Bất an ghế HLV tại Ngoại hạng Anh

Minh Tâm
09:25 ngày 26-03-2017
HLV bóng đá hiện là một trong những nghề kém bền vững nhất trên xứ sương mù. Thời gian qua, tuổi thọ của các nhà cầm quân liên tục suy giảm, còn số lượng HLV mất việc từng năm ngày càng có xu hướng tăng lên.
Bất an ghế HLV tại Ngoại hạng Anh

Ghế ngày càng “nóng”

Mùa bóng trước, 4 hạng đấu chuyên nghiệp của bóng đá Anh thay tướng tổng cộng 75 lần. Đấy là kỷ lục mới của nền bóng đá xứ sương mù. Nhiệm kỳ trung bình của một nhà cầm quân chỉ là 423 ngày (tương đương 1 năm 2 tháng), thấp nhất mọi thời đại.

Nhưng kỷ lục đó hoàn toàn có thể bị phá khi mùa giải hiện nay kết thúc. Tính đến thời điểm này, đã có 51 HLV mất việc tại 4 hạng đấu chuyên nghiệp của bóng đá Anh. Thời gian tại vị trung bình của một nhà cầm quân là 477 ngày.

Tuy nhiên, từ nay cho đến khi mùa giải 2016/17 kết thúc vẫn còn 2 tháng nữa. Từ giờ cho đến lúc đó sẽ còn nhiều nhà cầm quân phải ra đi. Giai đoạn cuối mùa giải luôn là khoảng thời gian nguy hiểm với các chiến lược gia. Những người thất bại trong các cuộc đua tranh lên hạng, xuống hạng hay giành vé dự cúp châu Âu sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất ghế.

Bóng đá Anh đang ngày càng thiếu kiên nhẫn với các nhà cầm quân. Theo một nghiên cứu vừa được Sky Sports công bố, thời gian tại vị của một chiến lược gia trên xứ sương mù hiện chỉ bằng 1/6 so với những HLV làm việc trong thập niên 40-50 của thế kỷ trước. Mùa giải đầu tiên của bóng đá Anh sau chiến tranh thế giới thứ hai chỉ có 20 HLV mất việc.

Đến tận mùa giải 1992/93 mà Premier League ra đời, bóng đá xứ sương mù cũng chỉ có 25 lần “trảm” tướng. Nhưng từ đó đến nay, tốc độ thay thế HLV tăng lên chóng mặt. Đến mùa bóng trước, trung bình cứ sau một tháng sẽ có 6 nhà cầm quân bị tống ra đường.


Bóng đá Anh chuyển hướng

Sức ép thành tích cùng lượng tiền rất lớn đổ vào bóng đá Anh đã khiến sự kiên nhẫn trở nên xa xỉ. Các ông chủ thay vì chờ đợi sẽ đưa ra quyết định thay thế, khi chứng kiến khoản đầu tư tại CLB chưa phát huy hiệu quả. Điều đó đã biến HLV bóng đá trở thành một trong những nghề kém bền vững nhất xứ sương mù. Đặc biệt, với giải đấu thu hút đầu tư rất lớn như Premier League, mức độ đào thải trên ghế HLV vô cùng khủng khiếp. 

Trong số 20 nhà cầm quân hiện diện ở Premier League thời điểm này, có tới 12 người chưa làm việc tại đội bóng mà mình dẫn dắt quá 1 năm. Nghĩa là từ khi kết thúc mùa giải trước tới nay, 12 CLB đã thay tướng. 

Trong số các HLV phải ra đi, nhiều người từng được tung hô như là “đấng cứu thế” của CLB. Mùa trước, Aitor Karanka dẫn dắt M’brough lên Premier League nhưng chỉ trụ được 7 tháng ở giải đấu cao nhất nước Anh. Nghiệt ngã hơn là Claudio Ranieri. Chưa đầy một năm sau khi chiến lược gia người Italia này giúp Leicester làm nên lịch sử với chức vô địch Premier League 2015/16, ông đã bị tống ra đường.

Bóng đá Anh đang thay đổi mạnh mẽ cả về phong cách lẫn cơ cấu tổ chức. Trong vòng quay đó, HLV là đối tượng dễ bị tổn thương. Trước đây, các nhà cầm quân làm việc trên xứ sương mù được xem là manager. Công việc của họ không đơn thuần chỉ huấn luyện mà còn là những nhà quản lý. 


Họ tham gia sâu vào các công việc ở thượng tầng, xây dựng chiến lực phát triển đội bóng, đồng thời gần như được quyết định hoàn toàn về vấn đề chuyển nhượng. Do manager nắm giữ một mảng công việc rất rộng nên không dễ bị thay thế. Tuy nhiên, số lượng manager trong bóng đá Anh ngày càng suy giảm. Arsene Wenger hiện là manager cuối cùng ở Premier League.

Phần lớn các HLV bóng đá trên đất Anh hiện nay chủ yếu chỉ đảm nhận công việc huấn luyện, xây dựng chiến thuật đơn thuần (coach). Họ thậm chí còn không có quyền quyết định về chuyển nhượng. Trong cả cỗ máy vận hành ở CLB, HLV chỉ là một chi tiết nhỏ và có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.

Bóng đá Anh đang có sự chuyển dịch về cơ cấu tổ chức cũng như cách sử dụng nhân sự. Những mùa giải gần đây, các chiến lược gia vô địch Premier League đều lên ngôi khi mới làm việc tại đội bóng đăng quang không lâu. Man City vô địch mùa giải 2013/14 ngay trong năm đầu HLV Manuel Pellegrini dẫn dắt. Claudio Ranieri cũng làm được chiến tích tương tự với Leicester. 

Nhiều khả năng Antonio Conte tiếp tục tái lập điều này vào tháng 5 sắp tới. Trong khi đó, nhà cầm quân tại vị lâu năm Wenger mãi vẫn không thể đưa Arsenal tiến gần tới đỉnh vinh quang. Sự khác biệt về thành tích đó sẽ càng cổ vũ các đội bóng trên xứ sương mù sa thải HLV để tìm kiếm người mới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x