Chuyển nhượng mùa Đông 2023: Sức mạnh kinh hoàng của Premier League

Thanh Thủy
15:52 ngày 02-02-2023
Premier League một lần nữa chứng minh vị thế số 1 trên thị trường chuyển nhượng, nhưng ở đẳng cấp kinh hoàng hơn gấp nhiều lần trước đây. Trong lúc hầu hết các giải đấu lớn khác ở châu Âu nằm im chờ đến mùa hè, Premier League đã chi tổng cộng gần 800 triệu bảng mua sắm cầu thủ trong tháng 1/2023.
Chuyển nhượng mùa Đông 2023: Sức mạnh kinh hoàng của Premier League

Cơn điên của Chelsea

Trong tổng cộng 769,1 triệu bảng mà các CLB Premier League chi ra chiêu mộ tân binh trong mùa Đông này, một mình Chelsea đã bỏ ra 291,7 triệu bảng. Tất cả đều là con số kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Chưa từng có CLB nào bạo chi như Chelsea vào giữa mùa giải. Số tiền này thậm chí đủ giúp The Blues đứng vào nhóm các đội chi tiêu nhiều nhất ngay cả khi so sánh với kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, ban lãnh đạo Chelsea đã thân chinh sang Bồ Đào Nha đàm phán liên tục hơn 11 giờ đồng hồ không nghỉ để chốt mua Enzo Fernandez với giá 107 triệu bảng. Thương vụ này không chỉ biến Enzo trở thành cầu thủ đắt giá nhất The Blues, mà còn vượt qua Jack Grealish trở thành ngôi sao đắt giá nhất lịch sử Premier League.

Enzo Fernandez

Trước đó, Chelsea đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc khi bạo chi 89 triệu bảng nẫng tay trên Arsenal trong vụ Mykhailo Mudryk. Chelsea lẽ ra còn có thể chi đậm hơn nữa nếu họ không lo sợ vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA.
Nếu Chelsea là không thể so sánh, thì các đại gia khác của Anh cũng cho thấy họ giàu hơn các đối thủ nước ngoài rất nhiều. Arsenal chi hơn 50 triệu bảng để cải thiện đội hình nhằm hướng đến chức vô địch Premier League đầu tiên sau 19 năm. Tottenham, Liverpool và Newcastle cùng bỏ ra hơn 40 triệu bảng cho cuộc đua top 4. 

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid nằm im đến phút chót bất chấp các chấn thương mới vì không sẵn tiền mặt. Lý do Los Blancos không tin tưởng các tân binh mùa Đông không thực sự thuyết phục, đặc biệt trong bối cảnh họ đang thất thế trong cuộc đua vô địch La Liga với Barcelona.

Đến Italia, các đội bóng của họ đơn giản là quá nghèo. Phần lớn các CLB Serie A chỉ có thể bán cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Hai CLB thành Milan đang khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Juventus có tiền nhưng không được tiêu vì các cuộc điều tra gian lận vẫn tiếp tục.

Napoli và Roma có nền tảng tài chính lành mạnh nhất lúc này, nhưng họ cũng không thể vung tay dễ dàng như các đội bóng Anh. Tính cả giải đấu, các CLB Serie A chỉ tiêu chưa đầy 30 triệu bảng trong mùa Đông này, tức là chưa bằng 1/20 của Premier League. 

Mykhailo Mudryk

Sức mạnh kinh hoàng của Premier League

Chelsea chỉ là điểm sáng lớn nhất của Premier League trong những ngày này. Họ là ví dụ tiêu biểu chứng minh sức mạnh tài chính vượt trội của giải đấu nước Anh với phần còn lại của châu Âu. La Liga có thể tự hào với truyền thống đáng kinh ngạc ở Champions League và Europa League, nhưng họ không thể so sánh tiền bạc với Premier League. 

Ngay cả trước khi các CLB trở nên “điên loạn” trong ngày thị trường đóng cửa, tổng chi tiêu của Premier League đã vượt qua mức cao nhất vào tháng 1 trước đó là 430 triệu bảng (năm 2018). Có tổng cộng 17/20 CLB móc hầu bao mua cầu thủ trong dịp này. Chỉ có Brentford, M.U và Everton không xuất tiền, nhưng chỉ duy nhất Everton không có tân binh nào.

Không chỉ Chelsea hay các đội bóng mang danh “đại gia”, các CLB nhỏ và yếu nhất Premier League cũng sẵn tiền mua người khi cần thiết. Không ít người đã ngã ngửa ra khi biết tin Bournemouth đặt 30 triệu bảng hỏi mua Zaniolo của Roma, trong khi Milan chỉ dám… hỏi mượn. 

Datro Fofana

Cho dù bị Zaniolo từ chối, nhưng Bournemouth không thiếu chỗ để tiêu tiền. Khi thị trường đóng cửa, họ đã kịp bỏ ra tổng cộng 54,4 triệu bảng cho 6 tân binh.

Tương tự như vậy, đội bét bảng Southampton bỏ ra hơn 40 triệu bảng để chiêu mộ hai cầu thủ tấn công vào phút chót, bao gồm cầu thủ chạy cánh Kamaldeen Sulemana của Rennes và tiền đạo Paul Onuachu của Genk.

Trong số các đội đua trụ hạng Premier League, chỉ có Everton không đón tân binh nào. Đội chủ sân Goodison Park trả giá vì hoang phí trong quá khứ. Phần còn lại đều bạo chi, đặc biệt trong ngày cuối cùng. Leicester City ký một loạt hợp đồng với tổng giá trị 35 triệu bảng, trong khi số tiền chi ra của Wolves là 32,7 triệu bảng, của Leeds lên đến 46 triệu bảng.

Đáng chú ý, số tiền thực chi của Premier League sẽ còn cao hơn nhiều nếu tính cả các thương vụ theo dạng mượn kèm điều khoản mua đứt vào mùa hè. Với đà phát triển đang có, Premier League gần như không có điểm giới hạn.

Benfica giàu to nhờ Premier League
Một trong những CLB “hưởng sái” nhiều nhất từ sự giàu có của Premier League là Benfica. Chỉ trong mùa giải này, Benfica đã có hai thương vụ “bom tấn” với các đại gia nước Anh. Hồi mùa Hè, họ bán Darwin Nunez cho Liverpool với giá 85 triệu bảng, lãi ròng 65 triệu bảng sau 2 năm. Đến mùa Đông, họ bán Enzo Fernandez cho Chelsea với giá 107 triệu bảng, lãi ròng gần 100 triệu bảng chỉ sau 6 tháng. Cho dù phải chia lại 25% số tiền này cho River Plate, Benfica vẫn giàu to.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x