Tin nhanh SEA Games 27 ngày 3/12

Bongdaplus.vn
10:38 ngày 03-12-2013
Số tiền để Thái Lan chi trả các khoản kinh phí trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27 của các VĐV nước này là 300 triệu bath (tương đương 210 tỷ đồng).
Tin nhanh SEA Games 27 ngày 3/12
Khởi tranh môn thi đấu đầu tiên
Từ ngày 1/12,  SEA Games 27 đã khởi tranh môn thi đầu tiên là bóng gậy trong nhà. Thế nhưng môn này chỉ mang tính biểu diễn, không tính vào bảng tổng sắp huy chương. Chiều qua (2/12), lúc chúng tôi ghé thăm khu liên hợp thể thao Wunna Theikdi, tại đây chuẩn bị diễn ra trận đấu giữa Singapore và Malaysia. Bóng gậy trong nhà giống môn khúc côn cầu, nhưng lại đánh trên sàn gỗ với bóng tròn. Sau khi kết thúc vào ngày 6/12, nhà thi đấu của môn này sẽ dùng tổ chức môn cầu lông.

Thái Lan tốn hơn 300 triệu bath cho SEA Games 27

Số tiền để  Thái Lan chi trả các khoản kinh phí trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27 của các VĐV nước này là 300 triệu bath (tương đương 210 tỷ đồng). Đây mới là số liệu được thu thập sơ bộ vài tháng trước khi đoàn thể thao Thái Lan chính thức bước vào các cuộc tranh tài tại  SEA Games 27 ở Myanmar.

Chỉ tiêu mà đoàn thể thao Thái Lan đặt ra là giành tròn 100 HCV để tranh ngôi đầu cùng chủ nhà Myanmar và hai đối thủ rất mạnh khác là Việt Nam và Indonesia.

Campuchia công bố mức thưởng sốc
Mỗi VĐV đoạt HCV tại SEA Games 27 của Campuchia sẽ bỏ túi 24.000 USD (hơn 500 triệu đồng Việt Nam)! Đây là mức thưởng đang gây sốc ở làng thể thao Đông Nam Á. Ngoài số tiền được hưởng ngân sách của ngành TDTT, các VĐV Campuchia đoạt HCV sẽ nhận thêm tiền thưởng từ Thủ tướng Hun Sen và các nhà tài trợ. Mỗi tấm HCB trị giá 13.500 USD và HCĐ nhận 7.000 USD. Các HLV cũng sẽ nhận được 70% trị giá tiền thưởng mà VĐV đoạt huy chương thu về.



Mức trung bình của các đoàn mạnh như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Singapore hay Malaysia thưởng cho các VĐV nằm trong nhóm có huy chương chỉ dao động từ 2.000 cho tới 4.000 USD đối với các môn thể thao khác (môn bóng đá là ngoại lệ và luôn có khoản thưởng vượt khung).

Có thể thuê taxi theo giờ 
Taxi ở Yangon không sử dụng đồng hồ tính cước nên khi lên xe, hành khách phải thông báo điểm đến và có thể mặc cả sau khi tài xế đưa ra giá. Nhưng tài xế cũng có thể yêu cầu chạy theo giờ. Và sáng qua, chúng tôi đã trải nghiệm cách tính cước này theo đề nghị của “bác tài” Ko Kyaw Htwe khi di chuyển tới các địa điểm thi đấu. Do giao thông khá thuận lợi, nên cách tính cước này cũng “khá mềm”. Tính ra, mỗi giờ đi taxi như vậy tốn khoảng 140.000 VN đồng. 

LĐBĐ Myanmar diễn tập chống hooligan

Mới đây, LĐBĐ Myanmar đã liên tiếp tổ chức diễn tập triển khai kế hoạch an ninh đặc biệt do họ thực hiện song song các biện pháp đảm bảo an ninh của BTC SEA Games 27.


Kiểm tra gắt gao trước cửa các địa điểm thi đấu

Trước những lo ngại về khả năng “vỡ sân” như ở trận Yangon Utd gặp Nay Pyi Taw FC cách đây 2 tháng tại giải VĐQG Myanmar, chủ tịch LĐBĐ nước này – ông U Zaw Zaw khẳng định: “Chúng tôi đã diễn tập chống bạo động, chống hooligan không dưới 20 lần cùng các lực lượng an ninh của chính phủ. Chắc chắn, mọi trận đấu sẽ diễn ra dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt nhất”.

Sự chuẩn bị của LĐBĐ Myanmar là cần thiết bởi, CĐV nước này vốn nhiều “tai tiếng” về sự quá khích khi đội nhà bại trận. Hồi năm 2011, ĐT Myanmar đã suýt bị FIFA phạt vì CĐV tràn xuống sân sau trận thua Oman ở vòng loại World Cup 2014.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x