3-4-3 của cả Arsenal lẫn Chelsea đều chưa hoàn chỉnh

Kinh Thi Kinh Thi
06:37 ngày 07-08-2017
Đặc điểm chính của sơ đồ 3-4-3 là mỗi biên chỉ có một người, lên công về thủ. Nghĩa là hiệu quả của tiền vệ biên sẽ quyết định sự thành - bại?
3-4-3 của cả Arsenal lẫn Chelsea đều chưa hoàn chỉnh
Kỳ thực, khi phòng ngự các tiền vệ biên lùi về, hình thành hàng thủ 5 hậu vệ. Khoảng trống xung quanh hai tiền vệ trung tâm - cả trước mặt lẫn hai bên - trở nên thênh thang. Trách nhiệm của các tiền vệ trung tâm cũng tăng cao, bởi họ chính là cầu nối trong tình huống hoán chuyển từ thế thủ sang thế công. Còn khi tiền vệ biên dâng lên tấn công, hàng thủ 3 người trở nên mong manh, dễ phơi bày trong trường hợp bị đối phương phản công. Trách nhiệm bọc lót cho khoảng trống sau lưng tiền vệ biên hoặc che chắn cho hàng thủ vẫn thuộc về tiền vệ trung tâm.

Granit Xhaka, Mohamed Elnemy (Arsenal) và N’Golo Kante, Cesc Fabregas (Chelsea) chính là những người gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất trong trận Community Shield tối qua, khi cả Arsenal lẫn Chelsea đều chơi theo sơ đồ 3-4-3.

Arsenal 1-1 Chelsea (pen: 4-1)

Giờ này năm ngoái, 3-4-3 còn là khái niệm xa lạ với giới bóng đá Anh, tần suất được sử dụng chỉ là 2,89% (xuất hiện 22 lần trong 760 đội hình xuất phát tại Premier League 2015/16). Như mọi người đã biết, HLV Antonio Conte đã thành công rực rỡ khi dùng sơ đồ này để đưa Chelsea lên ngôi vô địch Premier League 2016/17. Hệ quả tất yếu: 18/20 đội ở Premier League đã chơi 3-4-3 trước khi mùa bóng vừa qua kết thúc. Bây giờ, cả Chelsea lẫn Arsenal đều khởi đầu mùa bóng mới bằng sơ đồ này.

Hãy trở lại với chi tiết “đánh lừa cảm giác” của sơ đồ 3-4-3. Victor Moses ghi bàn mở tỷ số, khá ấn tượng. Đấy là bằng chứng nói lên tầm quan trọng của tiền vệ cánh? Một mặt, có vẻ như Moses chọn thời điểm tăng tốc tuyệt vời, chưa kể anh quá nhạy bén trong việc phán đoán tình huống và điểm rơi của bóng, dẫn đến kết quả mỹ mãn là tình thế “một chọi một” và dễ dàng hạ gục thủ môn Petr Cech. Mặt khác, có vẻ may mắn đã mỉm cười với Moses. Cảm giác tuyệt vời của anh là điều quá khó tin, khi đây vẫn đang là mùa Hè, và trên thực tế thì đa số cầu thủ trên sân đều chưa thể hiện được phong độ tốt.

Có một cách lý giải khác: Moses tăng tốc táo bạo như thế đơn giản vì anh... chẳng phải chịu trách nhiệm gì (thất bại... thì thôi). Như đã nói, trách nhiệm nặng nề nhất trong cách chơi 3-4-3 thuộc về các tiền vệ trung tâm. Thống kê sơ bộ trong trận cho thấy Xhaka, Elnemy, Kante và Fabregas giữ bóng tổng cộng khoảng 27%, với Xhaka luôn là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất trên sân. Bàn mở tỷ số của Moses xuất phát từ một cú sút đại, như nỗ lực phá bóng, của Xhaka. Về lý thuyết, Xhaka chính là nhân vật mấu chốt, có trách nhiệm nặng nề nhất trong cách chơi 3-4-3!


Đấy không phải là sai lầm cá nhân của Xhaka, dù đấy chẳng bao giờ là cách xử lý đáng khen. Vấn đề ở chỗ: cách phòng thủ của Arsenal như thế là không ổn. Sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu nguyên nhân thuộc về tình trạng “chưa nóng máy”, hoặc tầm quan trọng không cao của một trận đấu mà ngay cả giới bóng đá Anh cũng không trả lời được là có mang tính “chính thức” hay không. Ngược lại, nếu Arsenal xem đây là trận nghiêm túc, Wenger sẽ phải đau đầu.

Mùa trước, Xhaka là một trong hai bản hợp đồng lớn nhất tại Arsenal (cùng Shkodran Mustafi). Ban đầu, anh chơi mờ nhạt trong vai trò tiền vệ con thoi. Về sau, Wenger phát hiện những chỗ mà ông cho là sai lầm trong báo cáo của giới tuyển trạch. Theo Wenger, Xhaka phải đá tiền vệ trụ mới đúng sở trường. Ông điều chỉnh vai trò Xhaka, chuyển sang chơi 3-4-3, và thành công. Hóa ra, cách chơi 3-4-3 của Arsenal vẫn chưa hoàn chỉnh, nhất là trong khâu phòng ngự?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x