PREMIER LEAGUE 2017/18 - VÒNG 6

Ashley Young, mảnh ghép cuối để hoàn thiện M.U

Vịnh San
07:35 ngày 23-09-2017
M.U chưa phải cỗ máy hoàn chỉnh, cho đến khi Ashley Young trở lại. Cầu thủ 32 tuổi là miếng ghép tuyệt vời để lấp vào khiếm khuyết bên trái hàng thủ. Có thể Young không phải giải pháp dài hạn, nhưng hiện tại Jose Mourinho khó tìm ra lựa chọn nào tốt hơn.
Ashley Young, mảnh ghép cuối để hoàn thiện M.U
Kể từ đầu mùa giải, hậu vệ trái là vị trí bất ổn nhất trong đội hình M.U. Thoạt đầu Jose Mourinho sử dụng Daley Blind, sau đó chuyển sang Matteo Darmian rồi Ashley Young. Trong trận đấu với Burton tại Cúp Liên đoàn mới đây, ông lại trao cơ hội cho Luke Shaw trong 45 phút hiệp 2. 

Vẫn còn một người nữa có thể đảm nhiệm vai trò hậu vệ trái, là Marcos Rojo. Nhưng cầu thủ người Argentina vẫn chưa bình phục sau ca phẫu thuật đầu gối. Mặc dù vậy, đã đến lúc Mourinho chấm dứt cuộc tìm kiếm miếng ghép cuối của M.U. Cái tên được chọn là Young, người vừa trở lại sau 4 tháng vật lộn với chấn thương gân kheo. 

Lần đầu tiên xuất hiện trong mùa giải mới (gặp Basel ở Champions League), Young đá hậu vệ phải. Đã có một số hoài nghi từ phía người hâm mộ, đặc biệt khi anh còn đeo băng đội trưởng sau khi Paul Pogba rời sân phút 19. Tuy nhiên, “xuất sắc” là cụm từ được dùng để mô tả 90 phút chơi bóng của cầu thủ 32 tuổi. 2 tắc bóng và 3 đánh chặn, Young không chỉ đem lại sự chắc chắn bên hành lang phải, mà còn đóng góp đường kiến tạo để Marouane Fellaini mở tỷ số. Ngoài đường biên có thể nhìn thấy sự hài lòng của Mourinho. Ông đã bị thuyết phục hoàn toàn, đến mức điền tên Young vào danh sách đá chính ở trận gặp Everton. Lần này ở vị trí hậu vệ trái. 

Đó tiếp tục là màn trình diễn mẫu mực và không thể tốt hơn. Bất chấp cái tuổi 32, Young luôn ở trạng thái tràn trề năng lượng để duy trì sự hiện diện ở cả hai đầu sân, tích cực hỗ trợ phòng ngự và đắc lực khi tham gia vào các cuộc tấn công. Đọc trận đấu tốt, đánh chặn siêng năng và di chuyển linh hoạt, Young giúp tốc độ chuyển đổi thế trận của M.U trở nên nhanh hơn. Như phút 20 trong chiến thắng trước Everton, anh cắt được đường chọc khe của Gylfi Sigurdsson và lập tức chuyền lên cho Romelu Lukaku để bắt đầu một pha phản công nhanh. 


Vào năm 2011, thật điên rồ nếu dự đoán cầu thủ chạy cánh được mang về để thay thế Ryan Giggs sẽ thích nghi với vai trò một hậu vệ biên. Ngay cả Young cũng không thể hình dung ra viễn cảnh đó. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một hậu vệ”, anh nói vào năm 2014, sau vài lần được Van Gaal thử nghiệm ở vai trò phòng ngự. 

Đến bây giờ thì Young giống một hậu vệ cánh thực thụ. Thậm chí là lựa chọn hàng đầu cho vị trí đó. Anh có tốc độ vượt trội Blind, mạnh mẽ hơn Darmian và sự bền bỉ, cũng như khát vọng chiến đấu khác xa Shaw. Trong bối cảnh M.U đang cố gắng chơi tấn công hơn, đồng thời Anthony Martial hay Marcus Rashford có xu hướng bó vào trung lộ, những pha dâng cao của Young sẽ lấp đầy khoảng trống ở hành lang và cung cấp các quả tạt cho Lukaku. 
Về dài hạn, Mourinho có lẽ sẽ mua một hậu vệ trái đẳng cấp nếu Shaw vẫn không tiến bộ. Nhưng vào lúc này, ông đang hạnh phúc với Young. 

Young tốt hơn Blind 
Mới ra sân 1 trận nhưng Young đã có 5 pha đánh chặn, chỉ ít hơn 1 so với Blind, người đã chơi 3 trận. Young cũng đi bóng (4) nhiều gấp đôi hậu vệ người Hà Lan, nhưng lại chưa một lần bị đối phương qua mặt (Blind có 3 lần).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

  • Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng

    Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.

  • Real Madrid xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024 Real xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024

    Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x