Paul Pogba đã có không ít màn trình diễn ấn tượng mùa này, nhưng chưa đủ thuyết phục để chứng minh cho giá trị kỷ lục của anh. Tiền vệ 23 tuổi thường mất tích ở những trận đấu lớn. Và đêm chung kết tại Wembley chính là cơ hội để anh tỏa sáng.
Không có gì phải bàn cãi về tài năng của Paul Pogba. Là một tiền vệ nhưng anh ta có mặt ở khắp mọi nơi và đặt ảnh hưởng ở mọi khía cạnh, từ phòng ngự đến tấn công, vừa xây dựng lối chơi vừa tham gia trực tiếp ở các đợt hãm thành. Sau 36 trận ở mọi đấu trường, ngôi sao người Pháp tạo ra con số khổng lồ 2.609 đường chuyền, 69 cơ hội, 145 lần rê dắt bóng và thực hiện 116 cú dứt điểm. Không cầu thủ nào ở M.U và chỉ có rất ít người đang chơi tại Premier League có thể làm được tốt hơn Pogba.
Đó là lý do để Jamie Redknapp ca ngợi trên Sky Sports rằng “ngôi sao 23 tuổi có tất cả những phẩm chất của một cầu thủ tuyệt vời”. Anh chính là nhân tố quan trọng thay đổi diện mạo của M.U và mang đến sự khác biệt. Pha kiến tạo ngoạn mục từ khoảng cách 45m cho Ibrahimovic ghi bàn quyết định chiến thắng trước Blackburn cuối tuần trước, chỉ 13 phút sau khi vào sân, đã minh chứng cho điều này.
Tuy nhiên, nhiều người hẳn cũng đồng tình với Redknapp, khi ông nghi ngờ đẳng cấp và sự ổn định của Pogba. Anh xuất sắc trong phần lớn thời gian của mùa giải, nhưng chắc chắn không phải ở các trận đại chiến. “Pogba luôn mất tích trước đối thủ lớn”, cựu tiền vệ người Anh nói, “Như ở trận gặp Liverpool mới đây hay chung kết EURO 2016, cậu ấy quá mờ nhạt và bất lực để áp đặt ảnh hưởng”.
Cơ hội cho Pogba
Redknapp không hề quá lời. Trong trận hòa 1-1 với The Kop, Pogba chỉ chạm bóng 68 lần, ít hơn cả Antonio Valencia và 3 đồng đội khác. Anh cũng không thể cung cấp cơ hội hay sở hữu một cứ dứt điểm trúng đích bất kỳ. Nếu kể thêm 4 trận đối đầu với các đội thuộc nhóm Big Four mùa này, Pogba có tổng cộng 8 cú dứt điểm nhưng không một lần chính xác, đồng thời những đường chuyền cũng ít hơn và thường lạc nhịp.
Vấn đề của Pogba, như người bạn thân Patrice Evra từng đề cập hồi EURO 2016, nằm ở tâm lý. Tiền vệ người Pháp luôn cố gắng trở thành cầu thủ không chỉ tốt, mà còn hoàn hảo. Khao khát này biến thành áp lực, và nó càng đè nặng lên tâm trí Pogba mỗi khi bước vào trận đấu lớn.
Tuy nhiên, trận chung kết với Southampton là một cơ hội tốt để Pogba thay đổi thói quen xấu. Đây là một dịp quan trọng nhưng đội bóng của Claude Puel lại không quá mạnh. Anh từng đối mặt Soton ở trận đầu tiên khi trở lại M.U và chơi xuất sắc, với những đường chuyền mở ra cơ hội cùng phạm vi di chuyển rộng lớn.
Với việc Mkhitaryan chấn thương, Pogba nhiều khả năng được đẩy lên chơi ở vị trí “số 10”. Không còn bị ràng buộc với nhiệm vụ phòng thủ, với sự tự do, ngôi sao người Pháp có thể thoải mái phát huy tính sáng tạo và nhiều cơ hội dứt điểm. Hơn nữa, sự vắng mặt của trung vệ Van Dijk cũng để lại khoảng trống mênh mông bên phía Southampton, cho phép anh đột phá với tốc độ và sức mạnh.
M.U biến Pogba thành cầu thủ đắt nhất thế giới để tỏa sáng ở những đêm như thế này.
Con số:
1 - Pogba đã chơi 270 phút ở Cúp Liên đoàn mùa này, tung ra 8 cú dứt điểm, ghi 1 bàn, đạt tỷ lệ chuyển đổi 12,5%, cao gấp đôi bình thường (6%).
6 - Pogba từng chơi 6 trận chung kết khi còn ở Juventus, thắng 4, thua 2 và ghi 1 bàn thắng (vào lưới Lazio ở Siêu Cúp Italia 2013).
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Người ta từng đọc được ở mục “thư đi, tin lại” của một tờ báo rất ăn khách mẩu tin gây sốc: “Do lượng thư bạn đọc gửi đến tòa soạn trong tháng qua quá nhiều, chúng tôi liệt kê không xuể. Vậy nên hôm nay, chúng tôi chỉ xin liệt kê các bạn không gửi thư”!
Khác với quan điểm số đông, huyền thoại Matt Le Tissier của Southampton tin tưởng đội bóng cũ của ông sẽ giành chiến thắng ở Wembley. Cựu tiền vệ 48 tuổi nghĩ rằng Southampton đang nắm giữ lợi thế lớn bởi có 2 tuần chuẩn bị cho trận chung kết, còn M.U vừa trở về sau chuyến làm khách tại St. Etienne cách đây 4 ngày.
Tottenham đang sa sút khi phải căng sức ở nhiều mặt trận. Nhưng sau khi giấc mơ Europa League kết thúc hồi giữa tuần, Gà trống đã nhẹ gánh và sẵn sàng cất tiếng gáy tại đấu trường chính Premier League bởi đối thủ của họ là một Stoke đã thảm bại 0-4 trong hai lần gặp Spurs gần nhất.
M.U đang trong chuỗi phong độ ổn định đến kinh ngạc. Họ chỉ thua 1/25 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Southampton lại bước vào trận chung kết với hàng thủ rách tan nát. Đây sẽ là cơ hội để HLV Jose Mourinho có danh hiệu đầu tiên cùng Quỷ đỏ.
Ngày Cesc Fabregas đi vào lịch sử Premier League trên tư cách là cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên cán mốc 300 trận, anh đã tỏa sáng rực rỡ bằng một bàn thắng và một kiến tạo giúp Chelsea giữ vững ngôi đầu.
Nhờ các pha làm bàn của Fabregas, Pedro và Diego Costa, Chelsea đã giành chiến thắng 3-1 trước Swansea. Nhờ đó, The Blues đã tạm nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 11 điểm.
Đêm nay, Swansea hành quân tới sân Stamford Bridge với niềm hy vọng lớn nhất mang tên Fernando Llorente. Ở đây, anh sẽ so tài với Diego Costa, chân sút số một của Chelsea.
Danny Welbeck vừa xuất hiện trong trận đấu giữa U23 Arsenal và U23 Chelsea. Cầu thủ này đóng góp 1 bàn giúp đội nhà giành chiến thắng với tỷ số đậm 4-1.
Jose Mourinho đang đứng trước cơ hội cùng M.U đoạt danh hiệu đầu tiên khi chạm trán Southampton. Sau đây là một vài điều nổi bật liên quan đến màn chạm trán này.
Không lâu sau khi chia tay TP.HCMI, những cầu thủ như Kim Thanh, Bích Thùy… sẽ dẫn dắt các đồng đội mới ở Thái Nguyên T&T để đối đầu với đội bóng cũ ở vòng 3 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024.
Cục diện đã trở nên rõ ràng hơn sau vòng 17 V.League 2023/24. Xem ra, cuộc đua ở 2 đầu BXH sẽ trở nên thảnh thơi hơn ngay cả khi mùa giải bước vào chặng nước rút. Nam Định đã có thể mơ đến chức vô địch, LPBank HAGL yên tâm trụ hạng nhưng SLNA phải chịu áp lực rất lớn.
Trong cuộc đua song mã đến với chức vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải 2023/24, Arsenal sẽ gặp MU và Everton trong 2 trận đấu còn lại. Còn Man City sẽ gặp Fullham ở vòng này, sau đó đụng độ Tottenham và West Ham. Thế bạn có nhận ra điểm chung của 3 đối thủ của Man City không? Chính xác rồi: họ đến từ London.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn