Tin giờ chót 2/9: Italia thiệt quân trước đại chiến Tây Ban Nha

Quang Minh
19:05 ngày 02-09-2017
Italia thiệt quân trước đại chiến Tây Ban Nha; Beckham sẽ đưa Ronaldo tới Mỹ, Man City tính kiện Arsenal vụ Sanchez... là những tin tức đáng chú ý cuối cùng trong ngày 2/9.
19h10': Ngoại hạng Anh

Trong danh sách đăng ký 25 cầu thủ mới nhất được Liverpool gửi tới BTC giải Ngoại hạng Anh, tiền vệ Coutinho vẫn có tên bất chấp việc gần đây anh tuyên bố không muốn đá cho The Kop thêm trận nào nữa. Dĩ nhiên trong danh sách đăng ký này có cả tân binh Ox-Chamberlain mới chuyển tới từ Arsenal. Liverpool sẽ không được phép cập nhật thêm cầu thủ vào danh sách cho tới thời điểm tháng Giêng sang năm.
19h25': Thế giới

David Beckham đang có kế hoạch thuyết phục Cristiano Ronaldo tới CLB Miami do anh sở hữu tại giải nhà nghề Mỹ vào năm 2020, thời điểm ngôi sao người Bồ Đào Nha hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Bernabeu. Ronaldo khi đó 35 tuổi, nhưng Beckham tin cầu thủ này vẫn đủ khả năng để thi đấu tại xứ cờ hoa.
19h38': Ligue 1

Tiền đạo Kylian Mbappe được đăng ký số áo 29 tại PSG tham dự Ligue 1 cũng như Champions League mùa giải này. Đây cũng là số áo mùa trước cầu thủ 18 tuổi khoác trong màu áo Monaco.

19h49': Chuyển nhượng

Thống kê cho thấy, Swansea (32,4 triệu bảng) và Arsenal (14,1 triệu bảng) là hai đội bóng buôn bán có lãi nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua tại giải Ngoại hạng. Trong khi đó, M.U là đội "âm vốn" nhiều nhất với khoản lỗ tới 140,3 triệu bảng. Đứng ngay phía sau là Man City với số tiền âm 135,7 triệu bảng.

Trên bình diện châu Âu, Benfica là đội làm ăn giỏi giang nhất với số lãi 109,8 triệu bảng. Dortmund đứng thứ hai với 77 triệu bảng. Real Madrid với khoản lãi 68,9 triệu bảng đứng thứ 3. Với Monaco, do thương vụ Kylian Mbappe chỉ là cho mượn nên khoản tiền lãi của đội bóng công quốc chỉ là 68 triệu bảng, đứng thứ 4.

Ở khoản lỗ nếu không tính các đội bóng của Ngoại hạng Anh, PSG dĩ nhiên là CLB đứng đầu với khoản tiền âm 158,4 triệu bảng. Tiếp theo đó lần lượt là AC Milan (141,5 triệu bảng), Bayern Munich (63,9 triệu bảng).

20h02': Serie A

CLB AS Roma đã đón "tân binh" đặc biệt, tiền vệ Alessandro Florenzi - người mới trở lại sau 10 tháng ngồi ngoài do chấn thương. Cầu thủ 26 tuổi người Italia ra sân ở trận giao hữu với Chapecoense đêm qua và ngay lập tức tỏa sáng với một bàn thắng giúp Roma giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trước đội bóng Brazil.

20h15': La Liga

Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Albert Soler, giám đốc thể thao và Robert Fernandez, giám đốc kỹ thuật của Barca đã có những chia sẻ về các thương vụ chuyển nhượng mùa Hè này, đồng thời cũng đề cập tới vụ mua hụt Philippe Coutinho.

"Liverpool đã đưa ra mức giá 200 triệu euro cho Coutinho và đó là lý do chúng tôi rút lui khỏi thương vụ này. Chúng tôi luôn làm việc với nhiệm vụ không để rủi ro đến di sản và sự tồn tại của CLB thuộc sở hữu của các thành viên", ông Soler chia sẻ.
20h30': Đội tuyển Anh

Tiền đạo Harry Kane, người đã lập cú đúp giúp ĐT Anh đánh bại Malta 4-0 ở trận đấu đêm qua tại vòng loại World Cup 2018 đã lên tiếng phản bác lại những ý kiến chỉ trích các cầu thủ Anh thi đấu hời hợt ở trận đấu đó.

"Tôi nghĩ đó là tuyên bố rất bất công. Mọi cầu thủ đều tự hào khi khoác lên mình màu áo ĐTQG. Phải làm việc rất vất vả và nỗ lực hết mình mới có thể đạt được điều đó (gọi vào ĐTQG). Bất cứ ai chỉ trích chúng tôi, đó có thể là lý do tại sao họ đang ngồi nhà xem và chúng tôi ở đó để chiến đấu", Kane cho biết.

20h40': Ngoại hạng Anh

Man City đã sẵn sàng để có những hành động pháp lý chống lại Arsenal, sau khi thất bại trong việc ký hợp đồng với tiền đạo Alexis Sanchez.

20h55': Ngoại hạng Anh

Trả lời phỏng vấn beIN SPORTS, HLV Arsene Wenger của Arsenal khẳng định không có chuyện Alexis Sanchez đã ở rất gần Man City trong ngày cuối chuyển nhượng vừa qua như những tin đồn đoán. Song song với đó, ông cũng thừa nhận tiền vệ Thomas Lemar đã chọn ở lại Monaco thay vì đến Arsenal dù hai CLB đã thống nhất xong mức phí chuyển nhượng.

21h15': Ngoại hạng Anh

Đích thân Ross Barkley khẳng định anh chưa hề có cuộc kiểm tra y tế tại Chelsea trong ngày cuối chuyển nhượng. Điều này trái ngược với thông tin mà cổ đông Farhad Moshiri của Everton tiết lộ ngày hôm qua. Barkley đồng thời cũng nói rằng anh sẽ đánh giá lại các lựa chọn điểm đến trong tương lai vào tháng 1.
21h35': Serie A

Trung vệ Giorgio Chiellini đã dính chấn thương bắp chân phải trong đợt tập trung cùng ĐT Italia chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup 2018. Cầu thủ thuộc biên chế Juventus đã được trả về đội chủ quản để kiểm tra cụ thể chấn thương. 

Và theo xác nhận mới nhất: "Chiellini cần kiểm tra thêm chấn thương bắp chân phải vốn không quá nghiêm trọng, nhưng được yêu cầu theo dõi trong những ngày tới và khả năng bỏ lỡ trận đấu với Chievo (Serie A) và Barca (Champions League)".

21h45': Ngoại hạng Anh

Cựu giám đốc điều hành của M.U, Martin Edwards tiết lộ Sir Alex Ferguson gần như đã chia tay đội chủ sân Old Trafford, sau khi kết thúc ở vị trí thứ hai tại Ngoại hạng Anh sau Arsenal trong mùa giải 1997/98.

21h59': Tây Ban Nha

Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha, Xavi Hernandez trong buổi trả lời phỏng vấn với Marca tại Doha (Qatar) tiết lộ, chính cựu HLV trưởng của La Roja, Luis Aragones làm thay đổi sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, Vicente Del Bosque là người đã làm anh thất bại.

Danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2017
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x