Sự bất cần của Rashford sẽ cứu rỗi ĐT Anh

Lộc Trần
15:03 ngày 03-09-2017
Nếu vị trí vệ tinh số 1 cho Harry Kane là Dele Alli thì người số 2 phải là Marcus Rashford. Cất giữ tài năng 19 tuổi lên ghế dự bị là một sự lãng phí khủng khiếp vào lúc này.
Sự bất cần của Rashford sẽ cứu rỗi ĐT Anh
Harry Kane vừa đáp trả những lời chỉ trích nhằm vào ĐT Anh trong chiến thắng 4-0 trước Malta. Người hâm mộ có cái lý của riêng mình khi Tam sư chơi vô cùng nhạt nhòa trong hiệp 1 dù đối thủ thuộc hàng kém nhất châu Âu. Chỉ khi Rashford vào sân ngay đầu hiệp 2, ĐT Anh mới chơi khởi sắc và ghi liền 4 bàn thắng. Đó liệu có phải sự ngẫu nhiên?

Câu trả lời phụ thuộc vào Gareth Southgate. HLV của ĐT Anh là người hiểu rõ các học trò của mình nhất và nhận thấy những hạn chế trong từng thời điểm. Hiệp 1 trước Malta, Raheem Sterling chơi như cậu học việc bên cánh trái. Đây là điều dễ hiểu bởi Pep Guardiola đang quy hoạch Sterling sang vị trí "số 10" tại Man City. Nhưng "số 10" của ĐT Anh lúc này không thể giao cho ai khác ngoài Alli, do đó Sterling không phù hợp.

Rashford được tin tưởng và ngay lập tức chứng minh khả năng của mình. Tốc độ trong những pha đi bóng lắt léo xuống sát biên ngang là vũ khí được Rashford trui rèn rất nhiều tại M.U. Nó mở toang những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự kiên cố của đối phương. Chính sự hỗn loạn đó tạo điều kiện để những bàn thắng đến như hệ quả tất yếu.

Rashford làm khổ hàng thủ Malta
Rashford làm khổ hàng thủ Malta

Câu hỏi được người hâm mộ đặt ra lúc này là: Liệu Rashford có được xuất phát trước Slovakia? Xét về mọi mặt, tiền đạo 19 tuổi hoàn toàn xứng đáng. Vấn đề là liệu Southgate có dám mạo hiểm?

Cuộc đụng độ Slovakia là trận đấu có tính chất quan trọng nhất kể từ khi người Anh bị loại khỏi EURO 2016. Tam sư đang hơn đội xếp ngay phía sau là Slovakia 2 điểm sau 7 lượt trận ở bảng F Vòng loại World Cup 2018. Nếu thắng, người Anh gần như chắc chắn giữ ngôi nhất bảng và giành vé trực tiếp tới Nga. Nhưng nếu thua, đặc biệt là trên sân nhà, thầy trò Southgate sẽ mất ngôi đầu vào tay đối thủ cùng tinh thần hoang mang cực độ.

Một trận cầu buộc phải thắng có chỗ cho một chú nhóc 19 tuổi không? Không biết người khác ra sao nhưng một HLV lão làng như Glenn Hoddle thì đồng tình. Với kinh nghiệm nhiều năm, Hoddle khẳng định ĐT Anh chẳng tiến bộ là bao sau thất bại ở EURO 2016.

Rashford nên được chọn trước Slovakia
Rashford nên được chọn trước Slovakia

Một lối chơi thiếu điểm nhấn là thứ dễ dàng nhận ra, tiêu biểu là hiệp 1 với Malta. Nước Anh không thiếu nhân tài nhưng lại bị giam vào khuôn khổ cứng nhắc. Quê hương của bóng đá tấn công biên lại không thể cung cấp những tình huống xuống biên đẳng cấp là điều không thể chấp nhận được.

Rashford, như một định mệnh, là người ĐT Anh cần. Tam sư cần một tiền vệ công có thể chơi rộng, sở hữu khả năng đi bóng và thoải mái khoét cánh mà không phụ thuộc vào sự hỗ trợ của hậu vệ biên. Rashford đang làm quá tốt điều đó trong cả màu áo M.U lẫn ĐT Anh. Anh thường chẳng bao giờ đợi Daley Blind (tại M.U) mà cứ thế lao đi. Chuyện tương tự diễn ra với Ryan Bertrand tại ĐT Anh nhưng phải thừa nhận những hành động có vẻ thiếu tính toán này mang lại hiệu quả rõ rệt.

Hãy nghe Hoddle nói: "Tôi tin Rashford sẽ xuất phát trước Slovakia. Anh ấy mới 19 tuổi nhưng hoàn toàn không phải canh bạc. Một ngày nào đó, Rashford sẽ là một trung phong thực thụ nhưng vào lúc này, anh ấy cực kỳ nguy hiểm khi chơi rộng với tốc độ và năng lượng của mình".

"Tôi vô cùng ấn tượng với vị trí xuất phát của Rashford. Anh ấy ra sát rìa đường biên dọc và sẵn sàng đối đầu ngay với hậu vệ đối phương khi nhận bóng thay vì xoay lưng và trả ngược lại. Cùng với đó, bạn có thể yên tâm Rashford sẽ luôn có mặt kịp thời trong vòng cấm dù ở bất cứ vị trí nào vì anh ấy là một sát thủ bẩm sinh".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x