Thăm trung tâm báo chí SEA Games 27

Trung tâm truyền thông SEA Games 27, bao gồm trung tâm truyền hình và báo chí của SEA Games đã bắt đầu đi vào hoạt động với khá nhiều chuyện thú vị.
Thăm trung tâm báo chí SEA Games 27
Tòa nhà đặt trung tâm truyền thông ở Nay Pyi Taw nguyên là trung tâm vàng bạc và đá quí của thủ đô nước bạn, và được tạm trưng dụng trong 1 tháng SEA Games. Thế nên không ngạc nhiên khi tại đây vẫn còn rất nhiều tủ kính dùng trưng bày các loại đá quí được xếp gọn vào một góc, hoặc những tranh ảnh về các loại đá cẩm thạch hoặc ngọc bích treo đầy trên tường.

Trung tâm truyền thông chia làm 2 khu vực, tầng trên là của trung tâm truyền hình (IBC). Nơi này khá rộng rãi và thoáng đãng, có cả các quầy bar và nhà hàng phục vực ăn uống. Ở giữa là khu vực trường quay của các đài truyền hình có đăng ký bản quyền với BTC.

Tầng hầm là trung tâm báo chí (MPC). Do là tầng hầm nên nơi đây hơi ngột ngạt, dù phòng ốc dành cho các phóng viên tác nghiệp rộng mênh mông với hàng chục màn hình để theo dõi trực tiếp các môn thi đấu tại đại hội.



Trung tâm báo chí có thể chứa khoảng 300 phóng viên viết và ảnh tác nghiệp cùng một lúc, với hệ thống internet và wifi rất mạnh, khác hẳn so với những khu vực khác tại Nay Pyi Taw.

Tuy nhiên, có một điều khiến các phóng viên Việt Nam và một số nước cảm thấy hơi bất tiện lẫn… bối rối, vì đa số ổ cắm điện ở đây đều làm kiểu 3 chấu dẹt, trong khi các thiết bị điện tử sử dụng ở nước ta là ổ tròn hoặc dẹt thông thường.

Thế nhưng để vào được trung tâm báo chí, dù đã có thẻ tác nghiệp do BTC cấp, tất cả các phóng viên và thành viên ra vào nơi đây bắt buộc phải có một thẻ phụ và dấu vân tay của chính họ để qua cửa an ninh (tương tự như cửa của các trạm xe điện ngầm trên thế giới). Sau đó tiếp tục được kiểm tra kỹ lưỡng như khi qua cửa an ninh sân bay.

Cần nói thêm, để làm cái thẻ vào cửa ấy, sáng nay chúng tôi và các phóng viên Việt Nam đã mất khoảng 1 tiếng đồng hồ cho việc này. Có lẽ đây là kỳ SEA Games đầu tiên mà việc kiểm tra an ninh gắt gao như thế, thậm chí còn kỹ lưỡng hơn cả các kỳ Olympic lẫn Asian Games vừa diễn ra ở Trung Quốc hồi 2008 và 2010, nơi cũng rất nổi tiếng về sự gắt gao trong kiểm tra ninh.

Một số hình ảnh về trung tâm báo chí SEA Games 27 do PV Báo Bóng Đá ở Myanmar thực hiện:

Toàn cảnh trung tâm nhìn từ lối vào

Khu vực cổng vào

Khuôn viên trung tâm như một resort, với hồ nước, hòn non bộ, và rất nhiều cây xanh

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào là dãy cờ các các quốc gia dự SEA Games 27

Phòng điều hành




Khu vực tác nghiệp của các phóng viên, với rất nhiều TV

Khu vực ăn nhanh để các PV lót dạ trước khi công tác tiếp
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • Những thương hiệu Việt trên đất Myanmar
    04-12-2013 13:48
    Những thương hiệu Việt trên đất Myanmar

    Trên đường từ sân bay Yangon về khách sạn, những trục cần cẩu cao vút có logo HA.GL từ xa đập vào mắt chúng tôi. Thật vui khi thấy thương hiệu Việt Nam ở xứ người! Mà không chỉ HA.GL, một số doanh nghiệp nổi tiếng khác của Việt Nam cũng đã có mặt ở Myanmar…

    04-12-2013 13:48
  • Hàng Việt Nam được ưa chuộng ở Myanmar
    04-12-2013 06:31
    Hàng Việt Nam được ưa chuộng ở Myanmar

    Khi bước chân vào một siêu thị lớn nhất nhì Nay Pyi Taw, chúng tôi đã cực kỳ bất ngờ và thích thú khi trên kệ xuất hiện rất nhiều những sản phẩm thân thuộc của quê nhà. Hỏi ra mới biết, hàng loạt sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam đang rất được ưa chuộng tại Myanmar.

    04-12-2013 06:31
  • “Thần tượng Việt” của người Myanmar
    04-12-2013 06:00
    “Thần tượng Việt” của người Myanmar

    Tới Myanmar, nhóm phóng viên của báo Bóng đá đã rất cố gắng tìm kiếm người Việt Nam, nhưng quả thật rất khó. Nhưng chúng tôi lại khám phá ra một sự thật đầy bất ngờ: Nhiều người Myanmar rất yêu mến, thậm chí thần tượng các VĐV Việt Nam.

    04-12-2013 06:00
  • SEA Games 27 là niềm tự hào của người Myanmar
    03-12-2013 21:14
    SEA Games 27 là niềm tự hào của người Myanmar

    Người dân Myanmar tỏ ra rất hạnh phúc và háo hức chờ đợi ngày khai cuộc SEA Games 27. Bởi đó là giấc mơ mà họ đã ấp ủ trong suốt 44 năm qua.

    03-12-2013 21:14
  • Tản mạn SEA Games: Ám ảnh với côn trùng
    03-12-2013 19:08
    Tản mạn SEA Games: Ám ảnh với côn trùng

    Trong bản báo cáo gửi về cho lãnh đạo, nhóm tiền trạm của đoàn Việt Nam đang tác nghiệp ở Nay Pyi Taw đã khuyến cáo các thành viên của thể thao chúng ta đặc biệt chú ý đến các loại côn trùng.

    03-12-2013 19:08
  • Ghi chép dọc đường SEA Games: Xanh và sạch…
    03-12-2013 09:40
    Ghi chép dọc đường SEA Games: Xanh và sạch…

    “Xanh, sạch và hữu nghị” là khẩu hiệu mà chủ nhà Myanmar gửi đến các đoàn thể thao tham dự SEA Games 27.

    03-12-2013 09:40
  • Khai trương trung tâm báo chí lớn nhất Myanmar
    02-12-2013 18:56
    Khai trương trung tâm báo chí lớn nhất Myanmar

    Sau nhiều năm tháng giải phóng mặt bằng và xây dựng, trung tâm báo chí phục vụ SEA Games đã được đưa vào sử dụng. Khang trang, hiện đại là cảm giác ban đầu về trung tâm báo chí lớn nhất Myanmar.

    02-12-2013 18:56
  • Sim điện thoại “giá mềm” cho SEA Games 27
    02-12-2013 16:51
    Sim điện thoại “giá mềm” cho SEA Games 27

    Các thành viên tham dự SEA Games 27 ở Myanmar không phải quá lo lắng về hệ thống thông tin liên lạc khi BTC SEA Games 27 đã mở quầy bán sim điện thoại di động với giá khá “mềm”.

    02-12-2013 16:51
  • Bình luận: SEA Games gắn kết
    02-12-2013 13:37
    Bình luận: SEA Games gắn kết

    SEA Games khiến những con dân nước Việt gần gũi và hào phóng với nhau hơn. Họ gắn kết với nhau, chia ngọt sẻ bùi chỉ với hy vọng, có một SEA Games ngọt ngào và lan tỏa giá trị Việt.

    02-12-2013 13:37
  • Đoàn PV báo Bóng đá "xông đất" SEA Games 27
    02-12-2013 06:55
    Đoàn PV báo Bóng đá "xông đất" SEA Games 27

    “Các bạn là những người đầu tiên đến với SEA Games 27 và cả nước Myanmar chào đón các bạn”, chị Zin Swe Oo – tình nguyện viên tại bàn thông tin SEA Games 27 ở sân bay Yangon chào chúng tôi bằng một nụ cười. Ngay sau đó, những tấm thẻ tác nghiệp của phóng viên báo Bóng đá cũng được dán những con tem đầu tiên để chính thức có hiệu lực.

    02-12-2013 06:55
  • BongdaplusTV: Báo Bóng Đá tổ chức Lễ xuất quân đoàn cán bộ, phóng viên đi tác nghiệp tại SEA Games 27
    30-11-2013 15:30
    BongdaplusTV: Báo Bóng Đá tổ chức Lễ xuất quân đoàn cán bộ, phóng viên đi tác nghiệp tại SEA Games 27

    Sáng ngày 30/11, tại trụ sở báo Bóng Đá, tầng 6-7, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã diễn ra Lễ xuất quân đoàn cán bộ, phóng viên đi tác nghiệp tại SEA Games 27.

    30-11-2013 15:30
  • Cùng BONGDAPLUS tiếp lửa cho Đoàn TTVN
    30-11-2013 14:49
    Cùng BONGDAPLUS tiếp lửa cho Đoàn TTVN

    Tròn 10 ngày nữa, ngọn đuốc SEA Games 27 sẽ bùng cháy trên đất Myanmar. Hơn lúc nào hết, đoàn thể thao Việt Nam rất cần những lời động viên chia sẻ của người hâm mộ. Hãy cùng BONGDAPLUS tiếp lửa cho đoàn thể thao Việt Nam tại sân chơi lớn nhất khu vực.

    30-11-2013 14:49
x