếu anh ta thử việc tại đội bóng mà tôi đã giới thiệu, chắc hẳn anh ta đã không gia nhập IS rồi. Thật không tài nào hiểu nổi”.

Một cựu cầu thủ khác, Celso Rodrigues da Costa được cho là từng thử việc ở Arsenal trước đây, nhưng sau đó không được Pháo thủ thu nhận. Thay vì xỏ giày ra sân, Da Costa xuất hiện trở lại với cây súng tiểu liên trên tay bên Syria.

Những phần tử khủng bố xuất thân từ cầu thủ kể trên được cho là đã tham gia ghi hình những cảnh đồ tể khét tiếng của IS, Jihadi John hành quyết các con tin. Các chuyên gia chống khủng bố tin rằng mối liên hệ giữa nhóm 5 phần tử này với Jihadi John (kẻ nói giọng London) sẽ là đầu mối quan trọng có thể giúp những lực lượng chống khủng bố phát hiện, bắt hoặc tiêu diệt Jihadi John.

BỎ ĐÁ BÓNG Để CẦM SÚNG
Việc có tới 5 cầu thủ khác nhau từng ôm mộng thành sao sân cỏ tại Anh giờ đều thành phần tử khủng bố IS khiến nhiều người sốc nặng. Đáng buồn thay, đây lại không phải trường hợp duy nhất cầu thủ bỏ đá bóng để cầm súng làm khủng bố.

Karan từng sát cánh bên Aogo, Khedira, K.P.Boateng… trong các đội trẻ của Đức

Hồi tháng 10 năm ngoái, tới lượt cựu ngôi sao trẻ của bóng đá Tunisia, Nidhal Selmi mất mạng ở Syria khi đang “đầu quân” cho IS. Cho đến giờ, người thân và đồng đội cũ của Selmi vẫn chưa hết sốc. Họ vẫn không thể hiểu tại sao Selmi lại có thể dẹp sự nghiệp cầu thủ đầy tươi sáng của mình sang một bên để đi làm khủng bố, đến nỗi bị mất mạng nơi xứ người.

Hồi tháng 11/2013, dư luận từng rúng động bởi vụ cựu tuyển thủ U17 Đức, Burak Karan mất mạng trong một vụ đánh bom ở Syria. Chẳng ai có thể ngờ một cầu thủ từng thi đấu bên những ngôi sao cỡ Sami Khedira, Kevin-Prince Boateng và Dennis Aogo như Karan lại có thể bỏ ngang nghiệp quần đùi áo số để gia nhập tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

Cú sốc khi Karan thành phần tử khủng bố và mất mạng

Những trường hợp như “nhóm 5 người có liên hệ với Jihadi John”, như Karan, như Selmi có lẽ khiến những người làm công tác đào tạo bóng đá trẻ sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn về nhiệm vụ ươm mầm tài năng của mình.

Cầu-thủ-khủng-bố vào tù


Hồi tháng 12 năm ngoái, cựu cầu thủ Kreshnik Berisha của đội bóng Đức, TuS Makkabi Frankfurt bị tòa án tại Đức kết án tù 3 năm 9 tháng, sau khi bị phát hiện gia nhập IS.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x