HLV Hoàng Anh Tuấn muốn mổ xẻ tận gốc vấn đề của U19 Việt Nam

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
18:22 ngày 30-09-2016
Đội tuyển U19 Việt Nam đã kết thúc giải vô địch Đông Nam Á với chiếc HCĐ. Có thành tích, nhưng dấu ấn của đội để lại trong lòng người hâm mộ rất nhạt nhòa. Ngay HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cũng thừa nhận, giải đấu vừa qua là một thất bại của bản thân ông và các học trò.
HLV Hoàng Anh Tuấn muốn mổ xẻ tận gốc vấn đề của U19 Việt Nam
- Phóng viên: Đội tuyển U19 Việt Nam đã kết thúc giải vô địch Đông Nam Á với chiếc HCĐ. Theo đánh giá của ông - một HLV trưởng - thành tích này thành công hay thất bại?
- HLV Hoàng Anh Tuấn: Có thể với một số người, việc U19 Việt Nam thua Australia ở trận bán kết, sau đó đối thủ này đã thắng Thái Lan ở chung kết để giành ngôi vô địch thì sẽ tự an ủi rằng chiếc HCĐ của chúng ta là chấp nhận được. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, giải vô địch Đông Nam Á vừa qua là một thất bại của U19 Việt Nam. Chúng tôi thất bại về mặt hình ảnh, về lối chơi và cả tinh thần thi đấu. Điều ấy đã khiến khán giả không hài lòng và tôi cảm thấy rất buồn.

- Đâu là nguyên nhân dẫn đến thất bại này?

- Có nhiều nguyên nhân, nhưng tựu trung vào 4 yếu tố: kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và tâm lý. Tất cả điều ấy đều chưa được phát huy hết tại giải năm nay, đấy là điều hết sức đáng tiếc. Dù trước đấy chúng ta đã có một quá trình chuẩn bị rất tốt và sự thể hiện của các em ở các giải giao hữu rất ổn.

- Có khi nào sự so sánh của người hâm mộ về lối chơi lứa U19 hiện nay với lứa U19 với nòng cốt là các cầu thủ HAGL trước đây cũng là một áp lực với các học trò của ông?
- Cá nhân tôi không nghĩ điều ấy sẽ tạo áp lực cho các cầu thủ của tôi, bởi thực tế cơn sốt của U19 mang nòng cốt HAGL giờ đã là quá khứ. Nếu có ai so sánh về lối chơi của 2 lứa cầu thủ thì cần phải nhớ lứa U19 HAGL được ăn tập với nhau hơn 6 năm, trong lúc các cầu thủ hiện tại chỉ mới tập với nhau được 6 tuần.

Sự thể hiện của các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn chưa như kỳ vọng. Ảnh: Đức Cường

Chỉ bấy nhiêu cũng nói lên nhiều điều và sự so sánh thực tế luôn rất khập khễnh. Tuy nhiên, phải thừa nhận ở giải đấu vừa qua lối chơi của U19 Việt Nam quá rời rạc, không đáp ứng được sự kỳ vọng của ngay cả ban huấn luyện chứ nói chi đến người hâm mộ.

- Từ những điểm yếu kể trên, ông sẽ làm gì để cải thiện cho vòng chung kết U19 châu Á 2016 vào giữa tháng 10 tới, một đấu trường được đánh giá khó khăn hơn rất nhiều?
- Ở thời điểm này tôi đang có rất nhiều việc phải làm để có thể khắc phục những điểm yếu của các học trò. Điều tôi quan tâm nhất hiện nay là cải thiện khâu phòng ngự. Thực tế hàng phòng ngự của U19 Việt Nam vừa qua là một “tử huyệt”, trong 4 trận vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á vừa qua, trừ trận mở màn gặp Singapore hòa 0-0, những trận còn lại đều để thủng lưới. 

Đặc biệt, cuộc đối đầu với đội bóng yếu nhất bảng là Philippines, chúng ta lại để đối phương ghi đến 3 bàn thắng. Một con số rất đáng ngại. Trong khi ở 6 trận giao hữu chuẩn bị giải, U19 Việt Nam chỉ thủng lưới đúng 2 bàn. Bên cạnh đấy, tôi cũng phải khắc phục điểm yếu ở khâu ghi bàn, bởi các chân sút phung phí quá nhiều cơ hội. Khắc phục được những yếu điểm kể trên và sốc lại tinh thần của các cầu thủ thì mới có thể yên tâm đến Bahrain góp mặt ở vòng chung kết châu Á, nơi có quá nhiều đối thủ mạnh.


BHL đội U19 Việt Nam đang có rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho VCK châu Á. Ảnh: Đức Cường

- Hiện lực lượng của U19 Việt Nam đã ổn chưa, thưa ông?
- Vừa qua tôi đã có một số điều chỉnh về lực lượng khi loại đi 6 cầu thủ và gọi bổ sung thêm Văn Hào, Trọng Đại (Viettel), cũng như có thêm sự góp mặt của Quang Hải (HN.T&T) sau khi tham dự chung kết Cúp QG. Số lượng cầu thủ của U19 Việt Nam hiện có 22 người, dẫu BTC cho đăng ký đến 23 cầu thủ. Lực lượng hiện nay đã tạm ổn, nhưng những ngày tới có thể tôi sẽ loại tiếp nếu có cầu thủ không đạt yêu cầu.

- Ông có thể cho biết mục tiêu của U19 Việt Nam tại vòng chung kết châu Á?
- Vòng chung kết sắp tới tập trung tất cả hảo thủ mạnh nhất của châu lục nên LĐBĐ Việt Nan và bản thân tôi cũng không đặt mục tiêu cụ thể với các cầu thủ, chỉ muốn các em nỗ lực thi đấu để đi càng sâu vào trong càng tốt. Đồng thời phải có sự thể hiện tốt hơn trong lối chơi để lấy lại sự tin yêu nơi người hâm mộ.

- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!


Đội U19 Việt Nam sẽ lên đường vào ngày 6/10
Theo kế hoạch, đội U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar tập huấn vào ngày 6/10. Tại đây, đội sẽ có trận giao hữu với đội U19 Tajikistan vào ngày 9/10, sau đó bay sang Bahrain tham dự VCK châu Á vào ngày 11/10.

U19 Việt Nam gặp đối thủ “thứ dữ”

Theo kết quả bốc thăm VCK U19 châu Á, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ ở bảng B cùng CHDCND Triều Tiên, UAE và Iraq. Đây là bảng đấu được dự báo rất khó khăn, bởi Triều Tiên đang là á quân của giải, còn UAE và Iraq đều rất mạnh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x