Câu chuyện bóng đá: Thắp sáng những ước mơ!

Đỗ Tuấn
06:16 ngày 24-07-2014
“Em mơ ước và đang nỗ lực từng ngày để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp mong giúp gia đình thoát cảnh khó khăn”, đó là khát vọng chung của cả 3 cầu thủ vừa nhận giải “Cầu thủ xuất sắc vượt khó” do báo Bóng đá trao tặng vào chiều qua trên sân Tự Do…
Câu chuyện bóng đá: Thắp sáng những ước mơ!

KHÁT VỌNG CỦA HOÀNG VĂN KHOAN
Cách đây vài ngày, HLV Nguyễn Đình Tuấn của Thừa Thiên Huế tiết lộ: “Đội của tôi có một cầu thủ trẻ hoàn cảnh tội nghiệp lắm. Bố nghiện rượu, mẹ bỏ đi xa làm ăn. Thằng nhỏ có cha có mẹ mà như mồ côi, nhưng được cái nó chăm và đá tốt lắm”. 

Theo lời HLV Đình Tuấn, tôi đã tìm gặp Hoàng Văn Khoan, cầu thủ trẻ được nhắc đến trong câu chuyện và cũng là đội trưởng U17 TT.Huế. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Khoan là gương mặt rất sáng, nhưng ánh mắt rất buồn, buồn lắm. 

Khoan không kể nhiều về gia đình, về những khó khăn của em, nhưng rồi chúng tôi cũng biết chứng nghiện rượu của bố em là căn nguyên khiến gia đình ly tán, 7 anh chị em phải tha phương cầu thực, chỉ có Khoan nhờ chơi bóng đá nên vẫn còn được đến trường…

Trong câu chuyện, Khoan nói: “Em rất thích lối chơi của các anh Thành Lương, Văn Quyết (Hà Nội T&T) và mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp như các anh ấy. Đó cũng là cách để em thay đổi cuộc đời…”.


THẮP SÁNG NIỀM TIN
Ngoài trung vệ Hoàng Văn Khoan của Thừa Thiên Huế, 2 cầu thủ khác được nhận giải cầu thủ xuất sắc vượt khó là thủ môn Nguyễn Thanh Tùng (U17 Viettel) và tiền vệ Nguyễn Ngọc Thái (U17 Bình Dương). Hoàn cảnh của Thanh Tùng cũng khiến nhiều người ứa nước mắt. Em thổ lộ: “Bố em vừa mất vì tai nạn giao thông hồi năm ngoái, nên nhiều lúc em phải nén nỗi buồn để làm điểm tựa cho mẹ và cố gắng tập luyện thật tốt để thoát nghèo nhờ bóng đá. Thế nhưng, vừa qua thông tin trung tâm Viettel giải thể khiến em lo lắm. Em rất sợ giấc mơ của mình sẽ không thành…”.

Để phần nào san sẻ những khó khăn của các cầu thủ trẻ cũng như tiếp thêm niềm tin cho các em tiếp tục theo đuổi niềm đam mê, báo Bóng đá đã duy trì việc trao giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc vượt khó” từ năm 2010 đến nay. Và ở vòng chung kết lần này, 3 cầu thủ nói trên đã được chọn để nhận giải với số tiền 10 triệu đồng/người. 


Có những việc ngỡ là nhỏ, nhưng niềm vui nó mang lại vô cùng lớn. Cầu thủ trẻ Nguyễn Ngọc Thái tâm sự: “Em rất bất ngờ và xúc động khi được báo Bóng đá chọn để trao giải thưởng. Đây là động lực để em cố gắng hơn nữa nhằm hiện thực hóa giấc mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp!”.

Và chiều qua trên sân Tự Do, tôi đã thấy được nụ cười  và gương mặt rạng rỡ của Hoàng Văn Khoan cùng các đồng nghiệp có cùng cảnh ngộ như em.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x