Với việc phải ngồi dự bị 2 trận liên tiếp, tương lai của Sergio Aguero tại Man City đang bị đặt dấu hỏi. Và khi Pep Guardiola đã nói: "Aguero sẽ tự quyết định việc ra đi hay ở lại" thì người ta thấy vị thế của ngôi sao người Argentina ở Etihad rõ ràng đã thay đổi.
Nếu như trước đó, việc Aguero ngồi dự bị trước Everton là vì thể lực chưa đảm bảo thì đến trận đại chiến với Barcelona, chính Guardiola xác nhận đấy là vấn đề chiến thuật. Ông muốn có thêm tiền vệ và quyết định “hy sinh” Aguero. Và dù cho ông đã có nói trước với Aguero trong cuộc họp, việc phải ngồi dự bị trong một trận đại chiến vẫn là sự đả kích với bất kỳ ngôi sao nào.
Thập niên 1980, Gary Lineker cũng hiểu rõ cảm giác của Aguero lúc này. Bởi vì bản thân ông cũng thấy mình phải ngồi dự bị sau một cuộc thay đổi ở băng ghế huấn luyện, bất chấp việc đang là trung phong hàng đầu thế giới khi đó. Johan Cruyff lên thay Terry Venables và Lineker bị xem là không còn đủ giỏi theo quan điểm của Cruyff. Huyền thoại người Hà Lan quan niệm rất rõ ràng: thủ môn và trung phong chỉ biết chơi trong vòng cấm thôi là chưa đủ. Và thế là Cruyff “đày” Lineker sang đá tiền vệ phải, trước khi bán ông sang Tottenham ngay khi có cơ hội.
Ghi bàn, theo như mọi người vẫn nói, luôn là nhiệm vụ khó khăn nhất. Nhưng với Cruyff và người môn đồ xuất sắc Guardiola, quan điểm này không đúng. Với họ, tiền vệ mới là vị trí khó nhất bởi nó đòi hỏi sự thông minh và tinh thần hy sinh cao. Mà Lineker ngày trước và Aguero hôm nay, không đáp ứng được nhu cầu ấy.
Lại thêm một tượng đài phải hy sinh
Aguero vẫn luôn là trung phong hay nhất nước Anh kể từ khi đặt chân đến Manchester từ năm 2011 đến nay. Thậm chí anh còn là một huyền thoại sống ở Etihad với pha ghi bàn quyết định, mang về chức vô địch Anh đầu tiên cho CLB sau 44 năm ở mùa 2011/12. Nhưng việc để Aguero khởi đầu trận đấu ở Barcelona trên ghế dự bị là thông điệp rõ ràng cho việc anh không còn là nhân vật không thể động đến.
Với những người ưa thích quyền lực, đấy tiếp tục là màn thanh trừng những công thần của Guardiola để khẳng định vị thế, sau khi ông đã làm điều tương tự với Joe Hart, Yaya Toure và Vincent Kompany. Với những ai chỉ quan tâm đến chuyên môn, đấy tiếp tục là minh chứng cho triết lý của Guardiola, người vẫn không thích những trung phong thuần túy vốn “chỉ” biết ghi bàn.
Trước đó, Guardiola đã có cả một lịch sử với những trung phong. Từ Thierry Henry cho đến Zlatan Ibrahimovic, từ Samuel Eto’o cho đến Mario Mandzukic, Aguero chỉ là cái tên mới nhất. Mẫu tiền đạo mà Guardiola thích phải là như Nolito hay Gabriel Jesus, người sẽ đến đây vào tháng 1 năm sau và trực tiếp đe dọa vị trí của Aguero: phải chơi được ở nhiều vị trí và phải biết cách gây sức ép lên hàng thủ đối phương khi mất bóng.
Liệu Aguero có chịu số phận tương tự như Lineker ngày trước? Chưa rõ. Chỉ biết rằng anh đã nhìn thấy cây gậy của Guardiola sau một thời gian dài nhận cà rốt từ Roberto Mancini và Manuel Pellegrini. Anh đã buộc phải chạy nhiều hơn, gây sức ép nhiều hơn, chuyền bóng và chú ý giữ vị trí trên sân hơn, toàn là những việc mà Aguero... không thích làm.
Pep Guardiola: “Đấy là một quyết định thuần túy về chiến thuật. Tôi chỉ muốn thêm một tiền vệ, vì tôi muốn giữ bóng ở Nou Camp. Nếu chúng tôi có bóng, nghĩa là Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez không có. Tôi nói chuyện và Sergio tỏ ra hiểu. Nếu Sergio quyết định rời Man City, đấy sẽ là quyết định của anh ấy”
Trong ngày tiền vệ Santi Cazorla không thể ra sân do chấn thương, tuyến giữa của Arsenal thiếu hẳn tính sáng tạo và chấp nhận chia điểm trước tân binh Middlesbrough.
Tiền đạo đội trưởng Wayne Rooney đã không cùng các đồng đội tại M.U di chuyển tới London chuẩn bị cho trận đấu tâm điểm vòng 9 Ngoại hạng Anh với Chelsea.
Tuy Arsenal đã tạm thời chiếm được ngôi vị số 1 trên BXH Ngoại hạng Anh, nhưng HLV Arsene Wenger vẫn không hài lòng về màn trình diễn của Pháo thủ trong trận hòa 0-0 với Middlesbrough trên sân nhà vào đêm qua.
Chỉ sau 2 tháng, cỗ máy Man City đã gặp trục trặc. Đội bóng áo xanh thành Manchester hiện đã trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng trên các mặt trận. Trong tình cảnh các trụ cột đồng loạt xuống phong độ, rất có thể Man xanh sẽ tiếp tục sa lầy tại sân Etihad đêm nay.
Tưởng như Liverpool đã tận dụng triệt để những cú sảy chân của Arsenal và Tottenham để leo lên đỉnh BXH Premier League, nhưng rồi điểm yếu chống phạt góc cố hữu lại khiến họ kém Pháo thủ về hiệu số bàn thắng bại và chỉ tạm có vị trí thứ 2.
1 điểm đầy thất vọng trước Middlesbrough vẫn đủ để đưa Arsenal tạm leo lên ngôi đầu Premier League. Nhưng phong độ phập phù của Pháo thủ khiến những niềm tin dành cho họ cứ như bị tung hứng.
Được đánh giá mạnh hơn rất nhiều, song các cầu thủ Arsenal đã hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới Boro và chấp nhận kết quả hòa 0-0.
Soi kèo - Hai đội đều không ham cày góc sớm, trong đó đội khách không còn động lực, trận Dusseldorf vs Greuther Furth lúc 18h00 tối nay ở giải hạng hai Đức sẽ về xỉu góc hiệp 1.
HLV Pep Guardiola của Man City thừa nhận học trò cũ Cole Palmer là "cầu thủ quyết định của mùa giải", sau khi bị buộc phải bán anh cho Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2023.
U23 Thái Lan vào tứ kết khi nào? Kịch bản khó lường của bảng C với cơ hội đi tiếp của cả 4 đội vẫn còn nguyên. Cùng Bongdaplus phân tích các khả năng có thể xảy ra.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn