Gareth Southgate, canh bạc của FA

Minh Việt
06:48 ngày 16-11-2016
Theo tin từ tờ The Times và Telegraph, Gareth Southgate sẽ chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Anh sau trận giao hữu Anh và Tây Ban Nha. Đáng chú ý, hợp đồng của Southgate sẽ có thời hạn tận 4 năm, đến hết EURO 2020, thay vì chỉ 2 năm như dự kiến. Đây thực sự là canh bạc của LĐBĐ Anh (FA)!
Gareth Southgate, canh bạc của FA

Southgate nhận lương bèo bọt nhất 

Những nguồn tin uy tín của Anh như The Times và Telegraph đều khẳng định FA sẽ nhóm họp vào sáng nay (giờ Anh) để bàn về tương lai chiếc ghế HLV trưởng ĐT Anh. Theo đó, bộ 4 quyền lực của FA gồm GĐĐH Martin Glenn, chủ tịch Greg Clarke, Giám đốc phát triển Dan Ashworth và Chủ tịch Hiệp hội HLV ở Anh (LMA), ông Howard Wilkinson đã quyết định chọn Southgate làm tân HLV trưởng Tam sư.

FA sẽ đề nghị Southgate ký hợp đồng có thời hạn lên tới 4 năm, tức tới hết VCK EURO 2020. Đây là chi tiết khá bất ngờ bởi trước đó, thời Sam Allardyce thì FA cũng chỉ để Big Sam ký hợp đồng 2 năm. Đáng chú ý, hợp đồng với Southgate sẽ kèm theo điều khoản xem xét, đánh giá lại công việc của ông sau VCK World Cup 2018. FA được phép chấm dứt hợp đồng với Southgate nếu nhận thấy chiến lược gia này không đáp ứng được công việc sau giải đấu trên đất Nga. 

Về mức lương, Southgate sẽ nhận lương cơ bản là 1 triệu bảng/năm. Cộng thêm các khoản thưởng, Southgate có thể đút túi 1,5 triệu bảng/năm. Đây là mức lương cao gấp đôi so với thời Southgate còn dẫn dắt đội U21 Anh (chỉ 500.000 bảng/năm). Tuy nhiên, lương của Southgate so với những người tiền nhiệm thì không sánh bằng. 

Thậm chí, Southgate còn là HLV nhận lương thấp nhất ở Tam sư trong gần 17 năm qua, sau Sam Allardyce (2,5 triệu bảng/năm), Roy Hodgson (2,5), Steve McClaren (2,5) Fabio Cabello (4) và Sven-Goran Eriksson (4,5). Lâu lắm rồi “ghế nóng” của ĐT Anh mới có một HLV chấp nhận mức lương bèo bọt đến thế. 


Rủi ro được báo trước

FA chỉ ký hợp đồng 2 năm với Sam Allardyce. Nhưng với Southgate, FA đã tăng gấp đôi thời hạn hợp đồng. Điều này cho thấy sự tin tưởng của FA dành cho Southgate là khá lớn. Nên nhớ, 2 trận bán kết và chung kết của EURO 2020 sẽ được tổ chức ở sân Wembley. Lọt vào chung kết giải đấu này chính là mục tiêu mà FA đã đặt ra. ĐT Anh cũng chỉ còn 3 năm rưỡi nữa để chuẩn bị và họ chắc chắn không dại gì ký hợp đồng dài hạn với Southgate nếu không có sự tin tưởng. 

Dù vậy, việc bổ nhiệm Southgate khiến nhiều người nghi ngại. Trước khi ngồi lên ghế HLV trưởng ĐT Anh, cả sự nghiệp HLV Southgate… chẳng có thành tích gì nổi bật. Ông giúp M’brough trụ lại Premier League 2007/08, rồi bị xuống hạng ngay mùa giải sau đó. Tới tháng 10/2009, Southgate thậm chí còn mất việc ở M’brough. Ngay cả khi làm HLV trưởng U21 Anh (2013-2016), thành tích của Southgate cũng là… không có gì. Ông giúp U21 Anh có vé dự VCK U21 châu Âu 2015. Tuy nhiên ở giải đấu đó, Southgate cùng các học trò bị loại ngay từ vòng bảng với vị trí bét bảng B. 

Tóm lại, Southgate quá bình thường để ngồi vào “ghế nóng” của Tam sư? Vậy FA chờ đợi điều gì ở Southgate? Điểm cộng lớn nhất của ông có lẽ là kinh nghiệm làm việc với các cầu thủ trẻ. ĐT Anh đang có dàn cầu thủ rất trẻ trung và đầy tài năng. Nhiều tuyển thủ Anh bây giờ cũng từng là học trò cũ của Southgate ở đội U21 Anh như John Stones, Harry Kane, Jesse Lingard… Phải chăng FA chờ đợi vào kinh nghiệm làm việc với cầu thủ trẻ của Southgate sẽ giúp bầy sư tử non tiến bộ, trưởng thành trong chặng đường từ giờ tới đích ngắm là EURO 2020?!

Nhưng nếu chỉ vậy thì FA dường như đang… lãng phí một lần bổ nhiệm. Điều người Anh cần bây giờ là một HLV đủ tài năng để nâng tầm trình độ Tam sư thực sự, chứ không phải một HLV chỉ ngồi lên ghế để mang lại sự ổn định. Bởi chẳng cần đến Southgate thì Roy Hodgson cũng đã mang lại sự ổn định rồi. Nên nhớ là ở vòng loại EURO 2016, ĐT Anh của Hodgson là đội duy nhất toàn thắng cả 10 trận. Nhưng VCK trên đất Pháp lại là giải đấu thảm họa của Tam sư. 

Trước trận gặp Tây Ban Nha, 5 đối thủ gần nhất của Anh chỉ đứng thứ 52, 56, 178, 28, 27 trong bảng xếp hạng FIFA. Vậy mà họ cũng chơi rất nhiều trận tệ, như trận hòa 0-0 trên sân Slovenia và trận thắng Malta 2-0 hồi tháng 10. Mà cả 2 trận đó, Southgate đều là người ngồi trên băng ghế chỉ đạo. 

Anh cần một HLV biết biến Tam sư trở thành thợ săn đích thực ở giải đấu lớn. Southgate liệu có đủ khả năng khi nhìn vào thành tích quá khứ chẳng mấy gì sáng sủa? Southgate từng nói rằng Anh lạc hậu 15 năm so với Tây Ban Nha! Nhiệm kỳ 4 năm của ông liệu có giúp người Anh rút ngắn nổi khoảng cách đó? 

Southgate là HLV trẻ nhất sau 10 năm
Gareth Southgate mới 46 tuổi. Như vậy, Southgate trở thành HLV trưởng ĐT Anh trẻ nhất khi nhận chức trong 10 năm trở lại đây, trẻ hơn Fabio Capello (62 tuổi, tuổi khi nhận chức), Roy Hodgson (65), Sam Allardyce (62). Đây có thể cũng là bằng chứng cho thấy sự thay đổi tư duy của FA trong việc chọn người dẫn dắt Tam sư. 

17 Trong gần 17 năm trở lại đây trên cương vị HLV trưởng ĐT Anh, lương của Gareth Southgate chỉ cao hơn Kevin Keegan, người được nhận 700.000 bảng/năm. 
“Southgate là một trong số ít HLV người Anh đủ trình độ để dẫn dắt ĐTQG”, HLV Arsene Wenger nhận xét về Southgate từ hồi tháng 12 năm… 2007. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x