Thị trường chuyển nhượng đang ở thời kỳ sôi động nhất với hàng loạt “bom tấn” được kích hoạt. Thế nhưng tại Bắc London, Arsenal hoàn toàn yên tĩnh. Một sự yên tĩnh khó hiểu và mang đến nhiều hoài nghi.
Có vẻ như quá sốt ruột vì sự chậm chạp của ban lãnh đạo, một người hâm mộ Arsenal đã vào trang bách khoa toàn thư mở Wikipedia mùa 2017/18 của CLB và chỉnh sửa thông tin ở phần mua cầu thủ. Theo đó, Pháo thủ đã sở hữu... Lionel Messi với mức giá 110,5 triệu bảng.
Thật ra thì siêu sao người Argentina không thể rẻ đến thế và Arsene Wenger cũng không bao giờ chi nhiều tiền tới vậy cho một cầu thủ. Mặc dù miễn cưỡng phải bỏ ra khoản chi phí lớn sau mùa giải thất vọng, nhưng thói quen trả giá thận trọng của Arsenal vẫn không thay đổi. Có thể thấy rõ điều này qua cách tiếp cận tiền vệ Thomas Lemar của Monaco.
Hồi tháng 6, phía Monaco nói rằng họ ngỡ ngàng và không nghĩ Wenger thực sự nghiêm túc khi hỏi mua cầu thủ sở hữu 14 bàn và 14 pha kiến tạo mùa trước chỉ với 31 triệu bảng. Vài tuần sau, Giáo sư trở lại cùng mức giá tốt hơn 41 triệu bảng, nhưng tiếp tục bị từ chối. Và bây giờ, lời đề nghị thứ 3 lên tới 50 triệu, cao hơn so với ban đầu 19 triệu, chuẩn bị được đưa ra.
So sánh với sự quyết đoán của Man City trong vụ Bernardo Silva, Benjamin Mendy hay Chelsea với Tiemoue Bakayoko (đều có giá từ 40 triệu bảng trở lên), thật dễ dàng để nói, Arsenal quá lề mề và thiếu quyết tâm. Họ xác định Lemar là mục tiêu hàng đầu nhưng lại không đánh giá đúng tình hình thực tế, khi giá chuyển nhượng ngày một gia tăng.
Vì vậy, trong bối cảnh M.U, Man City, Chelsea đã hoàn thành cơ bản công cuộc xây dựng đội hình, Arsenal vẫn loay hoay với bài toán nhân sự. Cho đến nay, họ chỉ có 2 tân binh, gồm Alexandre Lacazette (46,5 triệu bảng) và hậu vệ trái Sead Kolasinac đến theo dạng chuyển nhượng tự do.
Bài học cũ chưa được rút ra
Một trong những lời giải thích cho công tác chuyển nhượng chậm chạp là Wenger vẫn cho rằng sẽ giữ chân thành công Alexis Sanchez cũng như Mesut Oezil. Ông bị mắc kẹt với niềm tin mù quáng này. Trong diễn biến mới nhất, cuộc gặp gỡ giữa Arsenal và đại diện của Sanchez đã đổ vỡ. Ngôi sao người Chile nhất quyết dứt áo ra đi, thậm chí chấp nhận hạ thấp đòi hỏi về lương để có thể tới Man City nhanh chóng.
Vào ngày gia hạn hợp đồng, Wenger tự tin tuyên bố, “chỉ cần tăng cường 2 cầu thủ, Pháo thủ có thể cạnh tranh danh hiệu”. Tuy nhiên, với khả năng rất cao Sanchez (và Oezil) sẽ rời khỏi Emirates, Lacazette cùng Kolasinac là không đủ cho tham vọng cạnh tranh. Ít nhất họ phải bổ sung một cầu thủ chạy cánh chất lượng (như Lemar) và một tiền vệ có khả năng sáng tạo phi thường. Nhưng với sự yên tĩnh đáng báo động hiện tại, rất có thể tình trạng mua sắm hoảng loạn như mùa Hè năm ngoái sẽ tái hiện.
Giống như bây giờ, Arsenal án binh bất động sau khi có được Granit Xhaka và Rob Holding. Đến ngày cuối tháng 8, hai bản hợp đồng mang tên Lucas Perez, Shkodran Mustafi mới được chốt một cách vội vàng. Hậu quả là Mustafi, người có giá 35 triệu bảng, đắt gấp đôi so với mức trả giá ban đầu, mất thời gian khá lâu để hòa nhập, còn Perez bị đánh giá là thương vụ thất bại.
Dường như những bài học vẫn chưa được rút ra. Pháo thủ vẫn duy trì lề thói cũ để rồi lặp lại sai lầm cũ. Và như vậy, rất khó tin thành công mới sẽ đến.
CON SỐ
2 Suốt 21 năm dẫn dắt Arsenal, Wenger chỉ 2 lần bỏ ra nhiều hơn 60 triệu bảng/mùa (2014/15 và 2016/17) cho việc mua sắm cầu thủ.
Arsenal chi tiêu ít nhất Big Five
Tính đến thời điểm này, Arsenal là đội chi tiền ít nhất để mua sắm cầu thủ, tính trong nhóm Big Five. Man City bỏ ra nhiều hơn 4,6 lần, Chelsea gấp 2,7 lần và M.U là 2,2 lần. Ngay cả Liverpool cũng tiêu nhiều hơn họ.
Những người không ưa Pep đồng ý: ít nhất, có một điều ông không biết, nói đúng hơn là không giỏi. Nói huỵch toẹt, dù có hơi cường điệu: Pep không biết cách mua sắm.
Nếu Pep Guardiola mua một thủ môn với giá 35 triệu bảng chỉ để làm dự bị, đấy sẽ là một trong những quyết định điên rồ nhất của HLV nổi tiếng này. Còn nếu thủ môn Ederson ấy bắt chính? Đấy lại là một canh bạc!
Mua xong Benjamin Mendy với giá 52 triệu bảng, Man City đã nâng tổng số tiền chi cho chuyển nhượng ở mùa Hè 2017 lên 221,7 triệu bảng, vượt qua kỷ lục do Real Madrid lập ra năm 2009, trở thành đội bóng tiêu nhiều tiền nhất lịch sử trong “chợ Hè”. Nhưng điều đáng nói hơn, Man xanh vẫn... chưa muốn dừng lại.
Thị trường chuyển nhượng Hè 2017 đã đi được gần nửa chặng đường. Các đội bóng tại top 6 Ngoại hạng Anh mùa trước cần hoàn thiện những gì trước khi mùa giải mới khởi tranh?
Có tới 8 đội bóng tại Ngoại hạng Anh đang dành sự quan tâm tới tiền đạo Gabriel Barbosa, chân sút người Brazil đang được Inter Milan “bật đèn xanh” cho ra đi.
Pep Guardiola, người từng dùng có 174 triệu bảng trong 3 mùa chuyển nhượng tại Bayern nay đã dùng đến 410 triệu bảng chỉ sau 2 mùa ở Man City. Và kỳ chuyển nhượng Hè 2017 vẫn chưa kết thúc, mà Pep thì vẫn đang theo đuổi Alexis Sanchez.
Bất chấp được PSG trải thảm đỏ, Alexis Sanchez vẫn sẵn sàng hạ yêu sách để đầu quân cho Man City. Bởi với ngôi sao người Chile, cái đích mà anh hướng tới còn là chức vô địch Champions League danh giá...
Nhận định bóng đá trận Sociedad vs Real Madrid trong khuôn khổ vòng 33 La Liga 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 27/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Jason Wilcox, giám đốc kỹ thuật mới của MU, có sứ mệnh xác định phong cách chơi bóng mạch lạc, từ đó định hình chiến lược chuyển nhượng phục vụ cho phong cách xuyên suốt đó. Chưa biết Wilcox làm ăn thế nào nhưng ít nhất, MU cuối cùng đã hiểu họ phải làm gì để thoát khỏi cõi mông lung bao năm qua.
Nhận định bóng đá trận đấu QPR vs Leeds trong khuôn khổ Vòng 45 giải Hạng Nhất Anh 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 27/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Trang The Trivela Effect đưa ra thống kê về 10 cầu thủ có kỹ năng rê bóng qua người xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Đứng ở vị trí số 1 chính là Vinicius của Real Madrid.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn