25 mùa Ngoại hạng Anh từ góc nhìn thống kê

ANH TUẤN
13:59 ngày 10-08-2017
Từ 1992/93 đến 2017/18. Đã 25 mùa bóng trôi qua kể từ khi kỷ nguyên Ngoại hạng Anh hình thành. Cùng nhìn lại 25 mùa giải này dưới góc độ thống kê.
25 mùa Ngoại hạng Anh từ góc nhìn thống kê
Đã có 9.746 trận đấu với 25.769 bàn thắng liên quan đến 47 đội bóng trong suốt 25 năm qua ở Ngoại hạng Anh. Dưới đây là các lát cắt đáng chú ý:  

Lò xay HLV
Việc sa thải HLV là điều không thể tránh khỏi, nhưng cường độ diễn ra việc này là rất khác nhau kể từ năm 1992. 

Chỉ có 1 trường hợp sa thải diễn ra ở mùa giải mở màn cho kỷ nguyên Ngoại hạng Anh vào năm 1992: Ian Porterfield của Chelsea mất việc vào ngày 15/2/1993, thuộc vòng 29/42 vòng đấu năm đó.    

Không mất nhiều thời gian để con số đó thay đổi vùn vụt. Từ tháng 8/1994 – 8/1995 đã có tới 15 sự thay đổi trên băng ghế HLV, trong đó có 8 vụ là sa thải.  

Lý do là sau 3 mùa giải với 22 đội, số đội bị giảm xuống còn 20 đội/mùa với lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử có tới 4 CLB thay vì 3 CLB phải rớt hạng ở mùa giải 1994/95.    


Dần dần, với sức ép từ lợi nhuận và thành tích, chuyện các HLV bị đẩy ra đường ngày càng trở nên phổ biến hơn bất chấp những chiến công trước đó. 

Roberto Mancini bị Man City sa thải tháng 5/2013 chỉ một năm sau khi vô địch Ngoại hạng Anh, trong khi đó Claudio Ranieri phải ra đi chỉ 9 tháng sau mùa giải lịch sử với Leicester mùa 2015/16. Tuy nhiên, Chelsea mới là đội ít kiên nhẫn nhất khi tháng 12/2005 họ sa thải Jose Mourinho chỉ 7 tháng sau ngày đeo vòng nguyệt quế.

Cho đến cuối mùa giải 2016/17, số lượng trung bình HLV mất việc ở mỗi mùa là 8,84. Con số này đang có xu hướng tăng lên khi chỉ 2/10 mùa giải gần nhất số lần thay đổi HLV không đạt đến mốc 2 con số. 

Tổng cộng, có 221 nhà cầm quân khác nhau nắm quyền ít nhất 1 trận đấu ở Ngoại hạng Anh, trong đó, 154 là chính thức và 67 là tạm quyền.    

Con số 
810: là số trận đấu Sir Alex dẫn dắt M.U ở Ngoại hạng Anh, hiện hơn người gần nhất là Wenger với 790 trận cho Arsenal. Nếu chỉ tính người Anh thì Harry Redknapp là số 1 với 641 trận. 

Ngoại binh
Trong số 242 cầu thủ đá chính 11 trận ở vòng mở màn mùa giải 1992/93, chỉ có 13 người không thuộc Anh và Ireland. 

Tương phản hoàn toàn khi số cầu thủ nước ngoài đá chính ở 10 trận ở vòng cuối mùa rồi, lên tới 112 trên tổng số 220. 


Sau 25 năm, có cả thảy 3835 cầu thủ chơi ít nhất 1 trận đấu ở Ngoại hạng Anh, đến từ 113 quốc gia khác nhau, bao gồm cả Seychelles, Pakistan hay Guinea-Bissau.

Chelsea dưới thời của Gianluca Vialli đã làm nên lịch sử khi ở trận đấu với Southampton hôm 26/12/1999 đã tung ra sân đội hình chính không có bất cứ cầu thủ người Anh nào: Ed de Goey (Hà Lan), Dan Petrescu (Romania), Emerson Thome (Brazil), Frank Leboeuf (Pháp), Celestine Babayaro (Nigeria), Albert Ferrer (Tây Ban Nha), Didier Deschamps (Pháp), Gus Poyet (Uruguay), Roberto di Matteo (Italia), Gabriele Ambrosetti (Italia), Tore Andre Flo (Na Uy).


Người Pháp thường dẫn đầu danh sách ngoại binh với đỉnh cao là 44 người ở mùa giải 2003/04. Số lượng cầu thủ Tây Ban Nha ở Ngoại hạng Anh tăng hơn 50% kể từ mùa bóng 2006/07 sau những thành công ở EURO (2008, 2012) và World Cup (2010). Trong khi đó, người Brazil không hiện diện nhiều ở xứ sở sương mù giống như tại Ý hay Tây Ban Nha. Coutinhho chỉ là 1/14 cầu thủ của đất nước Nam Mỹ này thi đấu tại NHA mùa rồi.     


Thẻ đỏ
Không ngạc nhiên khi cựu tiền đạo Duncan Ferguson của Everton đồng dẫn đầu danh sách nhận thẻ đỏ với 8 lần qua 269 trận, trung bình anh bị đuổi một lần qua mỗi 33,62 trận.

Patrick Vieira là cái tên thứ 2 cũng có 8 lần đi tắm sớm qua 307 trận khoác áo Arsenal và Man City. Đồng cảnh ngộ là Richard Dunne sau 431 trận cho Everton, Manchester City, Aston Villa và Queens Park Rangers.

Tổng cộng đã có 1477 thẻ đỏ được rút ra trong 25 năm qua, trung bình 59,08 thẻ/mùa. “Đỉnh cao” là 72 thẻ mùa 1998/99, 2002/03 và 2005/06, hơn mùa “khô hạn” 1993/94 tới 44 thẻ. 

Con số
9: Sunderland và QPR đều trụ hạng dù có cùng 9 cầu thủ bị đuổi ở các mùa giải tương ứng 2009/10 và 2011/12.           
119: Gareth Barry hiện giữ kỷ lục về số thẻ vàng phải nhận ở Ngoại hạng Anh.
1536: Không có đội bóng nào nhận số thẻ vàng nhiều hơn Chelsea.

Bàn thắng
Không có đội nóng nào ghi nhiều bàn thắng hơn M.U ở sân chơi Ngoại hạng Anh. Họ đã 1.856 lần chọc thủng lưới đối phương, nhiều hơn đội thứ hai là Arsenal tới 158 bàn, chiếm 7,2% trên tổng số 25.769 bàn thắng.  

Bàn thắng liệu có đảm bảo thành công? Câu trả lời là không với Blackpool. Dù ghi tới 44 bàn qua 38 trận ở mùa 2010/11 như Tottenham, nhưng thay vì xếp thứ 5, họ lại rớt hạng với tư cách đội ghi nhiều bàn thắng nhất. 


Mùa giải mở màn 1992/93 có số bàn thắng kỷ lục là 1.222. Brian Deane (Sheffield United) là người vinh dự ghi bàn đầu tiên ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh với cú đánh đầu ngay phút thứ 5 vào lưới M.U tại Bramall Lane.
 
Chỉ có 3 đội ghi hơn 100 bàn trong một mùa giải: Chelsea (103 mùa 2009-10), Manchester City (102 mùa 2013-14) và Liverpool (101 mùa 2013-14). Ngược lại, Swindon Town là đội duy nhất trong kỷ nguyên này từng lọt lưới 100 bàn ở mùa giải 1993/94.         

Có 7 cầu thủ ghi từ 30 bàn trở lên trong một mùa giải: Andy Cole (34 mùa 1993-94), Alan Shearer (34 & 31 bàn mùa 1994-95, 1995-96), Kevin Phillips (30 mùa 1999-00), Thierry Henry (30 mùa 2003-04), Cristiano Ronaldo (31 mùa 2007-08), Robin van Persie (30 mùa 2011-12) và Luis Suarez (31 mùa 2013-14).

Shearer dẫn dầu danh sách ghi bàn ở NHA với 260 bàn cho Blackburn và Newcastle, Rooney đứng thứ hai với 198 bàn cho Everton và Manchester United.

Khán giả
Chưa có đến 25.000 khán giả đến xem trận mở màn kỷ nguyên Ngoại hạng Anh của Arsenal và Chelsea. Trong khi đó, chỉ 3.039 khán giả chứng kiến Tony Cottee ghi 2 bàn thắng cho Everton ở chiến thắng 3-1 trước Wimbledon tại Selhurst Park ngày 26/1/1993, số lượng thấp nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. 

Chưa đến 10 triệu khán giả theo dõi 462 trận đấu ở mùa giải 1992/93, trong khi lượng khán giả trung bình đến sân của Chelsea còn ít hơn 19.000.


Mùa bóng 2016/17, có tổng cộng 13,6 triệu lượt khán giả đến sân dự 380 trận đấu, với 1/4 số đội có lượng khán giả trung bình vượt trên 50.000 khán giả: M.U (75.290), Arsenal (59.957), West Ham (56.972), Manchester City (54.019) và Liverpool (53.016).

Tổng số khán giả đến sân dự tất cả 9746 trận đấu lên đến 313 triệu người. Con số vượt trên dân số nước Mỹ năm 2010 (308 triệu).

Trong vòng 25 năm, có vài CLB như Manchester United, Chelsea và Liverpool đã mở rộng sân, trong khi Arsenal, Manchester City và Southampton đổi sân mới.

Các kỷ lục
Thủ môn John Burridge đã 43 tuổi 162 ngày khi anh bắt chính cho Man City ở cuộc đọ sức với QPR hôm 14/5/1995 – hiện vẫn là người già nhất ra sân ở Ngoại hạng Anh. 

Marcus Bent giữ kỷ lục thi đấu cho nhiều CLB ở Ngoại hạng Anh nhất (8): Crystal Palace, Blackburn, Ipswich, Leicester, Everton, Charlton, Wigan và Wolves.

James Vaughan hiện vẫn là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Ngoại hạng Anh. Bàn thắng cho Everton vào lưới Crystal Palace ngày 10/4/2005 được ghi khi anh 16 tuổi 271 ngày.

Cầu thủ trẻ nhất ra sân ở Ngoại hạng Anh là Matthew Briggs. Thời điểm khoác áo Fulham ra sân trước Middlesbrough vào ngày 13/5/2007, anh mới 16 tuổi 65 ngày.        

Cựu thủ môn của Liverpool, Portsmouth và Manchester City, David James hiện giữ kỷ lục về số lần cản phá penalty ở Ngoại hạng Anh: 13. 

Sadio Mane chỉ mất 176 giây để ghi 3 bàn cho Southampton vào lưới Aston Villa hôm 16/5/2015 – hat-trick nhanh nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh.      

Jermain Defoe đã ghi tới 5 bàn trong vòng 37 phút của hiệp hai cho Tottenham trước Wigan hôm 22/11/2009 – nhiều nhất trong một hiệp đấu ở lịch sử Ngoại hạng Anh.                

Khi Teddy Sheringham ghi bàn cho West Ham trước Portsmouth vào ngày 26/12/2006, anh là cầu thủ già nhất làm được điều đó (40 tuổi 268 ngày).

Richard Dunne hiện là cầu thủ có số lần phản lưới nhiều nhất với tổng cộng 10 lần khi khoác áo Manchester City, Aston Villa và QPR.
  
Eric Cantona (Leeds United) là cầu thủ lập hat-trick đầu tiên ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh vào lưới Tottenham hôm 25/8/1992.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tương lai Coutinho vẫn rất mông lung theo đánh giá của nhà cái Tương lai Coutinho vẫn rất mông lung theo đánh giá của nhà cái

    Bất chấp việc Liverpool liên tục từ chối bán tiền vệ Philippe Coutinho cho Barcelona, nhà cái vẫn đánh giá khả năng cầu thủ người Brazil này chuyển đến Nou Camp khá sáng sủa.

  • Vua phá lưới Ngoại hạng Anh: Kane số 1, Morata nhập cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh: Kane số 1, Morata nhập cuộc đua

    Ngoại hạng Anh 2017/18 đón chào sự xuất hiện của 2 siêu tiền đạo Alvaro Morata và Alexandre Lacazette. Liệu họ và phần còn lại có thể chặn đứng Harry Kane lần thứ 3 liên tiếp đoạt Vua phá lưới.

  • Chia tay Baker và Kenedy, danh sách cho mượn của Chelsea còn đông hơn đội một Chia tay Baker và Kenedy, danh sách cho mượn của Chelsea còn đông hơn đội một

    Bộ đôi cầu thủ trẻ Lewis Baker và Kenedy của Chelsea chuẩn bị được BLĐ đội bóng đem cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm.

  • Ảnh chế về gương mặt biến dạng của Fellaini Ảnh chế về gương mặt biến dạng của Fellaini

    Sau khi hình ảnh gương mặt Marouane Fellaini bị biến dạng ở trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Man United và Real Madrid được phát tán, ngay lập tức các chuyên gia làm ảnh chế đã không bỏ qua cơ hội này để tạo ra các sản phẩm hài hước chế giễu tiền vệ của Quỷ đỏ.

  • Sanchez lại chấn thương, lỡ 2 trận đầu Ngoại hạng Anh 2017/18 Sanchez lại chấn thương, lỡ 2 trận đầu Ngoại hạng Anh 2017/18

    Alexis Sanchez lại có động thái gây sức ép đòi ra đi khi anh than bị chấn thương và sẽ không thi đấu 2 trận đầu ở Ngoại hạng Anh 2017/18.

  • Thời trang đa sắc của các HLV giải Ngoại hạng Anh Thời trang đa sắc của các HLV giải Ngoại hạng Anh

    Các HLV trưởng Premier League vừa có dịp tụ hội trong cuộc họp thường niên đầu mùa giải. Đây là nơi mà các chiến lược gia cập nhật những quy định mới của giải ngoại hạng Anh, và cũng là nơi mà người ta có thể chiêm ngưỡng và so sánh…gu thời trang của các vị HLV. Chẳng phải, đây là dịp duy nhất trong năm cả 20 HLV cùng góp mặt trong một sự kiện?

  • M.U: Lạc quan nhìn từ thất bại M.U: Lạc quan nhìn từ thất bại

    Real Madrid dứt điểm dội xà, rồi M.U rút ngắn tỷ số. Cuối cùng, Siêu Cúp châu Âu vẫn thuộc về đội vô địch Champions League. Và rồi đây, mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng thôi.

  • M.U hoài nghi với Lukaku và Lindelof M.U hoài nghi với Lukaku và Lindelof

    Dù ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho M.U trong trận tranh Siêu cúp châu Âu với Real rạng sáng qua, nhưng Lukaku vẫn trải qua một trận đấu đáng thất vọng. Tiền đạo này vừa bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, vừa thiếu sự nhạy bén về chiến thuật trên hàng công Quỷ đỏ. Một tân binh khác là Lindelof cũng trải qua trận đấu đáng quên.

  • Matic, thương vụ tuyệt vời của Quỷ đỏ Matic, thương vụ tuyệt vời của Quỷ đỏ

    Các CĐV Man United rời Macedonia trong thất vọng, nhưng ít nhất họ cũng nhìn thấy dấu hiệu về một tương lai tươi sáng. Đó là nhờ Nemanja Matic.

  • Những HLV mới đầy tham vọng ở Ngoại hạng Anh Những HLV mới đầy tham vọng ở Ngoại hạng Anh

    Mùa trước Premier League là giải đấu sở hữu nhiều HLV đắt giá với Jose Mourinho, Pep Guardiola, Juergen Klopp, Arsene Wenger hay Mauricio Pochettino. Những màn đấu trí sẽ càng trở nên căng thẳng vào mùa này khi Rafael Benitez đã trở lại, và xứ sở sương mù đón tiếp những gương mặt mới như Mauricio Pellegrino hay Frank de Boer.

  • Tỏa sáng được chưa Paul Pogba? Tỏa sáng được chưa Paul Pogba?

    Đã 12 tháng trôi qua kể từ khi Paul Pogba trở lại Man United với mức phí kỷ lục 89,3 triệu bảng. Thế nhưng, những gì tiền vệ người Pháp thể hiện vẫn còn xa so với kỳ vọng. Để xua tan nghi ngờ, Pogba cần phải tỏa sáng. Nhưng đến bao giờ?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x